Tiền cổ tức có phải tính thuế TNCN

kaiser_no1

Trung cấp
Chào cả nhà!!!

Have a nice day!

Công ty tôi là công ty cổ phần, tháng 3/2010 công ty tiến hành chia tiền cổ tức năm 2009 cho cá nhân. Vậy tôi muốn hỏi là tiền cổ tức này có phải cộng để tính thuế TNCN hay không?

Mong được sự giúp đở của cả nhà !

Cũng mong được sự giúp đở của Bác Kế Tóan Già Gân. Thanks Bác
 
Tiền cổ tức của năm 2009 trả trước 30/6/2010 vẫn được miễn thuế theo Nghị quyết 32của Quốc Hội.
 
Tiền cổ tức của năm 2009 trả trước 30/6/2010 vẫn được miễn thuế theo Nghị quyết 32của Quốc Hội.

Công ty mình vẫn tiến hành giữ 5% thuế TNCN từ cổ tức nhận được bằng tiền của NĐT mà. Trong nghị quyết 32 của Quốc hội đâu có nói là miễn thuế TNCN đối với cổ tức đâu bạn.
 
Công ty mình vẫn tiến hành giữ 5% thuế TNCN từ cổ tức nhận được bằng tiền của NĐT mà. Trong nghị quyết 32 của Quốc hội đâu có nói là miễn thuế TNCN đối với cổ tức đâu bạn.
Bạn đọc lại Điều 1 trong TT160 ngày 12/8/2009 Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội
 
Công ty mình vẫn tiến hành giữ 5% thuế TNCN từ cổ tức nhận được bằng tiền của NĐT mà. Trong nghị quyết 32 của Quốc hội đâu có nói là miễn thuế TNCN đối với cổ tức đâu bạn.

Vậy tôi hỏi bạn: Khi chia cổ tức, nghĩa là phần lãi sai khi DN đã đóng thuế TNDN, bạn được nhận lãi từ cổ tức đã phải đóng 25% thuế TNDN rồi, bây giờ lại tiếp tục đóng thêm 5% thuế TNCN nữa? Vậy có nghĩa là thuế chồng thuế? Bạn thấy vậy có vô lý và thiệt thòi cho người đầu tư kg?
 
Vậy tôi hỏi bạn: Khi chia cổ tức, nghĩa là phần lãi sai khi DN đã đóng thuế TNDN, bạn được nhận lãi từ cổ tức đã phải đóng 25% thuế TNDN rồi, bây giờ lại tiếp tục đóng thêm 5% thuế TNCN nữa? Vậy có nghĩa là thuế chồng thuế? Bạn thấy vậy có vô lý và thiệt thòi cho người đầu tư kg?

Em thấy như vậy là đúng mà.
thuế TNDN là do doanh nghiệp đóng thực chất ra thì thuế đó là do người tiêu dùng chi trả chứ đâu phải tiền do DN bỏ ra đâu.
Còn tiền thuế TNCN là cá do nhân bỏ ra theo mức thu nhập của mình, như vậy là xứng đáng chứ
em nói vậy có gì sai thì anh chị bổ sung cho em nhé!
 
Em thấy như vậy là đúng mà.
thuế TNDN là do doanh nghiệp đóng thực chất ra thì thuế đó là do người tiêu dùng chi trả chứ đâu phải tiền do DN bỏ ra đâu.
Còn tiền thuế TNCN là cá do nhân bỏ ra theo mức thu nhập của mình, như vậy là xứng đáng chứ
em nói vậy có gì sai thì anh chị bổ sung cho em nhé!

Cái phần bôi đỏ này bạn phải xem lại nha. Tiền của DN là do cổ đông góp vào đó. Mình thì cũng thấy nhà đầu tư thiệt thoài thật, theo luật thuế TNCN trước đây thì ko phải đóng thuế nhưng luật bây giờ thì phải đóng, đúng là như vậy thì nộp thuế chồng rùi. Nhưng luật đã quy định thì phải làm theo thôi. Tuy nhiên theo thông tin mình biết thì lãnh cố tức trước 30/6/2010 sẽ được miễn thuế là đúng đấy.
Đó là ý kiến của mình. Nhờ các bạn chỉ giáo thêm.
 
Sửa lần cuối:
thuế TNDN là do doanh nghiệp đóng thực chất ra thì thuế đó là do người tiêu dùng chi trả chứ đâu phải tiền do DN bỏ ra đâu.
Còn tiền thuế TNCN là cá do nhân bỏ ra theo mức thu nhập của mình, như vậy là xứng đáng chứ
em nói vậy có gì sai thì anh chị bổ sung cho em nhé!

Thuế TNDN là thuế trực thu do DN đóng , sao lại do người tiêu dùng trả, người tiêu dùng chỉ trả thuế GTGT khi mua hàng hóa. Vì thế theo nếu phải đóng thuế TNCN khi nhận cổ tức thì nhà đầu tư sẽ thiệt thòi
 
Ở đây hình như có ý kiến sai lầm ở đâu đó!
Bản chất tính Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? : Là đánh thuế trên phần lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bản chất về tính thuế TNCN là gì? : Là tính thuế trên phần thu nhập cao của cá nhân đó.

Hai sắc thuế này có hai bản chất hoàn toàn khác nhau mà!
 
Chào các anh/chị.
Công ty em có giao kết hợp đồng với một nhân viên nhưng theo đề nghị của chủ tịch HĐQT thì tiền lương hàng tháng của nhân viên này sẽ lấy từ tiền cổ tức của chủ tịch. Do đó, tiền cố tức lấy ra này sẽ phải chịu thuế 5%. Vậy, khi nhân viên trên nhận khoản tiền cổ tức này thì có bị tiếp tục bị đánh thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến không?
Mong các anh/chị giải quyết giùm em.
Chân thành cảm ơn các, anh chị.
 
Chào bạn

Nếu vị chủ tịch HĐQT trả lương cho người nhân viên kia như cách bạn nói, thì đó là quan hệ kinh tế giữa cá nhân và cá nhân, không liên quan gì đến Công ty. Cho nên, nếu nhân viên kia có ký hợp đồng gì đó với vị chủ tịch HĐQT, VÀ NẾU CÓ KHAI BÁO VỚI CƠ QUAN THUẾ, thì gộp chung vào tiền lương tiền công của người đó mà đóng thuế. Còn không có thì thôi.

Mà mình thấy làm vậy làm gì, chưa chắc có lợi. Khi không mất 25% lợi thuế nếu là chi phí tiền lương cho công ty, mà chưa chắc bù lại được bằng việc tiết kiệm thuế TNCN :004:

Thân mến,
 
Cái phần bôi đỏ này bạn phải xem lại nha. Tiền của DN là do cổ đông góp vào đó. Mình thì cũng thấy nhà đầu tư thiệt thoài thật, theo luật thuế TNCN trước đây thì ko phải đóng thuế nhưng luật bây giờ thì phải đóng, đúng là như vậy thì nộp thuế chồng rùi. Nhưng luật đã quy định thì phải làm theo thôi. Tuy nhiên theo thông tin mình biết thì lãnh cố tức trước 30/6/2010 sẽ được miễn thuế là đúng đấy.
Đó là ý kiến của mình. Nhờ các bạn chỉ giáo thêm.

Lạ nhỉ? sao lại thiệt thòi nhỉ? 2 loại thuế khác nhau, mục đích cũng hoàn toàn khác nhau. làm sao nộp thuế chồng được.
 
Chào các anh/chị.
Công ty em có giao kết hợp đồng với một nhân viên nhưng theo đề nghị của chủ tịch HĐQT thì tiền lương hàng tháng của nhân viên này sẽ lấy từ tiền cổ tức của chủ tịch. Do đó, tiền cố tức lấy ra này sẽ phải chịu thuế 5%. Vậy, khi nhân viên trên nhận khoản tiền cổ tức này thì có bị tiếp tục bị đánh thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến không?
Mong các anh/chị giải quyết giùm em.
Chân thành cảm ơn các, anh chị.
Vẫn tính thuế bình thường
 
Em thấy như vậy là đúng mà.
thuế TNDN là do doanh nghiệp đóng thực chất ra thì thuế đó là do người tiêu dùng chi trả chứ đâu phải tiền do DN bỏ ra đâu.
Còn tiền thuế TNCN là cá do nhân bỏ ra theo mức thu nhập của mình, như vậy là xứng đáng chứ
em nói vậy có gì sai thì anh chị bổ sung cho em nhé!

bạn này hiểu sai vấn đề rồi, cổ đông góp vốn kinh doanh khi có lãi , lãi đó được chia từ lợi nhuận sau thuế bạn nhé. tức là đã phải nộp thuế thu nhập rồi. Bạn ko nên phân biệt doanh nghiệp với cá nhân vì khi chúng ta bỏ vốn đầu tư thì thu nhập của doanh nghiệp cũng chính là thu nhập của các nhà đầu tư bạn ạ. Còn thuế TNCN ko phải do người tiêu dùng trả nhé nó là thuế trực thu của doanh nghiệp. thuế VAT mới là thuế ng tiêu dùng chi trả.
 
Back
Top