Em có một vấn đề này suy nghĩ mãi mà chưa thông, kính nhờ bác nào có kinh nghiệm thì giảng giùm em với ạ.
Số là cơ quan em hàng năm vẫn mua 1 khối lượng TSCĐ có giá trị không nhỏ về phục vụ cho họat động SXKD, thường thì khi mua vẫn hạch toán:
N211/C112
ĐT: N4314/C466.
Nhưng mấy hôm trước lại lục lại cuốn chế độ kế toán đọc kỹ lại thấy hướng dẫn hạch toán bút toán chuyển nguồn là:
N 4314/C411
.
Có cụm từ: " Tài sản hiện có do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách" em không hiểu cặn kẽ lắm. Theo như ý hiểu đơn thuần là tài sản được mua bằng tiền của NS có đúng không ạ ?
GIờ em rất muốn hiểu là: 1 đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ hòan toàn, thì những tài sản mà đơn vị đó mua có là TS có nguồn gốc từ ngân sách không? ( Em không hiểu từ nguồn gốc có nghĩa chính xác là như nào ...)
Mong các anh chị giảng giúp em với ạ. Em cám ơn.
Số là cơ quan em hàng năm vẫn mua 1 khối lượng TSCĐ có giá trị không nhỏ về phục vụ cho họat động SXKD, thường thì khi mua vẫn hạch toán:
N211/C112
ĐT: N4314/C466.
Nhưng mấy hôm trước lại lục lại cuốn chế độ kế toán đọc kỹ lại thấy hướng dẫn hạch toán bút toán chuyển nguồn là:
N 4314/C411
.
Có cụm từ: " Tài sản hiện có do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách" em không hiểu cặn kẽ lắm. Theo như ý hiểu đơn thuần là tài sản được mua bằng tiền của NS có đúng không ạ ?
GIờ em rất muốn hiểu là: 1 đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ hòan toàn, thì những tài sản mà đơn vị đó mua có là TS có nguồn gốc từ ngân sách không? ( Em không hiểu từ nguồn gốc có nghĩa chính xác là như nào ...)
Mong các anh chị giảng giúp em với ạ. Em cám ơn.

