Đọc báo dùm bạn

  • Thread starter mynhan
  • Ngày gửi
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Xin phép SMOD,MOD cho phép Mỹ Nhân tạo topic này nhằm đưa các thông tin liên quan đến đời sống, kinh tế, thuế,...

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ " LẮNG NGHE Ý KIẾN NGƯỜI NỘP THUẾ"

Được sự chấp thuận của UBND/TP và Tổng Cục thuế Nhà nước ; Cục Thuế TP tổ chức tuần lễ: “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế” từ ngày 24/05/2010 đến ngày 30/05/2010 với nhiều hình thức,..

Nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế của Doanh nghiệp, từng bước thắt chặt quan hệ tin cậy, tạo niềm tin vào cơ quan thuế của Người nộp thuế. Được sự chấp thuận của UBND/TP và Tổng Cục thuế Nhà nước ; Cục Thuế TP tổ chức tuần lễ: “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế” từ ngày 24/05/2010 đến ngày 30/05/2010 với nhiều hình thức, trong đó có hình thức tổ chức hội nghị đối thoại lắng nghe và giải đáp ngay các thắc mắc, phản ánh của Người nộp thuế.

Cục Thuế TP trân trọng kính mời đại diện Doanh nghiệp đến tham dự hội nghị:

Thời gian : Buổi sáng vào lúc 8h00 đến 11h30 hoặc buổi chiều vào lúc 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 28/05/2010.

Địa điểm : Tại Hội trường Thông tấn xã Việt Nam, Lầu 6, số 120 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Trân trọng được đón tiếp Quý Doanh nghiệp.

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TTHT-NNT

Đã ký
Trần Thị Lệ Nga​

* Xin vui lòng xác nhận tham gia hội nghị trước ngày 20/05/2010, ĐT: 0909.862.246 (C. Thêu). Trường hợp có vướng mắc xin gửi trước về Cục Thuế theo địa chỉ email: lttheu.hcm@gdt.gov.vn chậm nhất ngày 24/05/2010.
Nguồn: Cục Thuế TP.HCM
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Đơn giản hóa thủ tục HC - Ngành Thuế sẽ cắt giảm 110 thủ tục
Tài chính điện tử

Với 338 thủ tục hành chính (TTHC) hiện hành, Tổng cục Thuế đang là đơn vị có số lượng TTHC đứng đầu của ngành Tài chính. Tuy nhiên, mục tiêu giảm thiểu 30% số thủ tục (tương đương khoảng 110 thủ tục) và 30% chi phí ngành Thuế đã được lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định là hoàn toàn khả thi và việc cắt giảm này sẽ theo hướng đi vào thực chất nội dung chứ không phải là biện pháp hợp nhất số học các bộ thủ tục hành chính cho… “đẹp số để báo cáo”!

Ba mũi nhọn đột phá

Tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn với ngành Thuế về “Công tác cải cách thủ tục hành chính Thuế năm 2010”, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Hạnh Thu cho biết: Năm 2010, ngành Thuế đang cố gắng đẩy mạnh cải cách thể chế; cải cách TTHC liên quan đến người nộp thuế (bao gồm cả doanh nghiệp và cá nhân) và cải cách thủ tục trong chính nội bộ ngành, trong đó việc cải cách TTHC liên quan đến người nộp thuế sẽ tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ: Thực thi Ðề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là Ðề án 30), đẩy nhanh kê khai thuế qua mạng và nộp thuế qua ngân hàng.

Về Đề án 30, theo lộ trình thì đến tháng 6/2010 các Bộ ngành và địa phương sẽ phải tổng kết và báo cáo với Chính phủ số bộ TTHC và chi phí mà đơn vị mình sẽ cắt giảm. Như vậy, đối với Bộ Tài chính thì đến 15/5/2010 ngành Thuế đã phải hoàn thành danh sách các thủ tục, chi phí cắt giảm được theo tinh thần 30% mỗi chỉ tiêu (Bộ Tài chính có tới 2.100 khoản chi phí - PV).

Để có thể hoàn thành nhiệm vụ hết sức khó khăn này, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Hạnh Thu cho biết, ngành Thuế đang tập trung vào những nội dung sau:

Thứ nhất là phải bắt đầu từ cải cách thể chế. Hiện nay Tổng cục Thuế đang gấp rút trình Chính phủ sửa đổi 2 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 (Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế) và Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 (Nghị định quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn); xây dựng mới 13 Thông tư hướng dẫn thực thi pháp luật Thuế và lên kế hoạch triển khai hàng loạt thông tư nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc kê khai thuế qua mạng, nộp thuế qua ngân hàng như Nghị định Bảo mật thông tin NNT; Thông tư trách nhiệm 3 bên trong việc thu thuế qua ngân hàng; Thông tư sử dụng hóa đơn điện tử…

Hai là đẩy nhanh hoạt động kê khai thuế qua mạng, năm 2010 sẽ triển khai toàn diện việc kê khai thuế qua mạng đối với 10 địa phương (hiện tại đã có 4 tỉnh/thành phố triển khai), với số lượng doanh nghiệp dự kiến là 10.000 doanh nghiệp. Trong đó sẽ sớm triển khai áp dụng đối với 425 doanh nghiệp thuộc 30 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có số thu lớn (khoảng 103.000 tỷ đồng) bắt đầu từ tháng 6-12/2010.

Ba là đẩy nhanh hoạt động thu thuế qua hệ thống ngân hàng thương mại. Hiện tại ngành Thuế đang triển khai áp dụng cơ chế này tại 15 tỉnh thành với 75 quận, huyện tham gia. Dự kiến đến cuối năm 2010 sẽ áp dụng tại 46 tỉnh thành với hơn 300 quận, huyện. “Với phương châm đi vào thực chất, thu qua ngân hàng chỉ nên áp dụng nếu địa phương có đủ điều kiện thu và có số thu lớn. Cùng với dự án TABMIS, việc kết nối thông tin giữa 3 đơn vị Thuế - Ngân hàng – Kho bạc trong việc thu thuế qua ngân hàng sẽ có những bước tiến mới trong năm 2010”.

Theo ông Thu, đây được coi là 3 mũi nhọn đột phá trong năm 2010, qua đó thúc đẩy tiến trình thực thi những nhiệm vụ cơ bản của ngành Thuế (tăng thu ngân sách; cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế và nâng cao hiệu quả quản lý)… Có như vậy, ngành Thuế có thể cắt giảm thời gian, chi phí và nâng cao sự tiện lợi nhất cho người nộp thuế; qua đó cũng là điều kiện để ngành Thuế “làm mới” mình.

Cắt giảm TTHC: không phải là hợp nhất số học

Là đơn vị có số TTHC nhiều nhất trong ngành Tài chính (338 thủ tục), Tổng cục Thuế đã xác định rõ trách nhiệm, đề ra phương pháp và lộ trình cụ thể để các Cục, vụ thành viên cùng vào cuộc: trước hết là nhận diện số thủ tục hiện có, cắt giảm và tính chi phí các thủ tục được cắt giảm và sau đó là công tác đánh giá tác động…

Giải thích về việc tại sao ngành thuế lại có con số “khổng lồ” về các thủ tục hành chính, ông Thu cho biết, trong số 338 thủ tục có 5 thủ tục cấp Tổng cục, 172 thủ cục cấp Cục và gần 160 thủ tục cấp chi Cục. Tuy nhiên, trong số đó, do khi kê khai, ngành Thuế đã liệt kê hết những thủ tục mà đáng lẽ chỉ là một. Ví dụ có rất nhiều thủ tục trùng nhau giữa cấp Cục và chi Cục đều được liệt kê, mà trên thực tế chỉ là một thủ tục.

Chính vì vậy hướng cắt giảm của ngành thuế sẽ là đi sâu vào các nội dung: ví dụ những thủ tục bị trùng lặp có thể tập hợp lại thành một hoặc thay thế bằng văn bản khác có tính đại diện, còn các thủ tục thấy không cần thiết sẽ mạnh dạn cắt bỏ. Viện dẫn hiện nay ở cấp Tổng cục thuế có thể loại bỏ hoàn toàn 5 thủ tục; cấp Cục và chi Cục cũng có thể thay thế hoặc rút bỏ được khá nhiều.

Lãnh đạo Tổng cục thuế khẳng định: Mục tiêu của ngành Thuế giản lược 110 thủ tục hành chính và 30% chi phí là dựa trên cơ sở xã hội chấp nhận, người nộp thuế hưởng ứng chứ không không phải là biện pháp hợp nhất số học hoặc cộng các đề mục cắt giảm cho đủ số lượng. Vì vậy, đến ngày 15/5/2010, ngành Thuế hoàn toàn có thể “chốt” số thủ tục cắt giảm và có văn bản hướng dẫn, thông báo cho người nộp thuế biết để sớm áp dụng.

Năm 2010: sẽ có 425 doanh nghiệp nhà nước kê khai thuế qua mạng

Trong số những mục tiêu trong năm 2010, ngành Thuế sẽ tập trung thực hiện việc kê khai thuế điện tử đối với 425 doanh nghiệp thuộc 30 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trên tổng số 2.420 doanh nghiệp thành viên. 425 doanh nghiệp này chiếm trên 90% doanh thu của 30 Tập đoàn, Tổng công ty nằm rải rác tại 54 Cục thuế; nguồn thu ngân sách từ 425 doanh nghiệp này lên tới 103.000 tỷ đồng. Dự kiến thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 6/12/2010.

Tuy nhiên theo đánh giá Tổng Cục Thuế, 425 doanh nghiệp có số thu lớn nhưng nằm rải rác trên 54 Cục thuế địa phương, tập trung đông nhất là ở Hà Nội (175 doanh nghiệp); TP.HCM (55 doanh nghiệp), tiếp đến là Quảng Ninh và Hải Phòng; có tới 16 địa phương chỉ có 1 doanh nghiệp. Do vậy, việc áp dụng đồng bộ việc kê khai thuế qua mạng ở 16 địa phương có ít doanh nghiệp có thể sẽ phải chậm lại.

Ngoài ra những khó khăn trong cấp chứng thư số (CTS), đầu tư máy chủ và đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ pháp lý & trợ giúp kỹ thuật cũng là rào cản. Hiện tại VDC là đơn vị duy nhất cung cấp chứng thư số cho các doanh nghiệp, vì là đơn vị duy nhất nên sự phụ thuộc vào khả năng của VDC vô tình gây khó khăn cho doanh nghiệp muốn tham gia khai thuế qua mạng.

Bà Vũ Thị Mai, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết: Trước đây VDC “tặng” các doanh nghiệp và giờ là mua 1,5 triệu/CTS. Tuy nhiên nhu cầu doanh nghiệp muốn mua chứng thư số ngày càng đông, khiến VDC không đáp ứng kịp. Trong khi đó vì thủ tục rườm rà, trong các đợt triển khai Cục Thuế Hà Nội đã phải đứng ra bảo lãnh cho doanh nghiệp để mua CTS, liệu khi triển khai diện rộng, các địa phương có dám làm như Hà Nội không. Hy vọng khi Nacencom, FPT, Bkis tham gia thị trường thì việc mua CTS của người nộp thuế sẽ dễ dàng hơn.

Hiện tại Hà Nội đã có 700 doanh nghiệp tham gia khai thuế qua mạng và con số này không ngừng tăng lên. Chính điều này lại nảy sinh một khó khăn khác, đó là việc hỗ trợ pháp lý (việc mua bán, bảo hành và tranh chấp pháp lý liên quan đến CTS) chưa có đầy đủ; việc hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp tham gia khai thuế qua mạng cũng thiếu nhân lực trầm trọng. Chính vì vậy, khi triển khai mở rộng 10 tỉnh và đặc biệt là 425 doanh nghiệp nhà nước thì việc cấp, quản lý và hỗ trợ việc sử dụng CTS cần đi trước một bước...

Việt Hoàng

http://www.vtca.vn/TabId/70/ArticleId/3353/PreTabId/66/Default.aspx

Xem ra nhu cầu chứng thư số sắp tới sẽ còn vượt cung nhiều hơn khi có lượng DN lựa chọn thực hiện hoá đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP được áp dụng từ 01/01/2011.
Nghị định 51/2010/NĐ-CP
.....
Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Đề nghị tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng từ 1/5/2011

Năm 2011, theo dự toán chi cân đối ngân sách Nhà nước, 3,7% tổng chi sẽ được dành để thực hiện cải cách tiền lương.

135788_UBTV.gif

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự toán thu chi ngân sách năm 2011

Thông tin này vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh báo cáo tại phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Bộ trưởng, năm 2011 dự toán chi thực hiện cải cách tiền lương 27.000 tỷ đồng (chiếm 3,7% tổng chi ngân sách) để từ 1/5/2011điều chỉnh lương tối thiểu từ 730 nghìn đồng/tháng lên 830 nghìn đồng/tháng (tăng 13,7%); tăng lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công bằng mức độ tăng lương tối thiểu; thực hiện chế độ phụ cấp công vụ 10% và thực hiện phụ cấp thâm niên với ngành giáo dục.

Thẩm tra sơ bộ dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011, Ủy ban Tài chính - Ngân sách thống nhất với Chính phủ về nội dung nêu trên và đề nghị Chính phủ báo cáo rõ với Quốc hội phương án khi điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu từ 1/5/2011.

Cũng liên quan đến chi ngân sách năm sau, đối với chi thường xuyên, cơ quan thẩm tra cho biết Chính phủ dự kiến chi 444.100 tỷ đồng, tăng 19,7% so với dự toán năm 2010 và chiếm 61,1 tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2011(723.600 tỷ đồng).

Về tổng thu cân đối ngân sách năm 2011, Chính phủ dự kiến 588.500 tỷ đồng, tăng 13,1% so với ước thực hiện năm 2010, đạt tỷ lệ động viên 25,9% GDP.

Nguồn: Nguyễn Vũ - VnEconomy - VnEconomy - Đề nghị tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng từ 1/5/2011 - Thời sự
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Thông báo của Tổng cục Thuế về việc hỗ trợ triển khai các phần mềm tự in hoá đơn

Thông báo của Tổng cục Thuế về việc hỗ trợ triển khai các phần mềm tự in hoá đơn​


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tự in hoá đơn có thế lựa chọn được phần mềm tự in hoá đơn đáp ứng yêu cầu quy định mới, Tổng cục thuế đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm CNTT đang có các phần mềm quản lý, in hoá đơn tự in đáp ứng được các quy định của Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 và thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ, khẩn trương gửi sản phẩm phần mềm và các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm về Tổng cục Thuế.

Trên cơ sở phần mềm và các tài liệu hướng dẫn sử dụng, Tổng cục thuế sẽ đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ,quản lý trong Thông tư 153/2010/TT-BTC và thông tư số 13/2011/TT-BTC của từng sản phẩm. Đối với các sản phẩm phần mềm đáp ứng được các yêu cầu quy định về hoá đơn tự in, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với nhà cung cấp để hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm tới các doanh nghiệp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách về hoá đơn tự in trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện Thông tư. Tổng cục Thuế sẽ thực hiện việc hỗ trợ này trong thời gian từ nay đến hết ngày 30/4/2011.

Địa chỉ liên hệ: Tổng cục thuế (thông qua Cục CNTT tại tầng 4, 239 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy – Hà Nội)

Địa chỉ email: hotro_inhoadon@gdt.gov.vn

Điện thoại hỗ trợ: 04 3.7689679 máy lẻ 2017

Tổng cục Thuế - Nguồn
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Bộ Tài chính: Đề xuất phương án miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với một số đối tượng

1322267.JPG
| Ngày 22/6/2011, Bộ Tài chính xây dựng phương án miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với một số đối tượng trình Thủ tướng Chính phủ. Việc xây dựng phương án này nhằm thực hiện điểm 1 Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ “giao Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng phương án miễn, giảm thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trình Chính phủ trong tháng 6 năm 2011 để xem xét báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội”.

Theo đó Bộ Tài chính đề xuất:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

- Mở rộng diện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong 01 năm đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 tính trên phần thu nhập từ các hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ hải sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội (đường, trường, điện, thuỷ lợi, y tế …) và một số ngành nghề sản xuất kinh doanh quan trọng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (từ trên 300 lao động).

- Kiến nghị giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 đối với những doanh nghiệp thuộc đối tượng được giãn nộp thuế TNDN năm 2011 như sau:

+ Số thuế TNDN phải nộp năm 2011 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thuộc diện được gia hạn thời hạn nộp thuế trong thời gian 01 năm theo quy định tại Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

+ Số thuế TNDN đối với phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ hải sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội (đường, trường, điện, thuỷ lợi, y tế …) và một số ngành nghề sản xuất kinh doanh quan trọng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (từ trên 300 lao động) nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thuộc diện gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN năm 2011.

2. Thực hiện giảm 50% mức thuế khoán (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân) từ Quý III năm 2011 đến hết năm 2011 đối với các cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân này giữ ổn định mức giá cho thuê, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2010.

3. Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Miễn thuế từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với:

- Cổ tức được chia (trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, các quỹ đầu tư tài chính, các tổ chức tín dụng) từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán của cá nhân, với các lý do:

+ Khuyến khích đầu từ vốn trực tiếp vào sản xuất kinh doanh;

+ Đảm bảo bình đẳng với thu nhập từ lãi tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng hiện đang được miễn thuế. Khi Chính phủ trình dự án Luật thuế TNCN ra Quốc hội dự kiến thu thuế cả cổ tức và tiền lãi tiết kiệm theo thông lệ quốc tế (hầu hết đều thu thuế TNCN đối với lãi tiết kiệm). Sau khi xem xét Quốc hội đã quyết định không thu đối với lãi tiền gửi tiết kiệm.

Đầu tư trực tiếp vốn vào sản xuất kinh doanh có rủi ro cao hơn so với gửi tiết kiệm vào ngân hàng, tổ chức tín dụng. Thực tế qua hai năm 2009-2010, do suy thoái kinh tế nhiều doanh nghiệp hoạt động không có lãi nên không trả cổ tức, một số doanh nghiệp có lãi chỉ trả cổ tức dưới 10% vốn cổ phần, trong khi lãi tiền gửi ngân hàng, tổ chức tín dụng tại thời điểm đó thường được trả từ 14% trở lên trên số tiền gửi.

+ Không miễn thuế đối với cổ tức được chia từ các ngân hàng cổ phần, các quỹ đầu tư tài chính, các tổ chức tín dụng vì năm 2009-2010 các ngân hàng cổ phần đều trả cổ tức với mức cao hơn trên 10% vốn cổ phần như Ngân hàng cổ phần ngoại thương Việt Nam (14%); Ngân hàng Sài gòn Thương tín (15%); Ngân hàng Á Châu (24%); ....

- Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân (không thu thuế 20% trên thu nhập hoặc 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân) để góp phần ổn định thị trường chứng khoán, huy động vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Thực tế thị trường chứng khoán từ năm 2009 đến nay chỉ số Vn-Index luôn giảm điểm (ngày 31/12/2009 là 495,36 điểm, đến 31/12/2010 còn 486,66 điểm; trong 5 tháng đầu năm 2011, chỉ số Vn-Index giảm gần 100 điểm - từ 485,72 điểm trong phiên giao dịch đầu năm xuống còn 386,36 điểm vào ngày 25/5/2011, mức thấp nhất trong 2 năm qua, tương đương giảm 20,6%), xét trên bình diện tổng thể, nhà đầu tư hầu như không có thu nhập, thậm chí lỗ.

- Miễn thuế TNCN từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2011 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Luật thuế TNCN số 04/2007/QH11 ngày 21 tháng 11 năm 2007 để góp phần giảm bớt khó khăn cho người lao động, ổn định đời sống trong bối cảnh kinh tế có lạm phát, tốc độ giá tiêu dùng trong nước tăng cao.

Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính về phương án miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với một số đối tượng đã nêu rõ các giải pháp nêu trên sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, người lao động bớt khó khăn, ổn định đời sống, từ đó có động lực để yên tâm lao động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Bộ cũng tính toán cụ thể tác động đến thu ngân sách Nhà nước trong điều kiện nếu thực hiện các giải pháp miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân nêu trên. Theo tính toán : Tổng số thuế giãn năm 2011 khoảng: 10.000 - 13.000 tỷ đồng; tổng số thuế miễn, giảm năm 2011 khoảng: 5.250 – 6.500 tỷ đồng (trong đó số thuế TNDN khoảng 2.500 -3.700 tỷ đồng; thuế TNCN khoảng 1.750 – 1.800 tỷ đồng; thuế khoán khoảng 1.000 tỷ đồng); tổng số thuế miễn, giảm năm 2012 (thuế đối với cổ tức, thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân): giảm khoảng 950 -1.000 tỷ đồng./.

Nguồn: Theo PV - Bộ Tài Chính
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Bộ Tài chính tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

avatar.aspx
| Sáng ngày 24/06/2011, Bộ Tài chính phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính nhằm giúp các đơn vị thuộc Bộ Tài chính nắm bắt được quy trình cho ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính; quy trình thống kê, công bố cập nhật thủ tục hành chính; quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính...

Một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính đã được giới thiệu tại buổi tập huấn này. Cụ thể như: Cắt giảm việc hành chính hóa các quan hệ dân sự, kinh tế, ví dụ như chuyển từ việc mua hóa đơn GTGT do Bộ Tài chính phát hành sang sử dụng hóa đơn tự in; bãi bỏ yêu cầu công chứng bắt buộc các hợp đồng, giao dịch về bất động sản; bãi bỏ việc đăng ký thang lương, bảng lương, đăng ký thỏa ước lao động tập thể. Quản lý trên cơ sở rủi ro, ví dụ như hoàn thuế trước, kiểm tra sau (đối với người nộp thuế có độ rủi ro thấp); kiểm tra trước, hoàn thuế sau (đối với người nộp thuế có độ rủi ro cao); thông quan trước, kiểm tra sau đối với các lô hàng thuộc luồng xanh; kiểm tra trước, thông quan sau đối với các lô hàng luồng đỏ. Áp dụng cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, giảm chi phí không cần thiết cho cá nhân, tổ chức, ví dụ như thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và đăng ký dấu...


Theo nguồn: eFinance


Ý kiến cá nhân: Cầu mong các thủ tục sau đây sớm đi vào cuộc sống:

bãi bỏ việc đăng ký thang lương, bảng lương, đăng ký thỏa ước lao động tập thể.


Thật tình mà nói, đối với doanh nghiệp không thuộc nhà nước; việc đăng ký thang lương, bảng lương là không cấn thiết vì đa phần các DN tuyển chọn và trả lương đều theo mức lương thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Mày mò, cố gắng làm thang bang lương mang tính đối phó để nộp cho cơ quan lao động. Đến 1 thời điểm nào đó, chủ DN tuyển chọn lao động với lương thoả thuận mà không nằm trong thang lương, bảng lương đã đăng ký với cơ quan lao động thì bộ phận nhân sự hoặc kế toán lúc ấy sẽ xử lý ra sao? (Tuổi thọ thang lương, bảng lương)

Để làm được việc cho chủ DN, thì lại thiệt cho người lao động. Bộ phận nhân sự hoặc kế toán lúc ấy chế biến "ép" mức lương thoả thuận kia để nằm trong khung thang lương, bảng lương đã đăng ký với cơ quan lao động. Việc làm này không phù hợp, cơ bản cho thấy mức lương thoả thuận kia đã vô tình biến tướng, chẻ, chia ra nhiều loại phụ cấp khác nhau để tham gia đóng BHXH với mức lương thấp nhất. Người lao động am hiểu luật, sẽ không chấp nhận với việc chẻ, chia nhỏ "mức lương thoả thuận" của mình ra nhiều hình thức khác vì đó là quyền lợi của người lao động sẽ được hưởng khi ở tuổi xế chiều. Song trong bối cảnh thực tế các DN đều vận dụng luật để né tránh ngoại trừ có 1 số DN FDI họ rất sòng phẳng trong vấn đề này trừ trường hợp có Thầy "lụi" người Việt Nam mình tư vấn cho họ. Làm như thế có lợi ích gì cho người lao động? Hay người lao động chỉ thích bởi lời ngon tiếng ngọt: "hãy cùng nhau thưởng thức mì ăn liền" để tuổi xế chiều số tiền kia sẽ đi về đâu bởi vật giá mỗi ngày 1 leo thang.

Mặc dầu, chẻ, chia tách nhỏ phần thu nhập ra nhiều hình thức khác nhau nhưng căn bệnh không thuốc chữa của các DN vẫn còn nợ đọng BHXH hàng tỉ đồng. Hệ quả, người lao động không thể chốt sổ được BHXH để lĩnh tiền trợ cấp BHTN, BHXH.

Đôi dòng trao đổi, tâm sự.
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Đọc cái quyết định 21/2011 ... của Bác Dũng ký thấy lúc thì doanh nghiệp nhỏ và vừa, lát thì lại doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Văn thế hèn nào thông tư nghị định cứ thay đổi với bổ sung liên xoành xoạch... haizzzzz
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Sẽ hết cảnh con đói sữa,.....

gdtd_115744_526676764_0.jpg

Trước đây thì cho 6 tháng, sau lại chuyển thành 4 tháng, giờ lại quay về 6 tháng. Luật ơi là luật

Học trò Mỹ Nhân kính tặng các sư huynh Thanh Nam, Phan Tuấn Nam,... thông tin này để các sư huynh/tỉ yên tâm công tác nhe và nếu được càng "sinh" càng đẹp ạ. Khà khà khà


Con 4 tháng tuổi phải uống sữa ngoài vì mẹ đi làm là tình cảnh chung của lao động nữ... Ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ,chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã chia sẻ quan điểm về việc nâng thời gian nghỉ sinh của lao động nữ lên 6 tháng.

Đó là một trong nhiều nguyên nhân mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trình dự thảo vào kỳ họp quốc hội tháng 10 tới để thai phụ được nghỉ 6 tháng sau sinh con.

Thưa ông, lý do gì để Bộ lao động- Thương binh và Xã hội đưa ra dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi, trong đó có chính sách nâng thời gian nghỉ thai sản từ 4 lên 6 tháng sau sinh?

Trong công ước quốc tế, quy định rõ trẻ em được quyền được hưởng nguồn sữa mẹ và được chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ. Nhà nước Việt Nam, Bộ Y tế cũng thực hiện khuyến cáo của WHO, khuyến khích các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Khuyến cáo như vậy nhưng lại chỉ cho thai phụ nghỉ 4 tháng sau sinh thì làm sao họ có thể thực hiện được khuyến cáo này. Trẻ mất quyền được hưởng nguồn sữa mẹ. Và thực tế, ở Việt Nam chỉ gần 18% bà mẹ cho con bú được 6 tháng.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền của trẻ là được hưởng nguồn sữa mẹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ cũng như thai phụ.

Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?

Việt Nam là một trong 16 nước có tỉ lệ suy dinh dưỡng cao nhất thế giới. Trẻ VN vừa ngắn, vừa gầy gò. So với các nước, người Việt thấp và bé. Trong khi đó, trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu vừa giảm nguy cơ suy dinh dưỡng, giảm nguy cơ nhiễm bệnh giảm các bệnh chuyển hóa sau này như béo phì, tim mạch, đột quỵ, ung thư, đái đường…

Còn bà mẹ được nghỉ hoàn toàn 6 tháng sau đẻ thì khả năng tái sản xuất sau này là rất cao do đã khỏe khoắn, bớt ốm yếu sau đẻ.

Thực tế, việc không được nghỉ thai sản 6 tháng đã phát sinh nhiều vấn đề như người mẹ đi làm không yên tâm, rồi khi con đau ốm phải nghỉ không lương... Việc kéo dài thời gian nghỉ thai sản cho người mẹ có khắc phục triệt để được những vấn đề này không, thưa ông?

Bộ giáo dục cũng đã có quy định các trường phải nhận trẻ 3 tháng tuổi (nhưng đến nay không có cơ sở nào thực hiện được vì không đủ điều kiện. Còn tại các công trường, xí nghiệp, nhà máy thì hầu như đều không có nhà trẻ bên cạnh. Em bé mới 4 tháng tuổi phải bỏ ở nhà cho mẹ đi làm. Mà tại nơi làm việc lại không có phòng cho trẻ bú, đó là sự thiệt thòi cho cả người mẹ và em bé. Còn sau 6 tháng, em bé đã cứng cáp hơn, việc chăm sóc cũng dễ dàng hơn. Như vậy việc chăm sóc trẻ trong thời kỳ này của hệ thống nhà trẻ mẫu giáo gần như là không thể thực hiện.

Ở các nước, nếu không được nghỉ 6 tháng thì nơi làm việc luôn có nơi cho trẻ bú. Ngay các cơ quan nước ngoài đóng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh luôn, người ta cho phép mang trẻ tới cơ quan để bú mẹ nhưng ở các cơ quan khác thì không có quy định như vậy, nếu có mang đến thì cũng không có nơi cho trẻ bú.

Nếu dự thảo sửa đổi này được đồng ý, ông cho rằng mang lại hiệu quả gì với cả sản phụ và em bé? Ngoài ra, việc nghỉ ở nhà cũng có nghĩa thêm 2 tháng lương được hưởng từ BHXH rất thấp, liệu họ có thể ổn định cuộc sống?

Tôi xin khẳng định, không chỉ được về mặt sức khỏe, y tế mà còn được cả về kinh tế. Vì qua khảo sát 70% lao động nữ thu nhập từ 2 - 2,5 triệu/tháng. Theo tính toán của chúng tôi, nếu dành tiền chỉ riêng cho việc mua sữa mỗi tháng mất từ 1,7 - 2 triệu/tháng, chưa kể chi phí thuê người chăm sóc cũng vậy. Trong khi đó, thu nhập như vậy, liệu có đảm bảo. Mà chua xót nhất là tình trạng bà mẹ ở cơ quan thì bầu vú căng tròn, phải vắt bỏ cho đỡ đau tức thì ở nhà, con phải uống sữa ngoài.

Hơn nữa, việc nghỉ 6 tháng tạo thuận lợi cho người mẹ. Vì con nhỏ, hay ốm đau sau 4 tháng do đó nếu muốn nghỉ thêm là phải nghỉ không lương.

Chỉ có cái làm thế nào họ nghỉ ở nhà 6 tháng đảm bảo cho cuộc sống như thế nào vì phúc lợi xã hội thấp. Những nước khác họ nghỉ 3 tháng nhưng quyền lợi bà mẹ, trẻ em, hỗ trợ nhà nước rất cao.

Ông đánh giá như thế nào về sự đồng thuận của cộng đồng với dự thảo sửa đổi này?

Tôi nghĩ rằng, vì quyền lợi của trẻ em và phụ nữ, các đại biểu đều mong muốn kéo dài thời gian nghỉ thai sản. Mới đây, chúng tôi cũng đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến sửa đổi luật ở cả hai miền Nam - Bắc thì gần như 100% đại biểu đều đồng tình. Chỉ có một số rất ít đại biểu còn lo ngại bởi cho rằng việc tăng thời gian nghỉ thai sản sẽ khiến BHXH không chi trả nổi, lo ngại doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ sẽ gặp khó khăn…
Về vấn đề này, chúng tôi đã mời các chuyên gia BHXH tới bàn bạc và họ khẳng định, nếu luật lao động được chỉnh sửa, thai phụ nghỉ 6 tháng thì quỹ bảo hiểm vẫn được đảm bảo.

Với các doanh nghiệp, chúng tôi vừa phối hợp làm nghiên cứu d0anh nghiệp lớn ở tất cả nước, thấy dư luận như vậy nhưng các doanh nghiệp không phản đối, họ sẵn sàng ủng hộ vì quyền lợi người phụ nữ, họ cam kết thực hiện những việc này. Còn nếu chị em phụ nữ nào mong muốn đi làm sớm, nếu được các cơ quan y tế chứng nhận đủ sức khỏe, đủ khả năng… vẫn có thể đi làm sớm hơn thời gian cho nghỉ.

Trong dự thảo này cũng quy định, thai phụ phải nghỉ ít nhất 1 tháng hoặc 2 tuần trước đẻ để đảm bảo sự an toàn cho thai nhi. Chứ như tình trạng tắc đường tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, có những trường hợp cách cổng bệnh viện 100m nhưng vẫn phải đẻ ngay trên taxi.

Song song đó phải có chính sách cho đối tượng không phải công chức, cho bà mẹ nông nghiệp vì họ không phải nghỉ đẻ 6 tháng như những người làm công ăn lương nhưng cũng cần được hỗ trợ để nuôi con tốt hơn.
Theo lộ trình, dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm. Nếu nhận được sự ủng hộ thì tại kỳ họp đầu năm 2012, dự luật sẽ được thông qua.

Theo Hải Hà​
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Trốn thuế hay chiếm đoạt?

(DĐDN) TAND tỉnh Đồng Nai đang thụ lý vụ án chuyển tiền lòng vòng có sự đồng thuận từ phía nước ngoài, rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng thủ đoạn tinh vi. Vụ án này còn cho thấy có thể đây là hoạt động rửa tiền hoặc trốn thuế hoặc chiếm đoạt tài sản.


Điều đáng nói, dù đã 2 lần đưa ra xét xử nhưng hiện tại, tòa án vẫn chưa thể kết luận ai là thủ phạm.

Lòng vòng ngoại tệ

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định như sau: Cty TNHH Thương mại Vĩnh Phú thành lập ngày 29/10/1999 và đã đổi tên thành Cty CP Vĩnh Phú do ông Nguyễn Xuân Tuấn làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Đức Viện làm GĐ. Từ tháng 12/2005 đến tháng 6/2008, Cty này đã dùng các lệnh chuyển tiền để chuyển cho một số Cty Nhật Bản mà Cty không mua hàng với số tiền ngoại tệ tương đương hơn 1 tỷ đồng, sau đó yêu cầu các Cty trên chuyển trả lại số tiền trên về VN vào các tài khoản là người nhà của nhân viên XNK Đinh Thị Ngọc Toán rồi chiếm đoạt.

Đơn cử, ngày 28/7/2005, Cty TNHH TM Vĩnh Phú ký HĐ số KAVP- 21 với Cty TM DV TSC Nhật Bản để mua xe máy công trình, tổng số tiền phải trả là 240.000 USD, phương thức thanh toán: Lần 1 bằng thư tín dụng số tiền 170.000 USD, lần 2 bằng điện chuyển tiền 70.000 USD khi HĐ đã được thực hiện. Ngày 10/8/2008, Cty TSC có văn bản gửi Cty Vĩnh Phú yêu cầu thanh toán số tiền còn lại của HĐ KAVP- 21 ngày 28/7/2005. Ngày 11/8/2008, Nguyễn Thị Kim Thông - kế toán của Cty Vĩnh Phú làm lệnh chuyển tiền số tiền 2.850.000 Yên vào Cty TSC nhưng cùng ngày Toán lại soạn thư điện tử (do GĐ Nguyễn Đức Viện ký) đề nghị Cty TSC chuyển trả lại cho Cty Vĩnh Phú số tiền chuyển dư 2.850.000 Yên vào tài khoản của em trai là Đinh Đức Tho. Sau đó Cty Nhật Bản đã có “giấy đề nghị chuyển tiền” gửi Ngân hàng Nhật Bản yêu cầu chuyển 2.839.000 Yên vào tài khoản của Đinh Đức Tho. Ngày 11/7/2008, ông Tho đến nhận số tiền trên đã đổi sang tiền VN là 447.371.000 đồng.

Ví dụ 2, ngày 16/1/2008, Cty Vĩnh Phú ký HĐ mua máy của Cty Nhật Bản TOZAI BOEKI, HĐ mua hàng có giá trị 10.754.000 Yên. Sau đó Cty Vĩnh Phú lại có văn bản gửi Cty TOZAI BOEKI nêu trên khẳng định “Về khoản tiền thừa của chúng tôi... xin ông vui lòng giúp chúng tôi chuyển trả lại theo số tài khoản mà chúng tôi sẽ fax hóa đơn cho ông...”. Sau đó ngày 16/6/2008, Cty Vĩnh Phú lại có hóa đơn gửi Cty TOZAI BOEKI nêu: “Xin ông vui lòng chi trả khoản hoa hồng 633.500 Yên cho khách hàng của chúng tôi” và yêu cầu Cty Nhật Bản gửi tiền vào tài khoản của Đinh Đức Tho. (Hóa đơn này do CT HĐQT Nguyễn Xuân Tuấn ký)... Sau đó ông Tho đã đến nhận số tiền trên đã đổi sang tiền Việt là 103.803.501 đồng.

Thủ phạm dấu mặt

Theo các luật sư, tuy tòa án chưa kết luận thủ phạm của vụ việc trên nhưng qua 2 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo hướng giám đốc có chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng nhằm trốn thuế theo như lời khai các bị cáo và có thể sẽ có hai hướng kết luận.

Thứ nhất, như lời khai của GĐ Cty, kế toán và nhân viên XNK là 2 đồng phạm cấu kết với gia đình mình để chiếm đoạt số tiền trên của Cty.

Thứ hai, như lời khai của kế toán và nhân viên XNK, không có sự chiếm đoạt tiền của Cty CP Vĩnh Phú mà GĐ hoặc CT HĐQT chỉ đạo kế toán và nhân viên XNK thực hiện hành vi gian lận thương mại, trốn thuế thu nhập và số tiền được hoàn trả về tài khoản người nhà nhân viên XNK thực chất là để cân đối thuế đầu vào đầu ra, hàng hóa của Cty. Nói dễ hiểu là để tăng tiền vốn lên nhằm giảm lãi, giảm thuế của lãi.

Tuy nhiên, việc kế toán và nhân viên XNK nói việc họ chuyển tiền lòng vòng nêu trên là làm theo lệnh của lãnh đạo Cty là có cơ sở do: Việc dùng số tiền rất lớn của Cty để chi trả với nhiều thư điện tử, các văn bản HĐ mua bán, lệnh chuyển tiền, đơn xin mua ngoại tệ đều do GĐ ký trong một thời gian dài, với nhiều đối tác qua nhiều khâu quản lý chặt chẽ, nhiều người biết. Một dẫn chứng: Vào vụ chuyển tiền lần 1, khi chuyển trả lại số tiền dư là 2.839.000 Yên cho Cty Vĩnh Phú, tại Tòa sơ thẩm lần 2 các bị cáo đã chứng minh có 2 nhân viên của Cty là Nguyễn Thị Thái và ông Trần Công Huấn (người nhận hàng) tham gia ký nhận bản chính hồ sơ ngày 27/6/2008 trong tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

InterPol phải hỗ trợ

Hiện các tài liệu dẫn chứng về vụ chuyển tiền của vụ án chưa đảm bảo tính pháp lý, đều là bản photo copy. Tại lần chuyển tiền của ví dụ 2 nêu trên, sau khi đã chuyển trả tiền cho Cty Vĩnh Phú, ngày 20/10/2009 Cty TOZAI BOEKI Nhật Bản đã có thư xác nhận gửi Cty Vĩnh Phú nói họ đã cung cấp cho Vĩnh Phú các giấy tờ sau: Thư của ông Nguyễn Xuân Tuấn yêu cầu Cty TOZAI BOEKI Nhật Bản gửi trả tiền thừa. Thứ hai, hóa đơn mà Vĩnh Phú đã gửi cho Cty TOZAI BOEKI yêu cầu Cty chuyển trả lại tiền thừa đều là bản photo copy. Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị văn phòng InTerPol- Việt Nam hỗ trợ xác minh, thu thập hồ sơ tài liệu tại các Cty Nhật Bản có liên quan nhưng đến nay chưa có phúc đáp.

Vụ án đã qua 2 phiên xét xử không thành, thiết nghĩ rất cần InterPol VN hỗ trợ tránh oan sai và sót người lọt tội. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để thông tin rõ hơn vụ việc đến bạn đọc phần 2 của vụ việc: Ai là thủ phạm ? Việc xét xử theo tội danh gì?

Khắc Dũng - Nguồn tin: Diễn đàn Doanh nghiệp​
 

Xem nhiều