Riêng em, thì cá nhân e nhận xét bài thi này nếu làm thực tế trong giấy thi thì viết thành chữ tầm 2 tờ đôi, lúc í, bộ phận chấm thi sẽ chán chẵng buồn chấm vì nó mang tích chất lý thuyết khá nhiều, nói thật em đọc bài của Bác chỉ đọc sơ qua thì thấy ý rất lõng lẽo mang tính chất quá ướt lệ, câu từ hoa mỹ, mang đậm tính chất lý thuyết, câu hỏi mà là họ muốn đọc câu từ của mỗi người mang tính chất tự nhiên chứ không DÀI LÊ THÊ mặc dù nó rất hay, nhưng với ai lập khuôn như thế thì nhiều lúc cho 1 nữa số điềm câu này là may mắn, còn không thì câu này tầm 35 điểm thì Bác chỉ được mỗi ý 5 điễm là 15 điểm thôi í. Bác em chấm thi bảo rằng: Có những thí sinh làm tới 3 tờ đôi hày 4 tờ đôi nhưng lại điểm thi rất thấp so với những ai làm tầm 2 tờ đôi cho mỗi môn khi thi. Do đó. đây không phải là môn tập làm văn mà phải tự luận 1 cách máy móc lý thuyết như thế thì rất nguy hiểm, do đó, thế hệ sau này phải ghi nhớ là lập khuông là chỉ có rớt khi dạng đề sau này toàn đề mở. Nên phải chú trọng vào vấn đề chính yếu chứ không diễn tả lê thê như thế thì CHĨ THÍCH HỢP LÀM BÀI LUẬN KHI ĐÃ TRỞ THÀNH CÔNG CHỨC RỒI. nên đây là ý kiến cá nhân riêng của Em. Chứ không chỉ trích gì hết,chỉ là xây dựng tham khảo mà thôi.
*******P/s: Ngày 17/12 không phải là ngày quan trọng của TỔNG CỤC HẢI QUAN*************