Ðề: Thi công chức hải quan! Những khoản thu nhập ngoài lương của công chức hải quan thì sao gọi là hợp pháp được bạn?(mình ko nói đến nếu bạn có kinh doanh ở ngoài).Nói thật là mình cũng nghe nói nhiều đến nghề HQ rồi,lương thì ít mà lậu thì nhiều,lậu ở đây là những khoản "tiền bôi trơn" của doanh nghiệp.Không biết các bạn hiểu về khoản "tiền bôi trơn" này như thế nào nhưng hiện tại mình đang có 2 hướng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau về nó.Thứ nhất,nói thẳng ra đó là tiền hối lộ,mà người nhận hối lộ là người xấu xa,không trung thực,gian dối...lòng tự trọng của bản thân không cho phép mình trở thành con người như thế
Cách nghĩ thứ 2,"tiền bôi trơn" là khoản tiền bồi dưỡng của doanh nghiệp cho cán bộ hải quan khi mà hộ đã giúp đỡ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục xuất nhập hàng nhanh chóng nhất,nó giống như văn hoá tiền tip ở nước ngoài,nếu hiểu theo cách này thì mình nghĩ HQ hoàn toàn xứng đáng với khoản tiền "lậu" này.
Hiện tại mình đang rối lắm vì 2 cái ý nghĩ ấy cứ lởn vỡn trong đầu mình,mình muốn vào ngành thực chất là vì cái khoản "lậu" kia chứ ko phải vì đồng lương ba cọc ba đồng
Anh chị đi trước làm ơn xác định lại giúp em với.Em chưa từng nghĩ là sau 4 năm học đại học ra đi làm để rồi trở thành một người chuyên ăn hối lộ để làm giàu nhưng cái ý nghĩ "xấu xa" kia nó cứ lấn áp em mãi,em thật sự rất cần sự giúp đỡ của các anh chị.
Trước khi trả lời câu hỏi này thì mọi người nên định nghĩa rõ thế nào là khái niệm của cụm từ: " ăn hối lộ" và" bồi dưỡng" .
Ở Việt Nam nói riêng thì đại đa số dân chúng (bao gồm đa số dân lao động và một phần nhỏ dân trí thức) đều nhầm lẫn giữa 2 khái niệm "hối lộ" với " bồi dưỡng". Sự nhầm lẫn này rất tai hại và có thể tạo nên 1 lối suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Hải Quan trong mắt của người dân.
Hai khái niệm ấy rất rất khác nhau, khác trong cả phát âm lẫn khác trong cả ý nghĩa thực tế. Vậy thế nào là " hối lộ" và thế nào là " bồi dưỡng" trong Hải Quan?
Có thể hiểu thế này:
- " đưa hối lộ" nghĩa là khi ta làm 1 việc gì đó không đúng, có sai phạm, vi pham quy định pháp luật, và ta muốn che giấu hoặc muốn xóa cái sai pham ấy thì ta sẽ dùng tiền, hiện vật để nhờ vả một người nào khác, có quyền hạn sử lý vụ việc giúp ta che giấu, hoặc xóa đi cái sai pham ấy thì đó là " đưa hối lộ" . Còn "ăn hối lộ" nghĩa là khi có 1 sai phạm nào đó, do một cá nhân hoặc 1 tổ chức gây ra, mà ta giúp đỡ cá nhân hoặc tổ chức ấy che giấu sai phạm, hoặc xóa bỏ sai phạm ấy một cách bất hợp pháp, sai quy định và được cá nhân hoặc tổ chức đưa 1 khoản tiền hay hiện vật để trả công cho sự giúp đỡ ấy thì đó gọi là " nhận hối lộ".
Có thể hiểu đây là khoản tiền "bắt buộc" , có "ràng buộc" và có " làm thay đổi kết quả" nếu ta muốn che giấu sai phạm, và người nhận tiền bắt buộc phải có trách nhiệm che giấu sai phạm. - "bồi dưỡng"," bôi trơn" trong nghiệp vụ Hải Quan, có thể hiểu đây là khoản tiền "không bắt buộc", nghĩa là ta kg nhất thiết phải chi trả khoản tiền này để hoàn thành công việc. Đây là khoản tiền "tự nguyện" và không có "ràng buộc". Nguyên tắc của khoản tiền này là dù bạn có "bồi dưỡng" thì mọi việc vẫn phải tiến hành theo đúng các trình tự, quy trình, và các quy định bắt buộc, và hồ sơ của bạn cũng kg có bất cứ sai phạm nào so với quy định của Hải Quan. Nếu có bất cứ sai phạm nào xảy ra thì dù bạn đã "bồi dưỡng" hay chưa "bồi dưỡng" thì bạn vẫn bị xử lý.
Nghĩa là khoản tiền "bồi dưỡng" này không có bất cứ tác dụng nào ảnh hưởng hoặc làm thay đổi đến "kết quả" của công việc. Và việc đưa "bồi dưỡng" là sự " tự nguyện" của các cá nhân hoặc doanh nghiệp với mục đích theo đúng nghĩa đen là "bồi dưỡng" cho sự vất vả của cán bộ Hải QUan. Việc "bồi dưỡng" chính là tập tục, là nét văn hóa, cũng như đặc thù của Hải Quan mà ở bất cứ nước nào cũng có, việc này giống như phép tắc khi bạn đi khách sạn thì phải "tip" và "boa" cho nhân viên lễ tân, xách đồ, khi đi ăn thì phải "tip" cho bồi bàn. Mặc dù kg bắt buộc, nhưng ở phương Tây, việc kg "tip" cho người xách đồ được xem là "kém văn minh" . Thì trong Hải Quan cũng thế, việc này đã là thông lệ và hoàn toàn kg có gì xấu xa cả
Trên đây là 2 khái niệm rõ nhất về "hối lộ" và "bồi dưỡng" mà các bạn cần phải hiểu rõ. Tôi đã được 1 vị tiến sĩ kinh tế học là giảnh viên 1 trường đại học, giảng giải rất rõ về 2 khái niệm này. Theo vị giảng viên ấy thì hiện nay chúng ta rất hay nhầm lẫn 2 khái niệm ấy, thực tế có thể nói 90% các bạn trên này đều hiểu nhầm 2 khái niệm này và luôn coi HQ là xấu. Thực ra nếu xem xét đúng ý nghĩa của 2 việc ta có thể thấy việc " bồi dưỡng" hoàn toàn kg xấu, mà nó còn là 1 khía cạnh tích cực. Hãy hình dung xem, với mức lương hiện nay làm sao cán bộ Hải Quan có thể đủ đảm bảo cuộc sống và nuôi gia đình họ được, như thế sẽ dễ dẫn đến tiêu cực là việc nhận "hối lộ" để tạo ra các" sai phạm" việc "bồi dưỡng" giúp cho cán bộ HQ cải thiện cuộc sống, cũng như họ có thể chú tâm hoàn thành trách nhiệm của mình và hoàn tất các thủ tục của doanh nghiệp nhanh chóng, gọn gàng tạo thuận lợi cho công việc của các doanh nghiệp đồng thời giúp giảm bớt tình trạng "tiêu cực" cũng như làm giảm bớt việc nhận " hối lộ" . Vậy có thể nói việc "bồi dưỡng" được xem là hoàn toàn hợp lý và đáng nên làm, giúp giảm bớt rất nhiều tiêu cực. Thân.