V
Đã có hơn một vị đại biểu đề nghị nới bội chi, một đề nghị “xưa nay hiếm” tại các phiên thảo luận về kinh tế, xã hội của Quốc hội.
Sáng 30/5, khá nhiều vị đại biểu quen thuộc đã đăng đàn, với nhiều lo ngại về tình hình mọi mặt của đất nước, dù cũng đồng tình với một số đánh giá tại báo cáo của Chính phủ.
“Quyết định khó khăn”
Như mọi kỳ, đại biểu Trần Du Lịch vẫn nhấn nút đăng ký phát biểu sớm.
Ông kiến nghị, ngay trong kỳ họp này, “Quốc hội cần có một nghị quyết tạo điều kiện cho Chính phủ xây dựng một chương trình trung hạn phục hồi tăng trưởng kinh tế”, với những chính sách rõ ràng, minh bạch.
Chính sách chủ đạo của chương trình trung hạn này là thực hiện chính sách “lạm phát mục tiêu”, với mức tăng CPI 6,5-7% mỗi năm trong ba năm 2013- 2015 và dưới 5% trong các năm tiếp theo.
Theo đó thì chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa phải phục vụ cho mục tiêu huy động tổng đầu tư xã hội từ 30- 32% GDP trong ba năm sắp đến.
Cụ thể hơn, đại biểu Lịch kiến nghị trước mắt trong hai năm 2013 và 2014 cần tăng trần bội chi ngân sách so với mức 4,8% GDP hiện nay, phát hành trái phiếu Chính phủ ngoài định mức 45 nghìn đồng/năm như Quốc hội đã cho phép, nhằm thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và các công trình xây dựng dang dở.
Đồng tình với nhiều vị đại biểu về ý thức phải bảo đảm an toàn của nợ công, nhưng trong tình thế hiện nay, theo ông Lịch, đầu tư công chính là giải pháp có tác động nhanh nhất để kích thích sự tăng tổng cầu của nền kinh tế, khi mà chính sách tiền tệ đang có tác dụng hạn chế.
“Tôi biết đây là một quyết định rất khó khăn của Quốc hội, nhưng là tình thế phải lựa chọn!”, ông nhấn mạnh.
Ngay sau đó, một số vị đại biểu cũng đồng tình với quan điểm cần nới bội chi, tăng tổng cầu, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế của đại biểu Trần Du Lịch.
Chi tiết: http://vietstock.vn/2013/05/de-nghi...n-sach-tinh-the-phai-lua-chon-1351-299747.htm
Sáng 30/5, khá nhiều vị đại biểu quen thuộc đã đăng đàn, với nhiều lo ngại về tình hình mọi mặt của đất nước, dù cũng đồng tình với một số đánh giá tại báo cáo của Chính phủ.
“Quyết định khó khăn”
Như mọi kỳ, đại biểu Trần Du Lịch vẫn nhấn nút đăng ký phát biểu sớm.
Ông kiến nghị, ngay trong kỳ họp này, “Quốc hội cần có một nghị quyết tạo điều kiện cho Chính phủ xây dựng một chương trình trung hạn phục hồi tăng trưởng kinh tế”, với những chính sách rõ ràng, minh bạch.
Chính sách chủ đạo của chương trình trung hạn này là thực hiện chính sách “lạm phát mục tiêu”, với mức tăng CPI 6,5-7% mỗi năm trong ba năm 2013- 2015 và dưới 5% trong các năm tiếp theo.
Theo đó thì chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa phải phục vụ cho mục tiêu huy động tổng đầu tư xã hội từ 30- 32% GDP trong ba năm sắp đến.
Cụ thể hơn, đại biểu Lịch kiến nghị trước mắt trong hai năm 2013 và 2014 cần tăng trần bội chi ngân sách so với mức 4,8% GDP hiện nay, phát hành trái phiếu Chính phủ ngoài định mức 45 nghìn đồng/năm như Quốc hội đã cho phép, nhằm thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và các công trình xây dựng dang dở.
Đồng tình với nhiều vị đại biểu về ý thức phải bảo đảm an toàn của nợ công, nhưng trong tình thế hiện nay, theo ông Lịch, đầu tư công chính là giải pháp có tác động nhanh nhất để kích thích sự tăng tổng cầu của nền kinh tế, khi mà chính sách tiền tệ đang có tác dụng hạn chế.
“Tôi biết đây là một quyết định rất khó khăn của Quốc hội, nhưng là tình thế phải lựa chọn!”, ông nhấn mạnh.
Ngay sau đó, một số vị đại biểu cũng đồng tình với quan điểm cần nới bội chi, tăng tổng cầu, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế của đại biểu Trần Du Lịch.
Chi tiết: http://vietstock.vn/2013/05/de-nghi...n-sach-tinh-the-phai-lua-chon-1351-299747.htm

