Dù sao thì cũng không thi vào cùng 1 thời điểm. Còn CFAI quản lý rất chặt chẽ nội dung thi là thế nào thì mình chưa hiểu. Giả dụ một người thân của bác thì trước bác vài tiếng, thì CFAI làm sao quản lý được việc 2 người trao đổi thông tin về đề thi. Hàng năm có hàng chục ngàn người thi, liệu cái standard số 7 có được tất cả mọi người tuân thủ không.
Tóm lại là cảm thấy việc gian lận vẫn có thể xảy ra nếu muốn. Hay là mình chưa hiểu CFA quản lý như thế nào
Hoàn toàn có thể trao đổi đề thi qua mạng (chat chẳng hạn), nhất là những người ở Mỹ và Việt Nam có các mũi giờ cực kỳ lệch nhau, điều này thì CFA Institute khó có thể quản lý được. mặt khác các candidate cũng được học đạo đức thì phải tự hiểu mình đang làm gì. Tuy nhiên, số câu nhớ được để trao đổi mà biến 1 người từ học phất phơ thành đỗ thì không thể. Tóm lại là vẫn phải học hết Curriculum thì chẳng có gì là không làm được.
Học Code&Ethics là 1 nghệ thuật. Tháng 12/2008 tôi thi cũng vậy, yêu cầu phải đọc kỹ từng câu một trong sách thì đi thi mới đủ tự tin làm bài được. Tuy nhiên, nếu trong phòng các bạn làm bài thi hết 1h30' xong lượt 1, thời gian còn lại làm nốt những câu cảm thấy phân vân, khi ra khỏi phòng thi cảm thấy làm được bài, thì tôi chắc chắn các bạn sẽ đỗ. Hẹn gặp lại ở Lev.2
Năm nay nghe nói đi thi lev.1 ngoài HN gần 400 người, lev.2 chỉ có 40, lev.3 còn lại 10 người.