T
tien1007
Guest
Ở TT84 - mục 3.1.4.c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 dưới đây.
Như vậy ta có thể hiểu có 2 đối tượng ở hoặc thứ nhất là:
- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động, hoặc
- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 dưới đây.
Nếu hiểu như vậy thì cha mẹ ngoài tuổi lao động, không cần biết có thu nhập hay không đều được coi là người phụ thuộc hết.
Các bác có ý kiến gì không?
:wall:
Như vậy ta có thể hiểu có 2 đối tượng ở hoặc thứ nhất là:
- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động, hoặc
- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 dưới đây.
Nếu hiểu như vậy thì cha mẹ ngoài tuổi lao động, không cần biết có thu nhập hay không đều được coi là người phụ thuộc hết.
Các bác có ý kiến gì không?
:wall:

