MST cá nhân -> có bắt buộc phải làm

  • Thread starter utphongba
  • Ngày gửi
utphongba

utphongba

Trung cấp
5/11/07
150
37
28
ha noi
Các bác tư vấn giúp em
từ năm 2009 ban hành luật thuế TNCN -> các công ty phải đăng ký MST cá nhân cho nhân viên

-> nhưng điều này có bắt buộc không ạ?

Công ty em hiện giờ có khoảng 20 nhân viên nhưng không ai có mức lương > 5 triệu + không ai muốn làm thủ tục MST cá nhân (lằng nhằng vì phải nộp hồ sơ giảm trừ)

-> em không biết hiện tại cơ quan thuế có bắt buộc công ty đăng ký MST cá nhân cho nhân viên thì mới được tính chi phí lương vào chi phí hợp lý không?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,211
12
38
36
In the blue Air
Các bác tư vấn giúp em
từ năm 2009 ban hành luật thuế TNCN -> các công ty phải đăng ký MST cá nhân cho nhân viên

-> nhưng điều này có bắt buộc không ạ?

Công ty em hiện giờ có khoảng 20 nhân viên nhưng không ai có mức lương > 5 triệu + không ai muốn làm thủ tục MST cá nhân (lằng nhằng vì phải nộp hồ sơ giảm trừ)

-> em không biết hiện tại cơ quan thuế có bắt buộc công ty đăng ký MST cá nhân cho nhân viên thì mới được tính chi phí lương vào chi phí hợp lý không?

Bạn nên tổ chức làm cho CNVC, hy vọng ngày mai này họ sẽ đống thuế, nhưng đây không phải là ĐK bắt buộc đâu nhé
 
T

thanhvan1994

Trung cấp
4/2/09
161
1
0
44
Ho Chi Minh, City
Bạn nên tổ chức làm cho CNVC, hy vọng ngày mai này họ sẽ đống thuế, nhưng đây không phải là ĐK bắt buộc đâu nhé

Tại sao lại không bắt buộc, bạn nên coi lại Luật đi, Tổng cục thuế đang quản lý thu nhập từng người như quan lý giấy Chứng minh nhân dân của Công An.
 
B

buithimynga

Trung cấp
11/3/09
100
3
0
Quảng Ngãi
thủ tục ko rờm rà như bạn nói đâu. Cty bạn nên đăng ký MST cho nhân viên. Năm 2009 thu nhập trên 4tr là phải đóng thuế TNCN rồi (mới chỉ giả trừ cho bản thân thôi). Có MST mới có thể giảm trừ gia cảnh và sau này bình quân năm có thể được hoàn thuế nếu nộp vượt.

Tại sao lại không bắt buộc, bạn nên coi lại Luật đi, Tổng cục thuế đang quản lý thu nhập từng người như quan lý giấy Chứng minh nhân dân của Công An.

làm gì có chuyện bắt buộc hả bạn. Vì nếu bạn thu nhập dưới 4tr thì lấy gì nộp thuế, lấy gì kê khai, và điều này là không bắt buộc. Bạn hiểu nhầm ý của "Tổng cục Thuế", họ khuyến khích chứ không bắt buộc.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
T

thanhvan1994

Trung cấp
4/2/09
161
1
0
44
Ho Chi Minh, City
Lấy mẫu đăng ký MST cá nhân và đọc tham khảo các thủ tục ở TT 84 rồi nộp cho Chi cục thuế là OK.:045:
 
utphongba

utphongba

Trung cấp
5/11/07
150
37
28
ha noi
thủ tục ko rờm rà như bạn nói đâu. Cty bạn nên đăng ký MST cho nhân viên. Năm 2009 thu nhập trên 4tr là phải đóng thuế TNCN rồi (mới chỉ giả trừ cho bản thân thôi). Có MST mới có thể giảm trừ gia cảnh và sau này bình quân năm có thể được hoàn thuế nếu nộp vượt.



làm gì có chuyện bắt buộc hả bạn. Vì nếu bạn thu nhập dưới 4tr thì lấy gì nộp thuế, lấy gì kê khai, và điều này là không bắt buộc. Bạn hiểu nhầm ý của "Tổng cục Thuế", họ khuyến khích chứ không bắt buộc.

Theo luật thì từ 5 triệu mới phải đóng thuế TNCN chứ bạn. Mình chỉ băn khoăn là công ty mình không làm MST cá nhân cho nhân viên thì sau này quyết toán có được chấp nhận không thôi, vì nhân viên có ai đến mức 5 triệu đâu (cộng cả tiền phụ cấp xăng xe, trách nhiệm, ăn trưa cũng không đến 4 triệu ý chứ)
 
N

ngocdang

Guest
4/9/08
26
0
0
Bắc Ninh
mã số thuế TNCN

Bắt đầu từ năm 2009 thi những người có thu nhập từ 4triệu trở nên phải đóng thế TNCN. mức thu nhập chịu thuế bằng tổng thu nhập trừ 4triệu (giảm trừ cho bản thân) và trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh khác. để được giảm trừ gia cảnh khác như nuôi con dưới 18t, nuôi bố mẹ hết tuổi lao động ... thì cá nhân đó pải có MST. Nếu cá nhân có thu nhập 1 tháng là 4triệu thì sau khi giảm trừ cho ban thân 4tr, phân chênh lệch là 0 như vậy thu nhập chịu thuế của cá nhân là 0. Nhưng nếu thu nhập 1 tháng của cá nhân lơn hơn 4tr thì phần chênh lệch sau khi giảm trừ cho bản thân >0, khi đó thu nhập chịu thế là phần chênh lệch đó. lúc này thuế suất thuế TNCN được áp dụng cho phần thu nhập sau khi đã giảm trừ đó.
 
N

ntyen102

Sơ cấp
5/2/09
7
0
0
HBT, HN
Công ty mình ko có nhân viên nào mức lương phải chịu thuế TNCN cả, lên hỏi ở chi cục thuế Thanh Xuân họ trả lời phải đăng ký MST cho tất cả nhân viên kể cả bảo vệ công ty.
Mình về đưa mẫu cho mọi người khai và làm danh sách nộp hết.
 
H

hanquang

Guest
8/12/07
171
3
0
52
Lam dong
Tất cả các nhân viên trong công ty đều phải được đăng ký và cấp MST TNCN.Thuế TNCN không phải chỉ cấp MST cho những người có thu nhập cao đâu.Đó là luật.
 
T

Thai My

Trung cấp
1/6/09
65
0
6
Kiên Giang
Vậy cho mìh hỏi, khi tất cả các nhân viên đều có MST và mức lương của họ dưới 4triệu thì hàng tháng mình có phải hạch tóan không?
 
ducpho

ducpho

Trung cấp
12/9/08
117
1
0
quảng ngãi
-Bạn cứ làm MST cá nhân cho tất cả các nhân viên công ty, điều này CCT không bắt buộc mà khuyến khích tất cả các công ty và người dân tự đăng ký. Mà đăng ký MST nếu mức luông dưới 4tr thì đâu phải đóng mà bạn sợ
-Nếu mức lương dưới 4tr thì không cần phải nộp tờ khai và cũng không hạch toán sổ
- Khi nào mức lương NV công ty bạn từ 4tr trở lên thì hàng tháng bạn làm tờ khai và nộp thuế TNCN khi đó bạn mới hạch toán sổ.
Chúc bạn vui vẻ
 
ducpho

ducpho

Trung cấp
12/9/08
117
1
0
quảng ngãi
Đối với công ty xây dựng như của bạn thì khi bạn trả lương cho nhân viên thời vụ >500 ngàn là phải đóng thuế thu nhập cá nhân đó
 
TranTien

TranTien

Đang học hỏi
Tất cả các nhân viên trong công ty đều phải được đăng ký và cấp MST TNCN.Thuế TNCN không phải chỉ cấp MST cho những người có thu nhập cao đâu.Đó là luật.

TT84 chỉ qui định những người có thu nhập 4tr trở lên mới phải kê khai và xin cấp mã số thuế .Thuế chổ mình cũng vây ,chỉ nviên nào lương 4tr trở lên mới làm .
 
B

Bui Ngoc Lan Anh

Guest
8/11/05
5
0
0
Can Tho
Các bạn cho mình hỏi thêm. Nếu như công ty cố tình không đăng ký xin cấp mã số thuế TNCN và cá nhân cũng không biết để tự đi kê khai thì khi cơ quan thuế kiểm tra cá nhân đó có bị khiển trách đã không tự đi kê khai không? Có luật nào quy định về điều đó không các bạn?
 
O

oxxino

Sơ cấp
17/10/08
40
0
6
38
tp hcm
Mình nghĩ về MST như thế này, không biết đã hiểu đầy đủ chính xác chưa:

1.Thuế TNCN áp dụng cho mọi đối tượng có thu nhập. Nhưng vì trong đó có khoản giảm trừ cho bãn thân là 4tr (nên ai có mức tn <4tr, khi đó mức đóng thuế là =0) => các chi cục thuế chỉ muốn những người co thu nhập trên 4tr thì mới làm thủ tục khai thuế mỗi tháng, duoi 5tr thì khai theo quý ( cho đỡ mệt í :D) . Cho nên những nguoi co thu nhập >4tr thì moi khai báo thuế
2. Đăng ký MST : bà con cứ đi đăng ký bình thường ( cũng như khi đủ 18t thì làm CMND í), vì nếu ko có MST thì bạn sẽ bị giữ 20% mức thu nhập phải đóng thuế. ( trên 4tr hãy làm khai báo thuế)
3. Có hay ko có MST của nhân viên thì việc đem vào chi phí hợp lý là hoàn toàn khác nhau. Ko ảnh huòng gì, vì thuế TNCN là để đánh lên từng cá nhân có thu nhập, chứ chẵng ảnh huong đến Cty cả, cty chỉ làm hộ thu hộ dùm nhà nước thôi.
4. Cty đi đăng ký dùm nhân viên , để tránh TH người dân tự đi lên cục thuế -> đông -> chen chúc. Cục thuế sẽ không khiển trách đâu bạn. ( Hiện tại cũng đã cò phần mềm đăng ký qua mạng í)
5. Khi đã có MST, nếu bạn phải đóng thuế thì hãy đăng ký giảm trừ gia cảnh, hạn chót nộp hồ sơ giả trừ là 12/2009 thì phải :D. Và chi cục thuế sẽ bắt đầu thu thuế từ 01/07/2009.

Nếu có sai thông tin gì thì các bác cập nhật lại cho em nhé. Tx nhiều :)
 
N

nthn2010

Guest
19/6/09
7
0
0
Bà Điểm - Hóc Môn
Bạn nào có đăng ký qua mạng theo phiên bảng TNCN2.1 thì giúp mình với. Mình làm rồi mà pông chữ cứ chạy lung tung hết.
Giờ không biết làm sao nửa.
 
K

khanhthuy1985

Trung cấp
20/5/08
149
6
18
40
Nghe An
Mọi người cho em hỏi chút. Lái xe bên em lương tháng hơn 5 triệu nhưng mà do lái xe phải làm đêm và làm t7, CN nên một phần (2tr) là lương làm ngoài giờ (khoản này không phải tính vào chịu thuế TNCN) vậy trường hợ này có phải kê khai tờ khai hàng tháng không ah?
VÀ một trường hợp nữa là lương tháng lớn hơn 4 triệu nhưng nếu bản thân và gia cảnh thì tính ra không phải nộp thuế nhưng như thế có phải kê khai tờ khai hàng tháng không ah? ( vdụ lương tháng 5triệu phải nuôi một con = 5tr - (4tr + 1tr6) = - 6trăm)
 
hueanh8184

hueanh8184

Trung cấp
14/5/09
150
0
0
ha noi
Vậy cho mìh hỏi, khi tất cả các nhân viên đều có MST và mức lương của họ dưới 4triệu thì hàng tháng mình có phải hạch tóan không?

- Hạch toán thì vẫn phải hạch toán chứ
- chỉ có điều không phải đi nộp tờ khai và thuế TNCN thôi
 
N

ngocdang

Guest
4/9/08
26
0
0
Bắc Ninh
Mọi người cho em hỏi chút. Lái xe bên em lương tháng hơn 5 triệu nhưng mà do lái xe phải làm đêm và làm t7, CN nên một phần (2tr) là lương làm ngoài giờ (khoản này không phải tính vào chịu thuế TNCN) vậy trường hợ này có phải kê khai tờ khai hàng tháng không ah?
VÀ một trường hợp nữa là lương tháng lớn hơn 4 triệu nhưng nếu bản thân và gia cảnh thì tính ra không phải nộp thuế nhưng như thế có phải kê khai tờ khai hàng tháng không ah? ( vdụ lương tháng 5triệu phải nuôi một con = 5tr - (4tr + 1tr6) = - 6trăm)
Nếu công ty ban có thu nhập của người lao động trên 4 triệu thì bạn vẫn pải làm tờ khai hàng tháng mặc dù được khấu trừ gia canh hết. nhưng mình thấy có thể bạn chưa hiểu rõ luật thuế TNCN, trong luật có quy định chỉ những khoản thu chênh lệch tăng so với thu nhập ngày thường khi làm tăng ca, làm thêm giờ, làm việc ngày nghỉ ngày lễ...thì mới không pải đóng thuế thui. Trường hợp lái xe bên bạn như bạn nói lương 2tr là do làm thư 7 và CN, nhung trong khoản 2tr đó chỉ có một phần được miễn thuế TNCN thui
cụ thể là: nếu công ty bạn quy định làm thêm giờ thì trả lương băng 150% lương bình thường thì chỉ có 50% thu nhập tăng thêm đó được miễn thuế thui, còn 100% vẫn pải tính thuế. VD lương một ngày của anh lái xe là 100k, làm thêm thứ 7 được trả lương 150k thì bạn vẫn pải cộng thêm 100k vào thu nhập chịu thuế, còn trừ 50k k pải tính thuế.
Chúc bạn làm tốt!
 
H

hoaboconganhvuanh

Cao cấp
8/7/15
243
11
18
32
Em cũng thắc mắc như chị ạ
 

Xem nhiều