U
:wall:
Cái tên của anh hay hay, con người của anh có nhiều điều bí ẩn đã làm tôi tò mò. Tôi làm quen với anh và yêu anh từ lúc nào không biết. Chúng tôi tìm thấy điểm chung từ tình yêu với các con số. Nhiều khi chúng tôi tranh cãi rất gay gắt, bởi tôi thấy anh khó hiểu quá. Nhưng trong suốt 4 năm đại học, cả đến bây giờ khi con đường tôi lựa chọn là con đường làm người lái con đò tri thức thì anh vẫn luôn bên tôi, động viên và cổ vũ. Tình yêu đã giúp tôi đạt được những kết quả rất tốt trong học tập, thêm niềm tin vào con đường mình đã lựa chọn. Tôi nguyện gắn bó cuộc đời với anh, Kế toán ạ!”
Tình yêu luôn đem lại những điều kỳ diệu. “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng/ Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai/ Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió…” Dẫu biết để đi đến đích của sự học còn nhiều gian truân nhưng tình yêu với học tập- toàn tâm toàn ý cho việc học sẽ là động lực để vượt qua.
Mục tiêu: Đầu năm học, mỗi một tập thể lớp đều đặt chỉ tiêu phấn đấu bao nhiêu sinh viên giỏi, bao nhiêu sinh viên khá… nhưng bản thân từng sinh viên đã bao giờ đặt cho mình mục tiêu phấn đấu trong năm học hay trong học phần này là như thế nào chưa? Phải có mục tiêu phấn đấu thì mới có phương pháp thực hiện. Hãy chia nhỏ từng giai đoạn để có mục tiêu phấn đấu cụ thể. Đặt ra các mục tiêu cũng cần phải linh hoạt – trong quá trình học tập, nếu cần thiết hãy thay đổi mục tiêu dựa trên kinh nghiệm của bản thân.
* Mỗi người phải tự biết con đường học tập mình đi dài hay ngắn, đi thẳng hay phải đi nhiều đường mới tới nơi để chuẩn bị hành trang thật kỹ lưỡng; phải chủ động để có thể mang thêm hay bớt đi một vài vật dụng, nhưng dẫu sao cũng để đi đến đích an toàn.
Học tập cũng là một công việc cần thiết phải được lập kế hoạch rõ ràng, có chương trình cụ thể. Tôi đề cập đến kế hoạch học tập ngoài thời gian học tập trung trên giảng đường. Kế hoạch cho học tập từng môn, từng ngày không cần cầu kỳ, chỉ cần ghi vào giấy nhớ những công việc chính, vừa để nhắc nhở bản thân vừa tránh việc học lan man, mất tập trung. Kế hoạch từng ngày, từng tuần, tháng ăn khớp với nhau, theo thứ tự để tránh việc nọ chồng chéo lên việc kia cuối cùng không việc nào hoàn thành một cách chắc chắn cả.
Ví dụ:
1/4/10: - Sáng: Đi học
- Chiều: Học Kế toán tài chính 3- Kế toán trong DNTM
+ Kế toán quá trình mua hàng hoá như thế nào?
+ Kế toán quá trình bán hàng hoá như thế nào?
+ Làm bài tập sách 101
Từ việc lập kế hoạch, bản thân phải tự nhận xét xem mình đã thực hiện theo đúng kế hoạch chưa? Học xong môn học này phải biết nó nói về cái gì? Nhẩm lại những ý chính, nội dung chính vừa học.
Cũng là đặt kế hoạch học tập, bản thân phải xác định xem mình dành bao nhiêu thời gian một ngày để tự học? Bao nhiêu lần bước chân vào thư viện nhà trường? Phân bổ thời gian một cách hợp lý, đừng để đến lúc thi mới động đến sách vở.
2. Nguyên tắc học tập
Phải tự đặt ra cho mình một hay nhiều các nguyên tắc học tập, và phải nghiêm khắc tuân theo. Coi đó như kỷ luật của chính bản thân. Chẳng hạn: Anh A tự nhận thấy mình hay giấu dốt, e ngại, dụt dè. Anh ta tự đặt cho mình nguyên tắc: “Không biết phải hỏi” và nghiêm túc thực hiện. Từ đó anh ta mạnh dạn hơn, hiểu bài hơn… Những nguyên tắc này cụ thể như thế nào do mỗi người tự đặt ra. Nhưng nguyên tắc nào thì cũng nên chú ý tới việc đi học đầy đủ, tập trung nghe giảng để hiểu bài ngay trên lớp từ đó làm cho việc học hiệu quả hơn.
3. Giữ gìn sức khoẻ tốt và tâm lý ổn định
Không nên học tập quá căng thẳng mà phải có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý. Ngủ đủ giấc, ăn uống khoa học, giữ đầu óc luôn minh mẫn, tỉnh táo để tập trung tốt vào công việc.
4. Vận dụng và liên hệ các môn học với nhau
Bản chất các môn học đều có mối liên hệ với nhau. Đem kiến thức về môn học này so sánh hay vận dụng vào môn học khác sẽ tạo ra hiệu quả học tập cao, tăng tính sáng tạo và tư duy.
5. Nét chữ, nết người
Khi còn nhỏ, tôi đã phát khóc khi mẹ tôi bắt buộc tôi phải viết bút mực. Bởi viết bút mực rất chậm, mực lại dễ rớt ra bẩn tay. Ngón tay tôi hằn vết trai vì viết. Các bạn cùng lớp đầy bạn được viết bút bi đó thôi, sao mẹ lại nghiêm khắc thế! Mẹ nhẹ nhàng giải thích, nét chữ nết người, viết bút mực rèn nét chữ, rèn cho mình tính cẩn thận, sự cần thiết phải trình bày rõ ràng, mạch lạc.
Hãy học cách trình bày vấn đề một cách khoa học, rõ ràng. Một người có thể hiểu vấn đề rất sâu sắc nhưng không giải thích được cho người khác hiểu, không thuyết phục được người nghe, hay trình bày quá ẩu thả nên chẳng ai muốn đọc.
6. Tham gia các hoạt động khác
Hãy dành thời gian tham gia các hoạt động tập thể để học các kỹ năng sống cần thiết.
Chúc các bạn học tập tốt!
“Sự học như con thuyền ngược nước, nếu không tiến ắt sẽ lùi…”
Phần IHỌC TẬP TỐT CẦN PHẢI CHUẨN BỊ NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
Học tập cũng như một chuyến đi, một chuyến đi dài mà nhiều khi đi hoài đi mãi mới tới đích. Như một tất yếu của một chuyến đi xa mà thầy giáo tôi vẫn nói là phải chuẩn bị “khăn gói quả mướp lên đường” thì học tập cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Bài viết này tôi đề cập đến những vấn đề từ phía người học. Theo đó, có hai yếu tố đầu tiên cần thiết để học tập tốt:1. Tình yêu
“Tôi nhìn thấy anh lần đầu tiên khi tôi còn đang là học sinh lớp 12, đang bộn bề ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học. Thực ra tôi nghe tên anh từ rất lâu rồi, nhưng thậm chí ngay cả đến lúc gặp gỡ anh tôi chẳng biết anh từ đâu đến, con người anh thực chất như thế nào.Cái tên của anh hay hay, con người của anh có nhiều điều bí ẩn đã làm tôi tò mò. Tôi làm quen với anh và yêu anh từ lúc nào không biết. Chúng tôi tìm thấy điểm chung từ tình yêu với các con số. Nhiều khi chúng tôi tranh cãi rất gay gắt, bởi tôi thấy anh khó hiểu quá. Nhưng trong suốt 4 năm đại học, cả đến bây giờ khi con đường tôi lựa chọn là con đường làm người lái con đò tri thức thì anh vẫn luôn bên tôi, động viên và cổ vũ. Tình yêu đã giúp tôi đạt được những kết quả rất tốt trong học tập, thêm niềm tin vào con đường mình đã lựa chọn. Tôi nguyện gắn bó cuộc đời với anh, Kế toán ạ!”
Tình yêu luôn đem lại những điều kỳ diệu. “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng/ Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai/ Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió…” Dẫu biết để đi đến đích của sự học còn nhiều gian truân nhưng tình yêu với học tập- toàn tâm toàn ý cho việc học sẽ là động lực để vượt qua.
2. Mục đích, mục tiêu rõ ràng
Mục đích: Đây là tất yếu cho mọi công cuộc học tập. Ngoài tình yêu với môn học, cần xác định một mục đích học tập rõ ràng. Cũng như đi trên một con đường phải có đích đến, nếu đích đến không rõ ràng thì sẽ đi loanh quanh, lãng phí thời gian và sức lực. Phải trả lời được các câu hỏi: Học để làm gì? Học cho ai? Nếu không gắn bó thì thôi, nhưng gắn với sự học rồi thì “Sự học như con thuyền ngược nước, nếu không tiến ắt lùi…” Mục tiêu: Đầu năm học, mỗi một tập thể lớp đều đặt chỉ tiêu phấn đấu bao nhiêu sinh viên giỏi, bao nhiêu sinh viên khá… nhưng bản thân từng sinh viên đã bao giờ đặt cho mình mục tiêu phấn đấu trong năm học hay trong học phần này là như thế nào chưa? Phải có mục tiêu phấn đấu thì mới có phương pháp thực hiện. Hãy chia nhỏ từng giai đoạn để có mục tiêu phấn đấu cụ thể. Đặt ra các mục tiêu cũng cần phải linh hoạt – trong quá trình học tập, nếu cần thiết hãy thay đổi mục tiêu dựa trên kinh nghiệm của bản thân.
* Mỗi người phải tự biết con đường học tập mình đi dài hay ngắn, đi thẳng hay phải đi nhiều đường mới tới nơi để chuẩn bị hành trang thật kỹ lưỡng; phải chủ động để có thể mang thêm hay bớt đi một vài vật dụng, nhưng dẫu sao cũng để đi đến đích an toàn.
Phần 2
PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ
1.Lập kế hoạch cho học tậpPHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ
Học tập cũng là một công việc cần thiết phải được lập kế hoạch rõ ràng, có chương trình cụ thể. Tôi đề cập đến kế hoạch học tập ngoài thời gian học tập trung trên giảng đường. Kế hoạch cho học tập từng môn, từng ngày không cần cầu kỳ, chỉ cần ghi vào giấy nhớ những công việc chính, vừa để nhắc nhở bản thân vừa tránh việc học lan man, mất tập trung. Kế hoạch từng ngày, từng tuần, tháng ăn khớp với nhau, theo thứ tự để tránh việc nọ chồng chéo lên việc kia cuối cùng không việc nào hoàn thành một cách chắc chắn cả.
Ví dụ:
1/4/10: - Sáng: Đi học
- Chiều: Học Kế toán tài chính 3- Kế toán trong DNTM
+ Kế toán quá trình mua hàng hoá như thế nào?
+ Kế toán quá trình bán hàng hoá như thế nào?
+ Làm bài tập sách 101
Từ việc lập kế hoạch, bản thân phải tự nhận xét xem mình đã thực hiện theo đúng kế hoạch chưa? Học xong môn học này phải biết nó nói về cái gì? Nhẩm lại những ý chính, nội dung chính vừa học.
Cũng là đặt kế hoạch học tập, bản thân phải xác định xem mình dành bao nhiêu thời gian một ngày để tự học? Bao nhiêu lần bước chân vào thư viện nhà trường? Phân bổ thời gian một cách hợp lý, đừng để đến lúc thi mới động đến sách vở.
2. Nguyên tắc học tập
Phải tự đặt ra cho mình một hay nhiều các nguyên tắc học tập, và phải nghiêm khắc tuân theo. Coi đó như kỷ luật của chính bản thân. Chẳng hạn: Anh A tự nhận thấy mình hay giấu dốt, e ngại, dụt dè. Anh ta tự đặt cho mình nguyên tắc: “Không biết phải hỏi” và nghiêm túc thực hiện. Từ đó anh ta mạnh dạn hơn, hiểu bài hơn… Những nguyên tắc này cụ thể như thế nào do mỗi người tự đặt ra. Nhưng nguyên tắc nào thì cũng nên chú ý tới việc đi học đầy đủ, tập trung nghe giảng để hiểu bài ngay trên lớp từ đó làm cho việc học hiệu quả hơn.
3. Giữ gìn sức khoẻ tốt và tâm lý ổn định
Không nên học tập quá căng thẳng mà phải có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý. Ngủ đủ giấc, ăn uống khoa học, giữ đầu óc luôn minh mẫn, tỉnh táo để tập trung tốt vào công việc.
4. Vận dụng và liên hệ các môn học với nhau
Bản chất các môn học đều có mối liên hệ với nhau. Đem kiến thức về môn học này so sánh hay vận dụng vào môn học khác sẽ tạo ra hiệu quả học tập cao, tăng tính sáng tạo và tư duy.
5. Nét chữ, nết người
Khi còn nhỏ, tôi đã phát khóc khi mẹ tôi bắt buộc tôi phải viết bút mực. Bởi viết bút mực rất chậm, mực lại dễ rớt ra bẩn tay. Ngón tay tôi hằn vết trai vì viết. Các bạn cùng lớp đầy bạn được viết bút bi đó thôi, sao mẹ lại nghiêm khắc thế! Mẹ nhẹ nhàng giải thích, nét chữ nết người, viết bút mực rèn nét chữ, rèn cho mình tính cẩn thận, sự cần thiết phải trình bày rõ ràng, mạch lạc.
Hãy học cách trình bày vấn đề một cách khoa học, rõ ràng. Một người có thể hiểu vấn đề rất sâu sắc nhưng không giải thích được cho người khác hiểu, không thuyết phục được người nghe, hay trình bày quá ẩu thả nên chẳng ai muốn đọc.
6. Tham gia các hoạt động khác
Hãy dành thời gian tham gia các hoạt động tập thể để học các kỹ năng sống cần thiết.
Chúc các bạn học tập tốt!

