Lúng túng trong kê khai giảm trừ gia cảnh
Cập nhật: 9:23 AM, 18/02/2009
Giảm trừ gia cảnh được xem là ưu việt của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) so với Pháp lệnh Thuế Thu nhập cao trước đây và cũng là nội dung được nhiều người quan tâm nhất. Mặc dù Luật thuế TNCN đã có hiệu lực được gần 3 tháng, thì tại một số nơi trên địa bàn Hà Nội vẫn còn lúng túng trong việc kê khai, xác nhận thủ tục để giảm trừ gia cảnh.
Theo quy định, để được giảm trừ gia cảnh, người có thu nhập chịu thuế phải làm bản kê khai, lấy chứng thực của uỷ ban nhân dân (UBND) phường, sau đó, gửi lại cho cơ quan chi trả thu nhập hoặc cơ quan thuế.
Tuy nhiên, chức năng của UBND phường hiện chỉ chứng thực theo 2 hình thức, chứng thực chữ ký và chứng thực hộ khẩu. Nhưng trong nhiều trường hợp, các cơ quan chi trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đã không chấp nhận việc chứng thực chỉ có như vậy.
Bà Nguyễn Mạnh Hải, Trưởng phòng Tư pháp UBND phường Phương Liên cho biết: "Mỗi cơ quan có tờ kê khai theo một kiểu khác nhau, không theo biểu mẫu chung nào. Một số người lại không đồng ý với việc xác nhận như thế, bởi cơ quan họ không chấp nhận việc chứng thực như vậy.
Và hiện nay, chúng tôi cũng chưa có một văn bản hướng dẫn cụ thể nào về vấn đề này. Chúng tôi kiến nghị, nên có một biểu mẫu chuẩn để các cơ quan và người dân kê khai theo biểu mẫu đó thì mới triển khai nhanh được…".
Điều đáng nói là, nếu UBND phường chỉ chứng thực theo chữ ký, hoặc theo hộ khẩu thì chẳng có nghĩa lý gì. Bởi lẽ, nếu như người dân đã có bản gốc, ví dụ như hộ khẩu thì cần gì phải chứng thực của UBND phường. Còn chữ ký cam đoan của người dân thì không đủ để làm căn cứ bảo đảm tính xác thực. Chưa kể tới những trường hợp người chịu thuế ở một nơi khác, còn người là đối tượng được giảm trừ lại ở nơi khác, UBND phường vì thế không thể chứng thực được. Trong khi đó, đại diện của cơ quan thuế cho rằng, đây là vấn đề còn đang được xem xét.
Ông Đinh Nam Thắng, Phó Ban thuế TNCN (Tổng Cục thuế): "Về việc UBND phường có phải chứng thực việc kê khai thủ tục giảm trừ gia cảnh hay không, tới đây Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể".
Chính từ bất cập này mà nhiều người có thu nhập phải chịu thuế hiện chưa thể hoàn tất thủ tục để giảm trừ gia cảnh. Mặc dù luật thuế TNCN đã được giãn triển khai đến tháng 5/2009, nhưng nếu không có sự tháo gỡ ngay từ bây giờ, thì việc triển khai sau này sẽ khó tránh khỏi việc tiếp tục vướng mắc và thiệt thòi cho người nộp thuế.
(Theo VTV)
Cập nhật: 9:23 AM, 18/02/2009
Giảm trừ gia cảnh được xem là ưu việt của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) so với Pháp lệnh Thuế Thu nhập cao trước đây và cũng là nội dung được nhiều người quan tâm nhất. Mặc dù Luật thuế TNCN đã có hiệu lực được gần 3 tháng, thì tại một số nơi trên địa bàn Hà Nội vẫn còn lúng túng trong việc kê khai, xác nhận thủ tục để giảm trừ gia cảnh.
Theo quy định, để được giảm trừ gia cảnh, người có thu nhập chịu thuế phải làm bản kê khai, lấy chứng thực của uỷ ban nhân dân (UBND) phường, sau đó, gửi lại cho cơ quan chi trả thu nhập hoặc cơ quan thuế.
Tuy nhiên, chức năng của UBND phường hiện chỉ chứng thực theo 2 hình thức, chứng thực chữ ký và chứng thực hộ khẩu. Nhưng trong nhiều trường hợp, các cơ quan chi trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đã không chấp nhận việc chứng thực chỉ có như vậy.
Bà Nguyễn Mạnh Hải, Trưởng phòng Tư pháp UBND phường Phương Liên cho biết: "Mỗi cơ quan có tờ kê khai theo một kiểu khác nhau, không theo biểu mẫu chung nào. Một số người lại không đồng ý với việc xác nhận như thế, bởi cơ quan họ không chấp nhận việc chứng thực như vậy.
Và hiện nay, chúng tôi cũng chưa có một văn bản hướng dẫn cụ thể nào về vấn đề này. Chúng tôi kiến nghị, nên có một biểu mẫu chuẩn để các cơ quan và người dân kê khai theo biểu mẫu đó thì mới triển khai nhanh được…".
Điều đáng nói là, nếu UBND phường chỉ chứng thực theo chữ ký, hoặc theo hộ khẩu thì chẳng có nghĩa lý gì. Bởi lẽ, nếu như người dân đã có bản gốc, ví dụ như hộ khẩu thì cần gì phải chứng thực của UBND phường. Còn chữ ký cam đoan của người dân thì không đủ để làm căn cứ bảo đảm tính xác thực. Chưa kể tới những trường hợp người chịu thuế ở một nơi khác, còn người là đối tượng được giảm trừ lại ở nơi khác, UBND phường vì thế không thể chứng thực được. Trong khi đó, đại diện của cơ quan thuế cho rằng, đây là vấn đề còn đang được xem xét.
Ông Đinh Nam Thắng, Phó Ban thuế TNCN (Tổng Cục thuế): "Về việc UBND phường có phải chứng thực việc kê khai thủ tục giảm trừ gia cảnh hay không, tới đây Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể".
Chính từ bất cập này mà nhiều người có thu nhập phải chịu thuế hiện chưa thể hoàn tất thủ tục để giảm trừ gia cảnh. Mặc dù luật thuế TNCN đã được giãn triển khai đến tháng 5/2009, nhưng nếu không có sự tháo gỡ ngay từ bây giờ, thì việc triển khai sau này sẽ khó tránh khỏi việc tiếp tục vướng mắc và thiệt thòi cho người nộp thuế.
(Theo VTV)

