M
Tìm hoài mà chưa thấy thông tin.
Mình công tác cho một công ty nhà nước. Thuế TNCN đã được bộ phận kế toán công ty lo, cứ tới đợt là xuống ký tên xác nhận khoản thuế phải đóng là xong, không có vấn đề gì thắc mắc.
Tuy nhiên, mình có kết hợp với 1 người bạn mở thêm cửa hàng kinh doanh bán máy games (bạn mình đứng tên chủ hộ kinh doanh cá thể). Cửa hàng mình hàng tháng đều đóng đầy đủ các khoản thuế tại kho bạc của thành phố (ngoài thuế môn bài trong năm, hàng tháng đều đóng đầy đủ thuế GTGT, thuế khoán....) do nhân viên thuế của phương hướng dẫn mình kê khai các khoản. Mình nghĩ là cửa hàng đã chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế.
Gần đây, tự nhiên công ty biết mình có làm thêm ở cửa hàng. Chuyện này thì không có gì giấu giếm nhưng bộ phận kế toán lằng nhằng hỏi mình có đứng tên ở cửa hàng hay không để họ làm gì đó đại loại như quyết toán thuế thu nhập cá nhân của mình ở cửa hàng. Xin lỗi, vì mình không rành thuế, mà bộ phận thuế ở công ty cũng là "tay ngang" nên giải thích lung tung làm mình cũng không hiểu được.
Mình trả lời cho họ là mình không đứng tên ở cửa hàng nên họ nói "OK" và không có gì xảy ra.
Mình muốn nhờ các bạn giải đáp giúp. Giả sử mình đứng tên hộ kinh doanh cá thể như trên thì bộ phận kế toán cũng đâu có lý gì để can thiệp vào công việc của mình như vậy đúng không ? Ở công ty mình đã nộp thuế TNCN rồi. Cửa hàng mình đã kê khai và nộp thuế đầy đủ thì đâu cần phải làm gì lằng nhằng rắc rối đúng không các bạn ? Cửa hàng mình hoạt động đơn giản, không có sổ sách kế toán gì. Chỉ có ghi chép đơn giản THU/CHI hàng tháng thôi. Mình cũng đâu có nhận lương từ cửa hàng đâu.
Mong các bạn giải đáp. Xin cảm ơn.
Mình công tác cho một công ty nhà nước. Thuế TNCN đã được bộ phận kế toán công ty lo, cứ tới đợt là xuống ký tên xác nhận khoản thuế phải đóng là xong, không có vấn đề gì thắc mắc.
Tuy nhiên, mình có kết hợp với 1 người bạn mở thêm cửa hàng kinh doanh bán máy games (bạn mình đứng tên chủ hộ kinh doanh cá thể). Cửa hàng mình hàng tháng đều đóng đầy đủ các khoản thuế tại kho bạc của thành phố (ngoài thuế môn bài trong năm, hàng tháng đều đóng đầy đủ thuế GTGT, thuế khoán....) do nhân viên thuế của phương hướng dẫn mình kê khai các khoản. Mình nghĩ là cửa hàng đã chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế.
Gần đây, tự nhiên công ty biết mình có làm thêm ở cửa hàng. Chuyện này thì không có gì giấu giếm nhưng bộ phận kế toán lằng nhằng hỏi mình có đứng tên ở cửa hàng hay không để họ làm gì đó đại loại như quyết toán thuế thu nhập cá nhân của mình ở cửa hàng. Xin lỗi, vì mình không rành thuế, mà bộ phận thuế ở công ty cũng là "tay ngang" nên giải thích lung tung làm mình cũng không hiểu được.
Mình trả lời cho họ là mình không đứng tên ở cửa hàng nên họ nói "OK" và không có gì xảy ra.
Mình muốn nhờ các bạn giải đáp giúp. Giả sử mình đứng tên hộ kinh doanh cá thể như trên thì bộ phận kế toán cũng đâu có lý gì để can thiệp vào công việc của mình như vậy đúng không ? Ở công ty mình đã nộp thuế TNCN rồi. Cửa hàng mình đã kê khai và nộp thuế đầy đủ thì đâu cần phải làm gì lằng nhằng rắc rối đúng không các bạn ? Cửa hàng mình hoạt động đơn giản, không có sổ sách kế toán gì. Chỉ có ghi chép đơn giản THU/CHI hàng tháng thôi. Mình cũng đâu có nhận lương từ cửa hàng đâu.
Mong các bạn giải đáp. Xin cảm ơn.

