Có phải quy định đương thời là bất hợp lý?
Nếu quy định như vậy, có chỗ bất hợp lý:
- Mục đích cuả thuế GTGT 0% là để khuyến khích xuất khẩu.
- Bản chất cuả xuất khẩu là tạo nguồn thu ngoại tệ.
Khi A cung cấp dịch vụ cho C (cùng là đơn vị trong nước) mà vẫn tạo được nguồn thu ngoại tệ (thu từ B ở nước ngoài) như vậy đạt đồng thời 2 mục tiêu:
1. Tạo nguồn thu ngoại tệ
2. Gia tăng tiêu dùng trong nước là động lực cuả sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này là cung ứng dịch vụ.
Cần hiểu thêm là, nếu A không thực hiện dịch vụ này thì B có thể đặt hàng 1 đơn vị D khác ngoài Việt nam.
Theo những lẽ trên, mô hình cung ứng dịch vụ đang đề cập cần được khuyến khích và hỗ trợ nhiều hơn xuất khẩu thông thường mới hợp lý và động viên sự phát triển.
Anh chị em nghĩ thế nào?