Tá Đao Sát Nhân -Mượn Đao giết người
Kế này là một trong những kế hiểm độc nhất. Mượn tay kẻ khác để loại trừ đối thủ của mình.
Trong thương trường, có rất nhiều công ty áp dụng kế sách này trong việc loại bỏ đối thủ. Có một vài "con dao" được mượn như: Cơ quan an ninh, Thuế, Quản lý thị trường và Báo chí.
Kế này hay ở chỗ không tổn thất lớn khi thực hiện. Tuy nhiên chơi với dao rất dễ đứt tay. TH bất khả kháng mới phải thực hiện. Nếu thực hiện thường xuyên dễ dẫn tới tự hại chính mình.
Cao Cầu nghe lời Lục Khiêm bày kế Tá Đao Sát Nhân để loại bỏ Lâm Xung, nhằm giúp cho con nuôi của mình là Cao Tinh chiếm đoạt vợ của Lâm Xung.
Cao Cầu vốn có 1 thanh đao quý, mới cho người đem ra chợ bán. Đối tượng mua chính là nhằm vào Lâm Xung.
Lâm Xung mua được cây đao quý thì lấy làm hài lòng lắm. Những tưởng nhăm nhe đem đến Phủ Thái Úy khoe với Cao Cầu.
Cao Cầu biết ý nên cho người đến gạ Lâm Xung mang đao vào phủ của mình để xem.
Lâm Xung đi theo đứa gia nhân mang đao vào Phủ Thái Úy. Mải vui vì thanh đao nên không để ý tới việc thằng gia nhân đưa mình tới Bạch Hổ Đường.
Bạch Hổ Đường vốn là nơi bàn luận quân cơ đại sự. Bất cứ ai cũng không được cầm đao đi vào. Đến khi phát hiện ra thì đã muộn, Lâm Xung bị Cao Cầu khép vào tội vi phạm quân cơ, tự ý mang đao vào điện là có ý hành thích.
Cao Cầu mượn luật pháp để ép Lâm Xung mang tội. Đó chính là Tá Đao Sát Nhân.
Kế này là một trong những kế hiểm độc nhất. Mượn tay kẻ khác để loại trừ đối thủ của mình.
Trong thương trường, có rất nhiều công ty áp dụng kế sách này trong việc loại bỏ đối thủ. Có một vài "con dao" được mượn như: Cơ quan an ninh, Thuế, Quản lý thị trường và Báo chí.
Kế này hay ở chỗ không tổn thất lớn khi thực hiện. Tuy nhiên chơi với dao rất dễ đứt tay. TH bất khả kháng mới phải thực hiện. Nếu thực hiện thường xuyên dễ dẫn tới tự hại chính mình.
Cao Cầu nghe lời Lục Khiêm bày kế Tá Đao Sát Nhân để loại bỏ Lâm Xung, nhằm giúp cho con nuôi của mình là Cao Tinh chiếm đoạt vợ của Lâm Xung.
Cao Cầu vốn có 1 thanh đao quý, mới cho người đem ra chợ bán. Đối tượng mua chính là nhằm vào Lâm Xung.
Lâm Xung mua được cây đao quý thì lấy làm hài lòng lắm. Những tưởng nhăm nhe đem đến Phủ Thái Úy khoe với Cao Cầu.
Cao Cầu biết ý nên cho người đến gạ Lâm Xung mang đao vào phủ của mình để xem.
Lâm Xung đi theo đứa gia nhân mang đao vào Phủ Thái Úy. Mải vui vì thanh đao nên không để ý tới việc thằng gia nhân đưa mình tới Bạch Hổ Đường.
Bạch Hổ Đường vốn là nơi bàn luận quân cơ đại sự. Bất cứ ai cũng không được cầm đao đi vào. Đến khi phát hiện ra thì đã muộn, Lâm Xung bị Cao Cầu khép vào tội vi phạm quân cơ, tự ý mang đao vào điện là có ý hành thích.
Cao Cầu mượn luật pháp để ép Lâm Xung mang tội. Đó chính là Tá Đao Sát Nhân.

