MINA nói:
Mina đang thắc mắc một điều là nếu công ty A muốn trốn xuất hoá đơn thì họ được lợi ích gì? Và với kế toán của công ty A sẽ hạch toán như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ là thanh toán dùm cho công ty B. Cho Mina hỏi là bạn đã làm hợp đồng cho công ty A để bán hàng này không?
Điều này dễ hiểu lắm.
Thứ nhất, theo một thói quen từ thời còn áp dụng thuế Doanh thu. Doanh thu cao thì thuế lớn. Cái thói quen này, có lẽ nhiều năm nữa mới rời khỏi đầu của những người làm quản lý và dân kế toán già. ( GIEO HÀNH VI GẶT THÓI QUEN MÀ!)
Thứ 2: Điều này cũng có chút lợi nhỏ: Làm cho quy mô kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ xuống, sẽ ít bị để ý hơn. ( ÁO GẤM ĐI ĐÊM vẫn hay hơn).
Và thứ 3: Điều này thực sự có một vài ẩn ý, mà người hỏi không muốn nói, cũng chẳng cần hỏi vì đã xử lý được rồi. Về nguyên tắc, chẳng có ai kinh doanh theo kiểu mua 1 bán 1 cả.
Và 1 điều khác nữa:Vấn đề HỢP ĐỒNG KINH TẾ.
Thực sự hợp đồng kinh tế không phải là vấn đề lớn, đặc biệt trong quan hệ đối tác gần gũi thân thiện. và cũng không phải cứ bán hàng cho nhau là cần đến hợp đồng kinh tế. Mong các bạn lưu ý.
Việc xử lý nợ, về bản chất thì khác, nhưng về trình tự hạch toán thì miễn chê rồi. Và việc xuất hóa đơn cho bên thứ 3 theo yêu cầu của bên mua cũng chẳng sai. Đôi lúc đối tác gửi giá, bên bán cũng phải ngậm ngùi thực hiện, và phải toát mồ hôi để xử lý phần chênh lệch mà.