Huu!
Đây thực sự là vấn đề nan giải của em mong anh chị giúp đỡ ạ.
Nếu không có chứng từ và cũng ko theo dõi khoản vay đó trên PMKT từ trước mà bây giờ chị thì biết hạch toán sao cho hợp lý ạ, nếu cho nó là chi phí thì ko hợp lý với lại số tiền nó lớn nữa.
Thứ nhất: Phải có văn bản vay tiền với cá nhân đó.
Thứ hai: Khoản vay đó chi dùng vào việc có hợp lý không, trong quỹ có đúng là hết tiền không?
Thứ ba: Nếu hạch toán chi trả lãi vay nhớ không được vượt qua 1,2 mức lãi vay ngân hàng
Trước hết bạn xem khoản vay này có hạch toán vào sổ sách không? Nếu có hạch toán mà chưa có hợp đồng vay thì bổ sung (thanh toán lãi vay nếu có). Sau đó hạch toán hoàn trả nợ gốc bình thường thôi.
Thật đơn giản:
Trước đây vay tiền bằng mồm, không ghi vào sổ sách ... -> bây giờ cũng trả bằng mồm là xong (tức là trả tiền nhưng ghi vào sổ sách), vì vậy lãi vay cũng không được tính vào chi phí, thế là xong.
Tất cả các nghiệp vụ phát sinh đều phải ghi nhận vào sổ sách. Và sau đó kế toán phải phân tích là chi phí nào là hợp lý và ko hợp lý khi tính thuế mà loại ra khỏi chi phí khi tính thuế TNDNHuu!
Đây thực sự là vấn đề nan giải của em mong anh chị giúp đỡ ạ.
Nếu không có chứng từ và cũng ko theo dõi khoản vay đó trên PMKT từ trước mà bây giờ chị thì biết hạch toán sao cho hợp lý ạ, nếu cho nó là chi phí thì ko hợp lý với lại số tiền nó lớn nữa.
Tất cả các nghiệp vụ phát sinh đều phải ghi nhận vào sổ sách. Và sau đó kế toán phải phân tích là chi phí nào là hợp lý và ko hợp lý khi tính thuế mà loại ra khỏi chi phí khi tính thuế TNDN
Thế nên bạn có thực tế vay các nhân và thực tế có chi trả số lãi vay đó, kể cả ko có hợp đồng hay chứng từ hợp lý, kể cả vay lãi cao hơn quy định bạn vẫn phải ghi nhận vào sổ sách kế toán. khi quyết toán thuế nếu ko thấy đủ là chi phí hợp lệ thì loại ra.
VÀ bạn nên hạch toán vào 635 vì thực chất nó là chi phí của tk này