Có 1 loại thuế không có tên.

  • Thread starter ketoan4mat
  • Ngày gửi
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Từ hôm nay (1.7), tất cả các đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương và thu nhập từ hoạt động kinh doanh tại VN đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Phương án này đã được Quốc hội khoá XII - kỳ họp thứ năm biểu quyết thông qua, cùng với quyết định miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm. Việc dãn và miễn nộp thuế TNCN, là một động thái kịp thời, thể hiện sự cảm thông của Nhà nước trước khó khăn của người dân trong bối cảnh nền kinh tế VN suy giảm.

Tâm lý chung của người dân là muốn được tiếp tục miễn - giảm thuế TNCN. Tuy nhiên, ở cấp độ quốc gia, từng đồng thuế miễn hay giảm còn phải được cân nhắc với toàn cục nền kinh tế.

Quốc hội đã quyết, nửa cuối năm 2009 chỉ miễn thuế đối với các hoạt động nhượng quyền kinh doanh, bản quyền, đầu tư chứng khoán…Trong từng thời điểm, cần có quyết sách mềm mại, nhưng phải uyển chuyển và hợp lý. Miễn - giảm thêm từng đồng thuế là thêm gánh nặng lên ngân sách quốc gia. Chính phủ đã đề xuất thâm hụt ngân sách quốc gia không quá 8% trong năm 2009, nhưng Quốc hội quyết chỉ không được vượt quá 7%. Con số này cũng đã là cao.

Mấy hôm nay, Hãng Bloomberg liên tục đưa tin, cuộc họp của Uỷ ban Châu Âu (EC) đã cảnh báo nguy cơ thâm hụt ngân sách gia tăng của các quốc gia trong khối sẽ làm chậm nhịp phục hồi của nền kinh tế, và sẽ sản sinh ra nhiều hơn những quốc gia "con nợ". Một số quốc gia thậm chí còn tính đến chuyện tăng một số loại thuế để bù vào khoản thâm thủng hiện tại đang vượt ngưỡng.

Việc thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN trong 6 tháng còn lại - sau khi đã tính giảm trừ gia cảnh - chủ yếu tác động đến những đối tượng có thu nhập từ khá trở lên. Đây là loại thuế có tên gọi, chừng mực nào đó có thể nhìn thấy được.

Song, cái đáng lo hơn của người dân chính là loại "thuế không tên", đó là các loại phí và lệ phí bất hợp lý tràn lan, đó là tiền lót tay cho những công chức nhũng nhiễu, các khoản hối lộ DN phải cống nộp v.v…Khảo sát của Ernst & Young và VCCI vừa được công bố mới đây cho biết, trong hai năm 2007-2008, có hơn 60% DN bị đòi hối lộ.

Nỗi lo về "thuế không tên" còn lớn hơn "thuế có tên", vì nó là mặt trái của xã hội, gây những tác động tiêu cực đến dân sinh và môi trường kinh doanh. Giá trị tuyệt đối của loại "thuế không tên" thậm chí còn nhiều hơn khoản thuế TNCN nhiều lần, nhưng một phần không nhỏ chảy vào túi riêng chứ không đóng vào ngân sách quốc gia, vừa làm nghèo quốc gia vừa bóp nghẹt người dân và DN.

Vấn đề là, chính quyền - để khuyến khích người dân tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế - phải mạnh mẽ và cương quyết dẹp loạn các loại phí, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, xử nghiêm quan chức tham ô, tham nhũng… Những loại "thuế không tên" được hạn chế, triệt tiêu sẽ làm cho người dân thực sự cảm thấy tự hào về đồng tiền thuế TNCN mình đóng góp.

Theo Lao động online
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều