mình thường thấy các công ty chưa hoạt động mà đã phát sinh chi phí thì người ta đưa vào 642. Những chi phí thuộc dạng văn phòng đưa vào 642 là tự nhiên. Còn những chi phí mà bản chất của nó là thuộc về sản xuất nhưng chưa sản xuất thực sự (ví dụ như lương công nhân, chi phí nguyên liệu chạy thử máy móc) thì cũng đưa vào 642. Lý do là chưa sản xuất, đưa vào 627, 622 rồi kết chuyển đi đâu? chưa sản xuất làm gì có 154?
Vấn đề khấu hao nhà xưởng , máy móc nếu muốn khấu hao trước khi sản xuất thì đưa chi phí khấu hao vào 642. Còn không thì đợi sản xuất rồi hãy bắt đầu thực hiện khấu hao.
Giả sử trong lúc hoạt động mà vì lí do gì đó ngưng sản xuất một tháng nào đó thì chi phí khấu hao máy móc, lương công nhân,,... cũng nên quay lại 642.
Việc chọn chi tiết nào của 642 là chủ quan của doanh nghiệp và phải thích hợp với qui định của nhà nước, và phù hợp với cấu trúc COA doanh nghiệp đang có.
Việc xác định thời điểm hoạt động của công ty và thời điểm khấu hao là không giống nhau, mình đừng cứng nhắc theo đăng ký kinh doanh. Mình có accounting rule và accounting policy mà. Accounting rule là phải theo chế độ, accounting policy là do doanh nghiệp lựa chọn.
Vài kinh nghiệm mình chia sẻ với mọi người
thân,