Xin hỏi - Hủy hóa đơn đã quyết toán ?

  • Thread starter anhhungxadieu
  • Ngày gửi
A

anhhungxadieu

Guest
19/2/08
14
1
0
42
Hà Tây
Chào các bạn, mình bây giờ gặp một vấn đề khó quá mà bắt buộc phải giải quyết. Nếu không giải quyết được thì chết chắc với xếp... hu hu... các bạn giúp mình với nha. Xin cảm ơn trước nhiều.
Vấn đề của mình là: Tháng 12/2008 Công ty A ( công ty A là công ty xây dựng nhà xưởng cho công ty mình ) có xuất cho công ty mình 01 hóa đơn VAT trị giá chưa thuế 900.000.000 VND, thuế 90.000.000 VND tổng cộng là 990.000.000 VND. Tuy nhiên do sơ xuất ( rất đáng trách ) là mình lại không kê khai thuế hóa đơn đó, như vậy bây giờ ( tháng 06/2009) là đã hết thời hạn kê khai rồi đúng không. Vậy bây giờ phải làm sao ??? vì nếu để mất 90.000.000VND tiền thuế thì xếp cho mình toi luôn.
Bây giờ mình nghĩ ra một cách là nhờ công ty A làm biên bản hủy bỏ hóa đơn đó và viết lại cho công ty mình 01 hóa đơn khác. Tuy nhiên công ty A đã kê khai thuế hóa đơn đó rồi và công ty A đã quyết toán ( nộp báo cáo tài chính ) của năm 2008 rồi. Không biết bây giờ hủy hóa đơn đó có được không ???? xin hỏi các bạn là thủ tục để hủy hóa đơn đó và các hạch toán khi hủy hóa đơn đó, cách điều chỉnh báo cáo tài chính đã nộp ( của công ty A, để mình hiểu và nói chuyện với họ cho rễ ấy mà ).
Cách như vậy có được không ?? hay bạn nào có cách khác thì chỉ giúp mình với. Chứ nếu không bỏ mất 90.000.000 VND tiền thuế vào chi phí thì mình chỉ còn nước là chết chắc thôi.
Các bạn cố gắng giúp mình nhé.
Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều, và rất mong nhận được câu trả lời của mọi người từng giờ từng phút một.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

anhhungxadieu

Guest
19/2/08
14
1
0
42
Hà Tây
Giúp mình với các bạn ơi .... hay là có thể làm công văn lên cục thuế xin được kê khai và được khấu trừ có được không nhỉ các bạn .... cố gắng giúp mình nhé, các bạn ơi
 
B

buitheduy

Cao cấp
6/11/08
268
1
16
Quy Nhon
Chào các bạn, mình bây giờ gặp một vấn đề khó quá mà bắt buộc phải giải quyết. Nếu không giải quyết được thì chết chắc với xếp... hu hu... các bạn giúp mình với nha. Xin cảm ơn trước nhiều.
Vấn đề của mình là: Tháng 12/2008 Công ty A ( công ty A là công ty xây dựng nhà xưởng cho công ty mình ) có xuất cho công ty mình 01 hóa đơn VAT trị giá chưa thuế 900.000.000 VND, thuế 90.000.000 VND tổng cộng là 990.000.000 VND. Tuy nhiên do sơ xuất ( rất đáng trách ) là mình lại không kê khai thuế hóa đơn đó, như vậy bây giờ ( tháng 06/2009) là đã hết thời hạn kê khai rồi đúng không. Vậy bây giờ phải làm sao ??? vì nếu để mất 90.000.000VND tiền thuế thì xếp cho mình toi luôn.
Bây giờ mình nghĩ ra một cách là nhờ công ty A làm biên bản hủy bỏ hóa đơn đó và viết lại cho công ty mình 01 hóa đơn khác. Tuy nhiên công ty A đã kê khai thuế hóa đơn đó rồi và công ty A đã quyết toán ( nộp báo cáo tài chính ) của năm 2008 rồi. Không biết bây giờ hủy hóa đơn đó có được không ???? xin hỏi các bạn là thủ tục để hủy hóa đơn đó và các hạch toán khi hủy hóa đơn đó, cách điều chỉnh báo cáo tài chính đã nộp ( của công ty A, để mình hiểu và nói chuyện với họ cho rễ ấy mà ).
Cách như vậy có được không ?? hay bạn nào có cách khác thì chỉ giúp mình với. Chứ nếu không bỏ mất 90.000.000 VND tiền thuế vào chi phí thì mình chỉ còn nước là chết chắc thôi.
Các bạn cố gắng giúp mình nhé.
Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều, và rất mong nhận được câu trả lời của mọi người từng giờ từng phút một.
Bạn xme lại thử đi vi theo TT129 có hiệu lục năm 2009 thi thời hạn kê khai là 6 tháng nên hóa đơn của bạn vẫn được kê khai đầu vào đấy.
 
1

1987

Guest
21/5/09
158
0
0
38
Hai Phong
Huỷ hoá đơn cũng đã là một việc mà doanh nghiệp nào cũng rất ngại hơn nữa jow ben kia ma huỷ hoá đơn thì se phải liên quan đến báo cáo tài chính, quyết toán thuế. Như vậy lại càng khó hơn,bạn lên nghiên cứu thật kỹ lai TT 129 ban hành ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính để có cách giải quyết êm đẹp nhất
 
H

heodatukyo

Sơ cấp
23/3/09
24
0
0
38
hà nội
Nhưng hóa đơn đó xuất từ năm 2008, vậy thời hạn kê khai chỉ là 3 tháng thôi.:friend:
 
A

anhhungxadieu

Guest
19/2/08
14
1
0
42
Hà Tây
Đúng vậy, hóa đơn này Công ty A viết cho mình là vào ngày 16/12/2008 lên theo luật chỉ được kê khai tối đã là 3 tháng thôi ( tức là đến tháng 02/2009 ) đã hết hạn rồi. Bây giờ đã là lúc kê khai hóa đơn của tháng 05/2009. Như vậy đã muộn rồi. Mình cũng đã xem rất kỹ TT129 rồi. Và hóa đơn này của mình thuộc dạng không được khấu trừ đầu vào nữa.... Trời ơi ... như vậy thì chết chắc với xếp rồi.
Liệu cách là nhờ bên bán họ hủy hóa đơn, sau đó họ điều chỉnh giảm VAT đầu ra của họ và điều chỉnh quyết toán được không nhỉ. ( vậy bạn nào rành về việc điều chỉnh quyết toán, Báo cáo tài chính đã nộp nên Thuế rồi thì hướng dẫn mình với, để khi sang làm việc với bên Công ty A mình còn biết đường mà nói khéo với họ )

Xin cảm ơn rất nhiều các bạn đã có, chưa có và sắp có ý kiến mách bảo mình dù là phương án nào thì mình cũng rất cảm ơn các bạn. Rất hy vọng được nhiều các BẬC cao thủ trong nghề chỉ giáo giúp và cũng hy vọng đừng ai vô tâm như mình mà lâm vào thế khó như mình hiện nay.
 
N

ngohuyphuong

Guest
Bạn ơi chẳng còn cách nào đâu, chỉ có nước là thành thật với GD thôi, hoặc nếu bạn ỉm đi được thì ỉm đi để GD không biết. chuyện bỏ sót là điều rất dễ xẩy ra với dân kế toán mình đó.
 
K

kindestangel

Guest
24/12/07
20
0
0
TPHCM
Lỡ trót thì cho trét luôn đi. Vì hóa đơn xuất tháng 12 nên vẫn theo luật cũ có 3 tháng thôi. Trễ rồi thì không được khấu trừ, do đó khoản thuế đầu vào đó kết chuyển vào chi phí luôn. Nhưng mình cũng hok chắc là có được xem là chi phí hợp lý không nữa?
 
O

OanhHN

Guest
26/12/08
17
2
3
48
Hà Nội
bạn thử tham khảo cách này xem có được không nhé: bạn gặp bên bán hàng và đàm phán với họ nhờ họ huỷ hoá đơn đã viêt vào tháng 12/2008 đi và xuất hoá đơn khác vào tháng 05 hoặc tháng 06/09 giá trị giống hoá đơn đã huỷ(Tất nhiên để huỷ hoá đơn kia thì phải làm cho nó sai một cách hợp lý). Bên bán hàng sẽ kê khai bổ sung đồng thời một hoá đơn giảm, một hoá đơn tăng vào tháng kê thuế. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu đã quyết toán năm 2008. Chúc bạn thành công.
 
A

anhhungxadieu

Guest
19/2/08
14
1
0
42
Hà Tây
Cảm ơn bạn OanhHN, Cách này mình cũng đã nghĩ đến và trình bày ở trên để tham khảo ý kiến của mọi người. Có lẽ bạn là người đồng tình với mình là dùng cách này nhỉ. Nhưng mà khi thực hiện cách này thì bên bán họ cung phải điều chỉnh lại cả Báo Cáo Tài Chính ( BCTC này họ đã nộp lên Cục Thuế rồi ). Được để mình thử cách này xem sao vậy, 100.000.000 VND chứ có phải ít đâu. Xin cảm ơn bạn OanhHN một lần nữa nhé. Hy vọng mỗi bạn đóng góp giúp đỡ mình một ý kiến hay nhé. Thanks
 
Q

quocdung610

Guest
cách của bạn có vẽ la hợp lý nhưng mình nghĩ bên bán ko chịu đâu bạn a? bạn thử suy nghĩ dj? bên đó đã báo cáo thuế ,ma bỏ hóa đơn đó họ mất nhiều thời gian họ ko chiu đâu bạn a? cứ im lặng hoạc đem hóa đơn do dấu đj,khj xếp ma hỏi thì nói hóa đơn đó ko có ,sau 1 thơi gian xếp ko hỏi nữa thế là ổn nhất? mong bạn sẽ qua cơ nguy kịch ,
 
Q

quocdung610

Guest
theo tớ thì các bạn nghj những điều đó thi đúng,nhưng rieng tớ thì bạn nên im lặng và vàng,ban cứ nghj thử xem nếu bạn thương lương bên bán ,mà bên bán đã báo cáo thuế rồi,ma bây giò vẽ họ bỏ đi,họ xem an nói gj với bên thuế,họ sẽ mất bao nhiêu thời gian bên thuế,với lại nếu thuế về cơ quan của ben bán họ đâu có dại cái đó hả bạn,tó nghj im lăng luôn bạn a? họ la báo đã mất hóa đơn,nên hok biết ,nen ko báo cáo thuế được va viết đơn len co quan thuế xin được giải quyet la im tâm nhất ,chuc ban sẽ sớm qua nguy kịch?
 

Xem nhiều