[FONT="] Kính gửi: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
Mùa cà phê năm nay thị trường cà phê rối loạn về giá, các cty xuất khẩu cà phê trực tiếp mua với giá thấp hơn của các doanh nghiệp trong nước 1.200đ/kg. nhưng các doanh nghiệp này vẫn bán lại cho các cty xuất khẩu để được lỗ 1.200đ/kg. Một chuyện xãy ra rất kỳ lạ có thật hoàn toàn và nó đã và đang diễn ra hàng ngày tại các tỉnh có sản xuất cà phê và tiêu. Nhà kinh doanh cà phê nào cũng biết điều này, nhà xuất khẩu cà phê nào cũng biết điều này. Vì sao nó lại như thế? Vì khi bán cho nhà xuất khẩu thì nhà xuất khẩu phải trả tiền thuế GTGT 5% tính giá hiện tại của ngày hôn nay 42,800đ/kg*5% = 2.100đ, Như vậy khi bán lỗ 1.200đ/kg nhưng được có tiền thuế GTGT 2.100đ thì vẫn được lợi 900đ/kg. Để lấy đi 900đ này thì các doanh nghiệp đẻ ra hàng loạt …cty, doanh nghiệp “ma” để hợp thức hóa đầu vào. Như vậy nhà xuất khẩu được nhà nước hoàn thuế và nhà xuất khẩu khi mua hàng trả lại cho các doanh nghiệp kê khai nộp, nhưng cuối cùng không có đồng tiền thuế nào còn để mà nộp cả. Cho nên cái tình trạng này làm cho ngành thuế các tỉnh tây nguyên thất thu. Đã không thu được nhưng lại hoàn, nhà nước mất đi khoảng tiền từ ngân sách tương đương với tổng sản lượng xuất khẩu cà phê, tiêu *5%. Thiết nghĩ các nhà quản lý có biết điều này không?[/FONT]
Mùa cà phê năm nay thị trường cà phê rối loạn về giá, các cty xuất khẩu cà phê trực tiếp mua với giá thấp hơn của các doanh nghiệp trong nước 1.200đ/kg. nhưng các doanh nghiệp này vẫn bán lại cho các cty xuất khẩu để được lỗ 1.200đ/kg. Một chuyện xãy ra rất kỳ lạ có thật hoàn toàn và nó đã và đang diễn ra hàng ngày tại các tỉnh có sản xuất cà phê và tiêu. Nhà kinh doanh cà phê nào cũng biết điều này, nhà xuất khẩu cà phê nào cũng biết điều này. Vì sao nó lại như thế? Vì khi bán cho nhà xuất khẩu thì nhà xuất khẩu phải trả tiền thuế GTGT 5% tính giá hiện tại của ngày hôn nay 42,800đ/kg*5% = 2.100đ, Như vậy khi bán lỗ 1.200đ/kg nhưng được có tiền thuế GTGT 2.100đ thì vẫn được lợi 900đ/kg. Để lấy đi 900đ này thì các doanh nghiệp đẻ ra hàng loạt …cty, doanh nghiệp “ma” để hợp thức hóa đầu vào. Như vậy nhà xuất khẩu được nhà nước hoàn thuế và nhà xuất khẩu khi mua hàng trả lại cho các doanh nghiệp kê khai nộp, nhưng cuối cùng không có đồng tiền thuế nào còn để mà nộp cả. Cho nên cái tình trạng này làm cho ngành thuế các tỉnh tây nguyên thất thu. Đã không thu được nhưng lại hoàn, nhà nước mất đi khoảng tiền từ ngân sách tương đương với tổng sản lượng xuất khẩu cà phê, tiêu *5%. Thiết nghĩ các nhà quản lý có biết điều này không?[/FONT]

