V
Mình nhận làm báo cáo thuế cho 1 công ty (chỉ làm báo cáo và các thủ tục về thuế) và phát hiện thấy hiện tượng lạ trên chứng từ của họ như sau:
1- Công ty mình làm báo cáo là ở tỉnh Hải Dương đăng ký kinh doanh mặt hàng sắt thép,
2- Hoá đơn đầu vào mua hàng của công ty CM ở Hà Nội
3- Hoá đơn bán ra xuất cho công ty CM ở Hưng Yên (là chi nhánh của công ty CM ở Hà nội)
4- Giá bán và giá mua trên các hoá đơn đầu vào đầu ra là bằng nhau
Mình thắc mắc;
Tại sao họ không xuất hoá đơn từ công ty mẹ sang con mà phải xuất qua công ty ở Hải Dương với số lượng và giá bán như nhau. Mình nghĩ đằng sau chuyện này có gì ẩn ý, nếu họ đang vi phạm pháp luật thì mình vô tình tiếp tay vì mình ký hồ sơ giao dịch với cơ quan pháp luật.
Việc mua bán lòng vòng này nhằm mục đích gì? Mình thắc mắc mà ko dám hỏi trực tiếp người ở công ty, mình chỉ làm báo cáo thuê nên không nắm được bản chất.
Xin bạn nào biết giải thích giùm mình việc này với, mình băn khoăn lo lắng lắm.
1- Công ty mình làm báo cáo là ở tỉnh Hải Dương đăng ký kinh doanh mặt hàng sắt thép,
2- Hoá đơn đầu vào mua hàng của công ty CM ở Hà Nội
3- Hoá đơn bán ra xuất cho công ty CM ở Hưng Yên (là chi nhánh của công ty CM ở Hà nội)
4- Giá bán và giá mua trên các hoá đơn đầu vào đầu ra là bằng nhau
Mình thắc mắc;
Tại sao họ không xuất hoá đơn từ công ty mẹ sang con mà phải xuất qua công ty ở Hải Dương với số lượng và giá bán như nhau. Mình nghĩ đằng sau chuyện này có gì ẩn ý, nếu họ đang vi phạm pháp luật thì mình vô tình tiếp tay vì mình ký hồ sơ giao dịch với cơ quan pháp luật.
Việc mua bán lòng vòng này nhằm mục đích gì? Mình thắc mắc mà ko dám hỏi trực tiếp người ở công ty, mình chỉ làm báo cáo thuê nên không nắm được bản chất.
Xin bạn nào biết giải thích giùm mình việc này với, mình băn khoăn lo lắng lắm.

