Nhưng đôi khi đâu có phân loại được rạch ròi chi tiết quá. Bản chất cuối cùng nó phản ánh trên BCTC vẫn trung thực hợp lý là được
Theo mình thì với kế toán càng chi tiết càng tốt bạn à.
Việc chuyển từ hàng hóa thành tài sản của DN được hiểu là tiêu dùng nội bộ
Trường hợp trên là chuyển hàng hoá thành công cụ chứ, nhưng em đồng ý với ý kiến của bác đó là tiêu dùng nội bộ của doanh nghiệp.
Nhưng:
(cũng phát sinh doanh thu và giá vốn, tuy nhiên doanh thu và giá vốn trong trường hợp này bằng nhau)
Cái này thì em chưa đồng ý đâu Bởi vì:
- Quan điểm của thuế(TT30 hay TT129) thì đối với trường hợp này bác phải xuất hoá đơn và giá tính thuế phải tương đương với giá bán sp của bác(Theo bác thì trong trường hợp này bác sẻ đối xử với tờ hoá đơn này như thế nào?).
- Còn theo quyết định 15( Hướng dẫn hạch toán với trường hợp hàng tiêu dùng nội bộ, TK 512) thì lại hướng dẫn theo hướng hạch toán vào chi phí bằng với giá vốn hàng hoá và không ghi nhân thuế.
> vậy là có sự khác biệt giữa thuế và QD15?
Theo em thì hạch toán như thế này:
GHi nhận giá vốn xuất hàng hoá tiêu dùng: Nợ 632/156
Ghi nhận doanh thu(theo giá bán): Nợ 153/512(CCDC)
Đưa vào phân bổ: Nợ 142/153 > phân bổ: Nợ 642/142
Ghi nhận thuế phát sinh: Nợ 133/Có 3331.
như thế thì sẻ phù hợp đúng không bác?
Các bác cứ tiếp tục trao đổi nhé.
Thân!