Quyết toán thuế tncn 2009 trên phần mềm có ổn định không?

  • Thread starter canvuduy
  • Ngày gửi
C

canvuduy

Trung cấp
22/2/06
108
7
18
Hanoi
vichman.tk
Phần mềm HTKK2.5.1 khi quyết toán thuế TNCN mà có đánh dấu quyết toán tại cơ quan chi trả thì có trường hợp không hợp lý:

1/ Năm 2009 Toàn bộ nhân viên công ty X nhận lương trả sau, tức là hết tháng mới có lương (tháng 7 nhận được lương tháng 6, tháng 8 nhận được lương tháng 7...cho đến tháng 12 nhận được lương tháng 11). Như vậy thu nhập chịu thuế của nhân viên là 5 tháng (vì lương tháng 12 năm 2008 miến thuế TNCN và tháng 6 cũng miễn thuế mặc dù trả trong tháng 7), thuế TNCN hàng tháng vẫn trừ luỹ tiến bình thường. nhân viên làm đủ 12 tháng đều nhận đủ 12 tháng lương trong năm 2009.
Giải sử toàn bộ nhân viên có thu nhập duy nhất tại công ty X, vậy thì có thể quyết toán thuế TNCN tại công ty X. Khi tổng hợp thu nhập, giảm trừ, thuế khấu trừ của 5 tháng lương chịu thuế thực nhận cuối năm, làm bảng kê 05A, đánh dấu vào quyết toán tại CQCT, thì ra kết quả là thuế đã nộp thừa rất là nhiều, vì phần mềm đang tính đều cho 6 tháng, nghĩa là giảm trừ gia cảnh cá nhân cũng được trừ 6 tháng (chứ không phải 5 tháng), điều này có lợi cho nhân viên (kể cả nhân viên tuyển cuối năm có thu nhập 1 tháng cũng thế). Không biết cơ quan thuế có chịu không nhỉ? Nhiều cán bộ thuế còn hướng dẫn quyết toán 2009 cả lương tháng 12+thưởng 2009 mặc 2 món này trả vào tháng 1 năm 2010.

2/ Sinh viên mới ra trường, xin vào làm duy nhất 1 cty hưởng lương nhận được trong tháng 11 và tháng 12/2009, cách tính của cty chỉ giảm trừ gia cảnh cá nhân cho 2 tháng, giảm trừ gia cảnh cá nhân người phụ thuộc tính trong 2 tháng thôi. Khi lên phần mềm quyết toán thuế TNCN và chọn quyết toán tại CQCT thì chia đều cho 6 tháng (chắc giảm trừ gia cảnh cá nhân cũng được tính 6 tháng), thành ra xuất hiện số thuế khấu trừ thừa , đối với công ty thì nó cũng rất bất hợp lý, nhưng đối với cá nhân thì cũng hợp lý vì chỉ có thu nhập duy nhất tại cty đó trong 6 tháng cuối năm

3/ Đối với cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên thì có nhiều trường hợp như vừa có lương, công vừa làm kinh doanh; hoặc có lương công tại nhiều hơn 2 nơi chi trả cùng thời điểm; hoặc thu nhập từ nhiều nơi khác thời điểm (hay nhảy việc ý mà)..
- Trường hợp ông M làm nhiều nơi khác thời điểm, mỗi điểm là duy nhất (ví dụ tháng 7 có thu nhập từ duy nhất cty A, tháng 8 có thu nhập từ duy nhất công ty B, tháng 9 đến tháng 12 có thu nhập duy nhất tại công ty C). Các biên lai khấu trừ thuế do cty A và B cung cấp, Vậy ông M có được cọng thu nhập và thuế đã khấu từ từ các biên lai này để làm quyết toán tại CQCT là cty C không? Luật thì có vẻ cho phép nhỉ, nhưng hướng dẫn của cơ quan thuế lại thể hiện các nhân có thu nhập 2 nơi trở lên thì quyết toán tại cơ quan thuế. (Hiệu quả cao trong việc chống gian lận thuế, hay gian lận giảm trừ gia cảnh cá nhân và người phụ thuộc, nhưng không biết có bao nhiêu người có thu nhập từ nhiều nơi tự đi quyết toán với cơ quan thuế với số liệu thực tế)

Giá cả đắt đỏ, người làm ăn lương thiện thì khó mà tích luỹ tiền chữa bệnh hoặc mua nhà ở để ổn định cuộc sống mà yên tâm làm việc để tạo thu nhập cao và nộp nhiều thuế cho nhà nước.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều