Cty TNHH có tăng dư vốn hay không?

  • Thread starter CFO
  • Ngày gửi
Hic. Cần sự tư vấn của anh/em/bà/con gấp

Tôi đang có một trường hợp như sau:

Công ty TNHH A có 7 thành viên, vốn điều lệ 35 tỷ; lợi nhuận giữ lại khoảng 7 tỷ.

Bây giờ mời thêm 1 thành viên nữa vào tham gia. Dự kiến thành viên này sẽ góp 6 tỷ.

Tuy nhiên: không thể ghi 6 tỷ này vào vốn điều lệ hết được => như vậy sẽ thiệt thòi cho các thành viên cũ.

Tạm thời chưa tính toán giá trị doanh nghiệp...; chỉ tính theo gia trị sổ sách: thì 1 đồng điều lệ của các thành viên cũ thực tế là 1.2 đồng => như vậy thành viên mới 6 tỷ chỉ được ghi trong VĐL là 5 tỷ thôi.
=> 1 tỷ còn lại sẽ ghi vào đâu???

Tôi nghĩ rằng phải có cái gì đó giống TJ Thặng dư vốn trong cty cổ phần
Các anh/em/bà/con nào biết có văn bản/chuẩn mực hướng dẫn việc này thì tôi xin hậu tạ nhé

Đang cần gấp.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

songcham

Cao cấp
17/7/08
533
4
18
HCM
Mình không rõ là có hướng dẫn nào cho trường hợp này.

Theo ý cuả mình, bài toán thực ra ở thế cân bằng như sau:
7 thành viên cũ, mỗi người đang sở hữu 5 tỷ đồng vốn và 1 tỷ đồng lời, vị chi là 6 tỷ đồng cho mỗi sư huynh đệ. Vậy nên người thứ 8 sẽ phải góp vào 6 tỷ cho cân bằng (bài toán đã giả định việc loại trừ các giá trị doanh nghiệp tiềm tàng).

Giải quyết việc đưa vốn cuả thành viên thứ 8 vào quả thật có khác biệt giữa CTCP và CTTNHH. Do CTTNHH không có khoản mục TJ vốn cổ phần nên bạn không thể tăng vốn mà chia ra 2 phần gồm tăng vốn điều lệ và tăng nguồn TJ. Như vậy bạn chỉ có thể quyết định là phần TJ được chia ngay hay tăng luôn trong vốn điều lệ mà thôi.

Về mặt số học thì hoàn toàn giống trường hợp CTCP. Trường hợp không tăng vốn điều lệ từ nguồn TJ thì thành viên thứ 8 góp 5 tỷ vào vốn điều lệ, chia ((1tỷ:8)x7=) 0,875 tỷ cho 7 thành viên cũ. Trường hợp tăng luôn vào vốn diều lệ thì mỗi trong 8 thành viên bây giờ sẽ sở hữu một phần vốn điều lệ là ((35+6):8=) 5,125 tỷ.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Đơn giản là bán 1 phần vốn của những người hiện tại cho thành viên mới, vậy sẽ giải quyết tất cả vấn đề.

Phần chênh lệch của vốn chuyển nhượng sẽ chuyển vào túi của các thành viên cũ.
 
Thanks SongCham.

To: Thanh Nam
Giải pháp bán từ các thành viên cũ sang thành viên mới sẽ vướng vấn đề thuế thu nhập; tự nhiên không làm gì mà phải đóng 25% trên giá trị chênh lêch trong khi công ty thì cần vốn thì tiếc lắm.
 
C

Cuongnv

Guest
9/10/09
1
0
0
37
vĩnh phúc
Với công ty tnhh thì không thể để vào thặng dư vốn được, còn nếu bán thì sẽ bị chịu thuế thu nhập như vậy tự nhiên mất không một khoản tiền trong khi đang cần tiền mà
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA