Ðề: Thi công chức hải quan! chấm nhanh thì cũng có thể, nhưng mà nhanh để làm gì, để phục vụ các ông tướng ở diễn đàn này chắc
không Bác à, chấm nhanh để có 1 cuộc chay đua vũ trang bằng tiền + quyền lực.... thông qua phúc khảo, không biết Bác ngây thơ hay Bác giả nai mà kg biết chứ... khâu chấm bài là khâu bình thường thôi Bác, chủ yếu là luồng tiền vô thông qua cửa phúc khảo cực lớn.... Vì khi chấm xong, họ sẽ biết được điểm chuẩn lấy từ trên xuống, lúc đó mới ra giá được. Tôi ví dụ cho các Bác rõ:
- Ngành đó lấy 10 chỉ tiêu, người cao điểm nhất là 388. Người đứng thứ 10 là 300 ( thôi giả dụ cho Bác hiểu thôi )
- Người thứ 11: 295 - Người thứ 12: dưới 290
- Thì cuộc chạy đua vung tiền triệu vào khâu phúc khảo của người thứ 11 và người thứ 12.
- Tất nhiên những thí sinh có số thứ tự 8 - 9 - 10 nhìn thấy mình đỗ vì nằm trong chỉ tiêu, nhưng vẫn phải run như cầy sấy... vì trong 15 ngày là sẽ biết mình bị rớt chỉ vì đồng tiền có quyền lực
- Nhưng các bác yên tâm, những số như 8 9 10 thì có được 1 nữa may mắn là kêu gọi đợt 2 ( đợt bổ sung chỉ tiêu - đợt này cũng chạy đua vũ trang)
Do đó, khâu chấm bài nhanh thì là chuyện dễ hiểu thôi Bác. không có gì phải thắc mắc nhanh hay chậm, chủ yếu khâu chấm phải xong để biết được số điểm cụ thể từ trên xuống theo chỉ tiêu. Đặc biệt các tỉnh không phải là TPHCM, HN có chỉ tiêu lấy cực ít, thì số tiền chạy đua vũ trang lên đến hàng tỷ bạc... nói ra các Bác buồn thêm, là ai từ đỗ thành rớt mà kg thể kiện hay thắc mắc gì được hết... còn ai rớt thành đỗ thì chứng tỏ người đó nhờ vào quyền lực của đồng tiền.... thế thôi...