G
Làm ơn cho mình hỏi!
Công ty mình do đặc thù sản xuất kinh doanh nên liên tục có sản phẩm dở dang! Người lao động trực tiếp thường lĩnh lương gộp 2,3 tháng/lần lĩnh lương!
Mình lấy ví dụ: ông A không có người phụ thuộc, có tổng tiền công, tiền lương tính trong 2 tháng 6,7/2010 là 7.000k. Tính bình quân ra thì chỉ được có 3.500k/tháng. Nhưng đến khi lĩnh lương, giả sử là đầu tháng 8/2010 thì bên phòng kế toán trả lời rằng vẫn "tạm thu" tiền thuế TNCN của ông A đó.
- Mình thấy vô lý quá, tính ra thì mức thu nhập bình quân vẫn còn dưới mức thu nhập chịu thuế, vậy mà người lao động vẫn phải tạm nộp thuế là sao?
- Với người lao động có thu nhập bình quân (như ông A) luôn thấp hơn mức thu nhập chịu thuế, nhưng do tính chất công việc nên kô thể lĩnh hàng tháng mà người ta vẫn phải tạm nộp, tính tổng cả năm khoảng vài trăm k tiền thuế (X). Nhưng cũng theo giải thích của phòng kế toán, thì số tiền (X) nói trên sẽ không được hoàn trả lại vào cuối năm mà được giảm trừ dần vào năm tài chính kế tiếp. Tức là hiểu nôm na là lúc nào người ta cũng có 1 khoản tiền (của mình) nhưng không được tiêu mà lại để ông khác cầm!
Chẳng hiểu thế nào nữa, do tính chất công việc mà người nghèo (có mức thu nhập dưới mức chịu thuế) luôn phải tạm nộp. 1,2 trăm k năm nay còn giá trị, sang đến năm sau với tốc độ mất giá của tiền Việt thì giá trị đó còn lại bao nhiêu!
Công ty mình do đặc thù sản xuất kinh doanh nên liên tục có sản phẩm dở dang! Người lao động trực tiếp thường lĩnh lương gộp 2,3 tháng/lần lĩnh lương!
Mình lấy ví dụ: ông A không có người phụ thuộc, có tổng tiền công, tiền lương tính trong 2 tháng 6,7/2010 là 7.000k. Tính bình quân ra thì chỉ được có 3.500k/tháng. Nhưng đến khi lĩnh lương, giả sử là đầu tháng 8/2010 thì bên phòng kế toán trả lời rằng vẫn "tạm thu" tiền thuế TNCN của ông A đó.
- Mình thấy vô lý quá, tính ra thì mức thu nhập bình quân vẫn còn dưới mức thu nhập chịu thuế, vậy mà người lao động vẫn phải tạm nộp thuế là sao?
- Với người lao động có thu nhập bình quân (như ông A) luôn thấp hơn mức thu nhập chịu thuế, nhưng do tính chất công việc nên kô thể lĩnh hàng tháng mà người ta vẫn phải tạm nộp, tính tổng cả năm khoảng vài trăm k tiền thuế (X). Nhưng cũng theo giải thích của phòng kế toán, thì số tiền (X) nói trên sẽ không được hoàn trả lại vào cuối năm mà được giảm trừ dần vào năm tài chính kế tiếp. Tức là hiểu nôm na là lúc nào người ta cũng có 1 khoản tiền (của mình) nhưng không được tiêu mà lại để ông khác cầm!
Chẳng hiểu thế nào nữa, do tính chất công việc mà người nghèo (có mức thu nhập dưới mức chịu thuế) luôn phải tạm nộp. 1,2 trăm k năm nay còn giá trị, sang đến năm sau với tốc độ mất giá của tiền Việt thì giá trị đó còn lại bao nhiêu!

