Nhận biết và phòng ngừa lây nhiễm cúm A (H1N1)

  • Thread starter vuphamminh
  • Ngày gửi
V

vuphamminh

Guest
25/10/07
0
0
0
B H
Cúm A (H1N1) đang lây lan nhanh ở nhiều nước và ở hầu khắp các châu lục. Chính phủ các nước và tổ chức y tế thế giới đang ra sức ngăn chặn dịch bệnh, tránh những tổn thất to lớn về người. Việc hiểu đúng để nhận biết và đề phòng Cúm A không chỉ có ý nghĩa với cá nhân mỗi người mà còn là việc làm chung tay với nỗ
2735876.jpg

cumh1n1.JPG


Vi rút cúm A (H1N1) là gì?

Vi rút cúm A (H1N1) là một chủng vi rút cúm A mới xuất hiện gần đây và gây bệnh cho người. Hiện nay (tính đến ngày 12/5/09) đã có hơn 30 quốc gia xác nhận có bệnh nhân nhiễm loại virút cúm này với số lượng là 5.251 trong đó có 61 trường hợp tử vong. Ban đầu người ta gọi vi rút mới này là cúm heo vì các nhà khoa học tìm thấy nhiều gien của vi rút này giống với gien của loại vi rút cúm ở loài heo. Tuy nhiên với những phân tích chi tiết hơn cho thấy loại vi rút này rất khác biệt với loại vi rút cúm heo lưu hành ở khu vực Bắc Mỹ. Vi rút cúm A (H1N1) mới này là một loại lai có gien của 4 chủng vi rút gồm vi rút cúm người, cúm heo, cúm gia cầm ở Bắc Mỹ và gien của cúm heo ở Châu Âu và Châu Á.


Vi rút cúm A (H1N1) lây lan như thế nào?


Đây là loại vi rút có thể lây lan từ người sang người nhưng hiện nay chưa rõ mức độ của sự lây lan dễ dàng như thế nào. Sự lan truyền của vi rút cúm A (H1N1) mới này gần giống như sự lây lan của cúm mùa mà chúng ta thường thấy. Vi rút lan truyền từ người này sang người khác do ho hay hắt hơi (nhảy mũi). Đôi khi người ta mắc bệnh do tay bị vấy hay dính chất tiết có vi rút sau đó đưa tay lên miệng mũi. Khi một người bị nhiễm vi rút cúm thì khoảng 7 ngày sau sẽ có triệu chứng. Một ngày trước khi có biểu hiện bệnh thì người bị nhiễm đã phát tán vi rút ra chung quanh cho đến 7 ngày sau đó. Trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thời gian phát tán vi rút lâu hơn. Cúm A (H1N1) là bệnh lây chủ yếu qua đường hô hấp. Vì vậy mà ăn thịt heo được nấu chín không bị mắc bệnh. Vi rút có thể tồn tại từ 2-8 giờ sau khi bám vào các bề mặt. Nước pha với chlorine 1-3 mg/L đủ khả năng diệt vi rút cúm trong đó có cả vi rút cúm A (H1N1) mới.


Triệu chứng của bệnh cúm do vi rút A (H1N1) là gì?


Triệu chứng bệnh cúm A (H1N1) giống như cúm mùa bao gồm: sốt, đau cổ họng, hắt hơi, sổ mũi, đau nhức cơ. Khoảng gần 50% bệnh nhân còn có đau bụng, buồn nôn hay tiêu chảy. Giống như cúm mùa, cúm H1N1 mới cũng gây bệnh cảnh nặng hơn như viêm phổi khiến bệnh nhân ho nhiều, thở nhanh, khó thở, chụp Xquang cho thấy có tổn thương phổi. Một số bệnh nhân có triệu chứng của suy hô hấp cấp (ARDS), phù phổi và tử vong. Cũng cần nhắc lại là triệu chứng cúm A (H1N1) mới khác với cúm gia cầm A (H5N1). Cúm gia cầm không có các triệu chứng như sổ mũi, hắt hơi hay đau nhức cơ thể mà thay vào đó là bệnh cảnh của viêm phổi cấp sốt, ho, khó thở.


Hiện nay người ta chưa biết mức độ trầm trọng của bệnh gây ra do vi rút cúm A (H1N1) mới này trên toàn thế giới. Tại Mexico có nhiều bệnh nhân nặng và tử vong trong khi số lượng bệnh nhân ở Hoa Kỳ cao hơn nhưng chỉ có 3 người chết. Cúm A(H1N1) mới này so với cúm gia cầm A/H5N1 thì tỷ lệ tử vong của cúm gia cầm cao hơn (tỉ lệ tử vong khi nhiễm cúm gia cầm là trên 50%).


Các triệu chứng hô hấp báo động bệnh trở nên nặng là: thở nhanh (người lớn trên 30 lần phút), có cảm giác hụt hơi, chóng mặt đột ngột, ngộp thở, tím môi hay đầu chi, lơ mơ.


Khi nào thì nghi ngờ bị nhiễm cúm A(H1N1)?


Những người sống trong vùng có dịch hay có đến vùng có dịch cúm A (H1N1) đang lưu hành trong vòng 7 ngày trước khi xuất hiện sốt hay có triệu chứng đau nhức mình, sổ mũi... cần phải được xét nghiệm xem có nhiễm vi rút cúm A (H1N1) hay không. Do tình hình cúm trên toàn thế giới diễn tiến rất nhanh nên cần cập nhật danh sách các nước có bệnh cúm H1N1 mới. Lưu ý là thời gian rời từ vùng có dịch chỉ trong 7 ngày và cần đến khám bệnh ở cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn.
Khi nghi ngờ bị mắc bệnh cần làm gì?


Khi nghi ngờ bị cúm nên ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác ngoại trừ đi khám bệnh. Nếu nghi ngờ, bác sĩ sẽ cho thực hiện xét nghiệm phát hiện cúm A (H1N1). Hiện nay để xét nghiệm, bệnh nhân sẽ được làm phết mũi họng, các bệnh phẩm lấy được sẽ chuyển đến các phòng xét nghiệm của các bệnh viện như BV Bệnh Nhiệt đới, Nhi Đồng I và Nhi Đồng II. Những bệnh viện này đều có khả năng thực hiện kỹ thuật PCR tìm ra vi rút này.


Điều trị bệnh cúm A (H1N1) như thế nào?


Hiện nay có hai loại thuốc dùng để điều trị vi rút cúm A nói chung là Oseltamivir (Tamiflu) và Zanamivir (Relenza). Thuốc Tamiflu là thuốc uống còn Relenza là thuốc hít. Để có hiệu quả cần điều trị sớm trong vòng 24 giờ đầu sau khi có triệu chứng.
Làm thế nào để phòng ngừa bệnh cúm A (H1N1)?
Hiện nay chưa có vắc xin phòng ngừa lây nhiễm cúm A (H1N1) mới. Tuy nhiên chúng ta có thể thực hiện một số biện pháp hạn chế lây lan như sau:
- Khi ho cần lấy tay che miệng bằng khăn giấy... sau đó bỏ vào sọt rác và rửa tay
- Có thể ho vào tay áo nếu không có khăn giấy
- Rửa tay với xà phòng thường xuyên nhất là sau khi ho hay hắt hơi
- Không đưa tay chạm vào mắt mũi miệng vì vi rút lan truyền theo đường này
- Tránh không nên tiếp xúc với người bệnh


Khi bị sốt nên tránh tiếp xúc với mọi người càng nhiều càng tốt.
Nguồn: Medinet.hochiminhcity.gov.vn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Cám ơn anh về những điều này, nó rất có ích cho chúng ta ^^
 
G

gachip3

Cao cấp
30/8/08
380
1
0
ha noi
cúm A có lưu trên hóa đơn chứng từ không nhỉ.
Nếu có thì nguy hiểm cho kế toán quá huhu
 
C

ChimBoCau

Guest
8/11/08
0
0
0
Biên Hòa
Bệnh này lây chủ yếu từ Việt Kiều và những người nước ngoài vào Việt Nam.Mà Đồng Nai có một số lượng lớn các doanh nghiệp FDI đều có người nước ngoài làm việc với người Việt,các anh này thì hay đi đi về nữa chứ không biết kiểm soát H1N1 ở cửa khẩu có khi nào để lọt không nữa...nếu mà lọt thì nguy cơ loan toả bệnh này rất kinh.
Các bạn thấy mình hay người thân có triệu chứng trên thì nên đi viện nếu nghi ngờ họ cho xét nghiệm,chứ đừng nghĩ mình bị cảm cúm thường rồi mua thuốc ngoài uống rồi đến khi bị nặng rồi mới đi viện nếu bị bệnh thật và thời gian đó lây cho không biết bao nhiêu người khác.
 
Sửa lần cuối:
V

vu tuyet mai

Guest
13/4/07
2
0
0
42
bien hoa
hôm qua mới nhận được tin sét đánh ngang vai ( í lộn ngang tai ) , Nhóc em họ mình ( Việt kiều USA ) mới về thăm việt nam mấy ngày trước thì ngày hôm qua nhập viện tại bệnh viện nhiệt đới mắc bệnh H1N1 Rùi . Mình đang lo lắng , chả là ngày đầu tiên nó về , họ hàng nhà mình sang thăm , trong đó có mình nữa , cũng nói chuyện , chị em nắm tay , rồi mình còn Xoa Xoa cái đầu nó nữa , trời nguy hiểm quá , từ ngày hôm qua tới giờ , lòng nóng như lửa , tính Xin nghỉ làm để đi xét nghiệm xem sao , nhưng sáng chẳng thấy triệu chứng gì nên tiếp tục đi làm
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
hôm qua mới nhận được tin sét đánh ngang vai ( í lộn ngang tai ) , Nhóc em họ mình ( Việt kiều USA ) mới về thăm việt nam mấy ngày trước thì ngày hôm qua nhập viện tại bệnh viện nhiệt đới mắc bệnh H1N1 Rùi . Mình đang lo lắng , chả là ngày đầu tiên nó về , họ hàng nhà mình sang thăm , trong đó có mình nữa , cũng nói chuyện , chị em nắm tay , rồi mình còn Xoa Xoa cái đầu nó nữa , trời nguy hiểm quá , từ ngày hôm qua tới giờ , lòng nóng như lửa , tính Xin nghỉ làm để đi xét nghiệm xem sao , nhưng sáng chẳng thấy triệu chứng gì nên tiếp tục đi làm

Chị mai nha, ko đc gặp gỡ mem WKT Đồng Nai trong thời gian tới nha. :004:
 
V

vuphamminh

Guest
25/10/07
0
0
0
B H
hôm qua mới nhận được tin sét đánh ngang vai ( í lộn ngang tai ) , Nhóc em họ mình ( Việt kiều USA ) mới về thăm việt nam mấy ngày trước thì ngày hôm qua nhập viện tại bệnh viện nhiệt đới mắc bệnh H1N1 Rùi . Mình đang lo lắng , chả là ngày đầu tiên nó về , họ hàng nhà mình sang thăm , trong đó có mình nữa , cũng nói chuyện , chị em nắm tay , rồi mình còn Xoa Xoa cái đầu nó nữa , trời nguy hiểm quá , từ ngày hôm qua tới giờ , lòng nóng như lửa , tính Xin nghỉ làm để đi xét nghiệm xem sao , nhưng sáng chẳng thấy triệu chứng gì nên tiếp tục đi làm
Bịnh này chỉ có thể biểu hiện sau từ 4 tới 7 ngày

Hiện nay công ty tôi cũng đang khủng hoảng mấy cái vụ này do một số nhân viên có hiện tượng sốt .
Do các bệnh viện hiện nay không sét nghiệm về cúm A/H1N1 do vậy
Nếu các bạn cần có thể liên lạc và khám bệnh : Bác sĩ Hoà Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Đồng Nai ( 0903 714702)
Chú ý :Liên hệ trước khi tới khám)
 
Sửa lần cuối:
V

vu tuyet mai

Guest
13/4/07
2
0
0
42
bien hoa
tiếp theo bản tin nóng H1N1 : tính đến thời điểm này ( 30/6/2009) 8 giờ 7 phút 59 giây Ây Em ( 8: 7: 59 AM) , Tại khu Vực Xóm nhà Lá ( Nơi mình đang trú ngụ ) Đối diện là Xóm " Nhà lầu " , bên Cạnh là Xóm Biệt thự , thống kê sơ bộ cho thấy đã có 3 trường hợp " VIP " Rủ nhau đi nghỉ mát du lịch tại :" NHIỆT ĐỚI " RESORT , tình hình vô cùng căng thẳng , Hôm qua nhân Viên FBI đã Xuống tận Xóm " Nhà lá " , mặc Quần áo chống đạn ( Í lộn Chống " Virut " H1n1 ) , đeo khẩu trang kín mít giống nhu hồi giáo , đi Xịt thuốc chống Virut khắp xóm , Tình hình trẻ con , người lớn , ai cũng hoang mang cực độ , mình cũng có vài biểu hiện " Lơ mơ , sốt , nhịp tim đập loạn Xạ , nhưng chưa tới độ 30 lần / Phút , thôi vẫn ráng đi làm
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Nga đang có những triệu chứng của cúm A H1N1, tin này chưa chắc chính xác để chiều nay đi làm về ghé Trung tâm y tế khám thử đã. Nga sẽ tự cách li với mọi người khi có kết quả chính xác nhất. Thân
 
C

ChimBoCau

Guest
8/11/08
0
0
0
Biên Hòa
Khi dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh đòi hỏi cán bộ y tế phải vào cuộc thì không phải ai cũng "thuộc bài".mặc dù đã được tập huấn nhiều

* Tập huấn nhiều nhưng không hiệu quả

Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai Cao Trọng Ngưỡng cho biết, đã và đang xảy ra tình trạng chủ quan trong công tác phòng chống dịch, ngay cả với đội ngũ nhân viên y tế. Bên cạnh đó, khá nhiều khó khăn nảy sinh trong quá trình giám sát, cách ly dịch bệnh.

Bác sĩ Ngưỡng cho biết, kể từ khi Việt Nam có ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên đến nay, Đồng Nai đã tổ chức khá nhiều lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế (dự phòng và điều trị). Ngay cả các bệnh viện, cơ sở y tế cũng đã tiến hành tập huấn nhằm trang bị kiến thức phòng chống dịch một cách kịp thời cho những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia phòng chống dịch. Tuy nhiên khi dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh đòi hỏi cán bộ y tế phải vào cuộc thì không phải ai cũng "thuộc bài". Vậy nên vẫn còn không ít nhân viên y tế khi phải tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ nhiễm cúm A đã không biết mặc áo, đeo khẩu trang bảo hộ sao cho đúng. Có bác sĩ điều trị khi được phân công nhiệm vụ theo dõi, điều trị bệnh nhân phải... giở sách coi. Ngay cả những hướng dẫn cho người nghi ngờ mắc bệnh và người nhà của họ cũng chưa thống nhất, dễ dẫn tới khả năng lây nhiễm chéo cao. Vì vậy, bác sĩ Huỳnh Minh Hoàn, Phó giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc phải tổ chức tập huấn một cách nghiêm túc, đúng trọng tâm cho đội ngũ nhân viên y tế
Theo http://www.baodongnai.com.vn/default.aspx?tabid=586&idmid=1&ItemID=42367
 
Sửa lần cuối:
V

vu tuyet mai

Guest
13/4/07
2
0
0
42
bien hoa
2 ngày qua , tình hình mình vẫn bình thường , vẫn ăn cơm ngày 3 or 5 bữa gì đó , vẫn ngủ 9 tiếng 1 ngày , vẫn lập báo cáo đưa sếp ký đều đặn , chưa thấy virut tấn công , chắc là mình mập tròn , nên sức đề kháng tốt không bị đánh gục bởi virut cũng nên , thôi , tự trấn an mình như vậy , Nhưng 2 ngày nay , tình hình trong xóm " Nhà lá " Không có gì khả quan hơn , thậm chí là còn não lòng hơn , cả gia đình nhà thằng bé về đợt này gồm : Bố , mẹ , bà nội , thằng bé đều bị lây nhiễm nhau hết , vô Nhiệt đới Resort hết rùi , Đó là 4 trường hợp việt kiều , còn trẻ em trong Xóm nhà lá cũng có 1 bé gái + môt chị bị lây , cũng đều tụ họp gia đình tại " Nhiệt đới " hết để ăn tân gia , xe cứu thương chạy lòng vòng túc trực trong xóm
 
V

vuphamminh

Guest
25/10/07
0
0
0
B H
Ngày 16/7/2009, Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, trong ngày, Việt Nam đã ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Đặc biệt, có 14 trường hợp cùng mắc bệnh tại một Ấp do tiếp xúc với người bệnh từ nước ngoài về.
14 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 này đều ở Ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, có 1 trường hợp là học sinh tham dự kỳ thi Cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiễm cúm AH1N1. Trước đó, em học sinh này có tiếp xúc gần với người bệnh từ nước ngoài về. Hiện bệnh nhân đã được đưa vào bệnh viện để điều trị cách ly, các thí sinh ngồi chung phòng thi và 2 giám thị trông thi có tiếp xúc với ca bệnh này được theo dõi, giám sát theo quy định.

Như vậy, tính đến 17h ngày 16/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận 338 trường hợp dương tính, không có tử vong. Hiện đã có 279 bệnh nhân được ra viện, 59 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.

Ông Nga cho biết thêm, trong thời gian gần đây, một số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 là hành khách nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ. Số người từ vùng dịch về Việt Nam ngày càng tăng, đặc biệt trong thời gian tới, học sinh, sinh viên tựu trường, nguy cơ dịch cúm A/H1N1 lây lan và bùng phát thành dịch tại các trường học và cộng đồng là rất cao.
Từ "bữa cơm cúm" tới "bệnh viện dã chiến"
trqwi1248085165.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đi thăm khu bệnh xá trong khuôn viên trường Ngô Thời Nhiệm
Cũng bắt đầu từ hôm nay (20/7), trường Ngô Thời Nhiệm sẽ trở thành khu vực dã chiến để giám sát, cách ly và điều trị các học sinh đang ở trong trường. Theo đó, nếu sau thời gian từ 7-15 ngày không có thêm trường hợp nào bị lây chéo thì coi như chiến dịch chống cúm tại trường thành công và sẽ cho trường mở cửa dạy học lại.
Bắt đầu từ “mâm cơm cúm A/H1N1”
Được biết, trường Ngô Thời Nhiệm trở thành ổ cúm A/H1N1 sau khi một học sinh của trường (T.N.Đ), đang theo học lớp 10A10, cư ngụ tại Đồng Nai, là 1 trong 31 người tham dự bữa cơm cùng một gia đình Việt kiều về từ Mỹ ngày 10/7 (sau đó có 17 người nhiễm cúm, em Đ là người thứ 18).

Ngày 13/7 em Đ. quay trở lại trường Ngô Thời Nhiệm, sinh hoạt học tập cùng giáo viên và các bạn học hè trong trường trong 2 ngày 13-14/7.

Đến ngày 15/7, em Đ được gia đình xin cho về nhà khi trong người có triệu chứng sốt ho. Sáng ngày 17/7, nhà trường nhận được tin báo từ gia đình cho biết em đã bị nhiễm cúm A/H1N1, bắt đầu từ lúc này nhà trường, các cơ quan y tế mới tá hỏa và bắt đầu vào cuộc phòng chống cúm nhưng đã muộn.

Ngày 17/7, có 5 học sinh cùng 1 giáo viên bị sốt được đưa đến BV Phạm Ngọc Thạch thì có 4 học sinh và 1 giáo viên nhiễm cúm. Đến ngày 18/7 có 17 ca sốt thì 15 ca đưa đến BV PNT tất cả đều bị nhiễm cúm A/H1N1, riêng có 2 ca tự đi đến BV PNT cũng có 1 dương tính. Đến ngày hôm nay đã có 34 ca dương tính với cúm A/H1N1 là học sinh cùng thầy cô giáo của trường Ngô Thời Nhiệm.

… đến bệnh viện dã chiến Ngô Thời Nhiệm

Bà Phạm Thị Thúy Vĩnh, Hiệu Trưởng trường Ngô Thời Nhiệm cho biết: “Trường có khoảng 2.000 học sinh cư ngụ trên nhiều tỉnh thành của cả nước như Đắc Lắc, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai và một số em ở các tỉnh phía Bắc. Tất cả đang nghỉ hè, trường có tổ chức học hè cho 26 lớp với khoảng 900 học sinh. Theo tình hình hiện nay đã có 10/26 lớp có học sinh đã được xác định dương tính với cúm A/H1N1”.

“Ngày 18/7 có khoảng 160 học sinh cùng thầy cô giáo ở lại trường, sang ngày 19/7 còn lại 102 em. Đến nay tiếp tục có thêm một số phụ huynh đến xin rước con em về, hiện còn 79 học sinh được cách ly giám sát điều trị bởi các đội phòng chống cúm của Q.9 và thành phố. Trong số 79 em này có vài em đang sốt”, bà Hiệu trưởng Thúy Vĩnh nói.

Theo bà Thúy Vĩnh, hiện nay các phụ huynh đã yên tâm về việc cho con em mình ở lại trường để theo dõi điều trị kịp thời khi có sự cố, bởi vì họ cũng không biết phải làm gì khi con về nhà mà có biến chứng.

BS Nguyễn Văn Châu, Giám Đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, trường Ngô Thời Nhiệm được tổ chức dã chiến để nhằm cách ly, giám sát cùng điều trị các trường hợp nghi nhiễm cúm hay nhiễm cúm nhưng nhẹ. Nếu có ca nào trở nặng sẽ được chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới để điều trị. Ngoài ra, tất cả các khu vực xung quanh trường đều được y tế dự phòng giám sát, tiến hành diệt khuẩn cũng như tiến hành các huấn luyện cho nhân viên, thầy cô giáo cùng các em học sinh của trường các biện pháp phòng chống cúm và tự phòng cho bản thân mình.

Nguy cơ lan ra cộng đồng

Ngoài số học sinh bán trú (160 em), hiện còn khoảng 700 em đã về với gia đình, phân tán ra nhiều tỉnh thành trên cả nước, do đó dù các địa phương đã nắm rõ địa chỉ để đến tư vấn giám sát nhưng vẫn là nguồn nguy hiểm lây lan ra cộng đồng. Viện Pasteur cho rằng đây là trách nhiệm của Viện cùng các TT Y tế dự phòng địa phương.

“Bếp ăn của trường là nơi đã gây ra sự lây lan chéo trong trường. Trong giờ ăn, các em không đeo khẩu trang lại ngồi gần nhau, trò chuyện nên đã dẫn đến bị lây lan chéo khá nhanh, ngoài ra các em còn sinh hoạt chung trong phòng xem TV…”, một cán bộ của trường Ngô Thời Nhiệm cho biết nguyên nhân dịch cúm A/H1N1 lan rộng.

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu chỉ đạo, cán bộ y tế dự phòng cần nắm rõ tình hình của trường, nếu các em nào đã có tiếp xúc gần với các ca nhiễm cúm thì không cho về. Những em nào muốn về cần phải được tư vấn để có nhận thức việc tự bảo vệ mình và cộng đồng chung. Phải gửi thông báo chỉ đạo của Bộ đến các địa phương nơi các học sinh về nghỉ hè, đồng thời kiên trì giám sát cách ly các em còn trong trường cũng như những em đã về nhà nghỉ hè.
Thông tin mới nhất
Đến chiều 20/7, trường Ngô Thời Nhiệm đã có 41 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1.
images1834788_1.jpg

Bà Phạm Thị Thúy Vĩnh, Hiệu trưởng Trường tư thục trung học Ngô Thời Nhiệm cho biết: có 79 học sinh được cách ly theo dõi tại trường, 27 học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, số ca bệnh còn lại được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới và Nhi Đồng 1
Nguyên nhân chính là do một học sinh lớp 10 tại Xuân Lộc Đồng Nai đang theo học tại trường lây lan ra .Hiện giờ Xuân Lộc Được xem là ổ dịch lớn chu7a xác định được số lượng người bị do những bệnh nhân này tiếp xúc với khá nhiều người
:angel:
Thông tin sưu tầm từ vietnamnet và một số web khác
 
Sửa lần cuối:
N

Nguyenthaiacc

Sơ cấp
5/2/09
22
0
1
Đồng Nai
VỀ TÌNH HÌNH DỊCH CÚM A(H1N1)

Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế thông báo tình hình dịch cúm A(H1N1) đến 17h00 ngày 17/7/2009 như sau:

1.Tình hình dịch trên thế giới:

Theo thông báo của Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC), đến ngày 17/7/2009, toàn thế giới đã ghi nhận 128.273 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) tại 137 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 679 trường hợp tử vong. Hiện nay, dịch đang diễn biến phức tạp tại một số nước nam bán cầu nơi hiện giờ là mùa đông như Australia, Newzeland, Chi Lê, đặc biệt tại Argentina – nơi ước đoán có khoảng 100.000 ca bệnh.

Tại khu vực Đông, Nam Châu Á: Trung Quốc đã ghi nhận 1.444 ca; Philippine: 2668 trường hợp, 03 tử vong; Singapore: 1217 trường hợp; Brunei: 334 trường hợp, 01 tử vong. Bộ Y tế Thái Lan thông báo nước này đã ghi nhận 4057 ca dương tính, 25 trường hợp đã tử vong do cúm A(H1N1); nhiều trường học, nhà trẻ, trung tâm dạy nghề đã bị đóng cửa tạm thời để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm A(H1N1).

2.Tình hình dịch tại Việt Nam:

Ngày 17/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận thêm 07 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) (miền Nam: 06 ca, miền Bắc: 01 ca).

Như vậy, tính đến 17h00 ngày 17/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận 345 trường hợp dương tính, không có tử vong.

Số bệnh nhân đã ra viện là 299; 46 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.

Trong thời gian gần đây, một số trường hợp nhiễm cúm A(H1N1) là hành khách nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ, số người từ vùng dịch về Việt Nam ngày càng tăng, đặc biệt trong thời gian tới, học sinh, sinh viên tựu trường, nguy cơ dịch cúm A(H1N1) lây lan và bùng phát thành dịch tại các trường học và cộng đồng là rất cao.

3.Khuyến cáo của Bộ Y tế:

Hiện nay, tình hình dịch cúm A(H1N1) tiếp tục diễn biến phức tạp, để chủ động phòng chống không để dịch lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân và các hành khách nhập cảnh thực hiện tốt các nội dung sau:

1.Những người đến Việt Nam từ vùng đang có dịch cần tự chủ động cách ly, hạn chế tối đa các tiếp xúc với người xung quanh trong thời gian 7 ngày, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân. Khi có các biểu hiện của bệnh như sốt, ho, đau họng thì nên đi khám ngay và gọi điện báo cho những người thân mà mình mới tiếp xúc để họ chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Không vận chuyển người bệnh hoặc người nghi bị bệnh đến bệnh viện bằng phương tiện vận tải công cộng, đặc biệt là máy bay vì dễ làm lây lan bệnh ra cộng đồng.

2.Mọi người dân tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lau chùi bề mặt, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt bằng các hóa chất sát khuẩn thông thường, che miệng khi bị ho, không khạc nhổ bừa bãi.

3.Những người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần đặc biệt quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mình, tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, khi có biểu hiện bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chữa kịp thời, hạn chế biến chứng nặng và tử vong.

4.Khi có biểu hiện nghi ngờ cúm A(H1N1) hãy thông báo theo đường dây nóng của Sở Y tế trên địa bàn, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đồng thời thông báo cho Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng và Môi trường) theo số điện thoại đường dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com).

Bộ Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với tất cả các địa phương, bộ/ban ngành liên quan, các nước và các tổ chức quốc tế để theo dõi sát tình hình, triển khai các biện pháp khống chế dịch, giảm thiểu sự lây lan và tác hại của đại dịch tại Việt Nam.
 

Xem nhiều