H
Các bạn nghe và cảm phục rất nhiều tinh thần đấu tranh của thày Đỗ Việt Khoa. Tôi cũng vậy nhưng có ai quan tâm xem cuộc sống của thầy Khoa sau sự kiện đó thế nào không?????????. Để đấu tranh thành công phải biết nung nấu ý trí đừng bao jờ cho nó nguội. Sự tồn tại khách quan là đấu tranh để phát triển, có đấu tranh mới có phát triển nên sự bất công luôn tồn tại song song với sự tồn tại, khi nào xã hội không còn bất công thì xã hội không còn tồn tại nữa cũng như khi vật chất không vận động thì vật chất cũng không còn tồn tại nữa. Giai cấp tư sản luôn bóc lột giai cấp công nhân, giai cấp công nhân luôn muốn lật đổ và tiêu diệt giai cấp tư sản nhưng nếu không còn tư bản thì công nhân cũng không còn tồn tại, Tồn tại tự nhiên là vậy
Nếu giai cấp công nhân mà lật đổ giai cấp tư sản thì sẽ có giai cấp khác tìm cách lật đổ giai cấp công nhân...

