Khi giữa dòng người bất tận, anh và em gặp nhau gọi là DUYÊN (cái đó là ngẫu nhiên phải không)
Nhưng cơ hội để nên phận là bao nhiêu? chắc là = 0 nhỉ? Hoặc người ta cố ý cho rằng nó =0 (hoặc, làm mọi cách kể cả lầm tưởng để nó = 0). Nhưng, cuối cùng vẫn xảy ra , có nghĩa đôi bạn nên phận, lúc đó người ta đổi thừa do SỐ (số tui, anh, chị ... phải thế)
Tổng kết: một trường hợp xảy ra trong điều kiện rất khó xảy ra người ta gọi là DUYÊN SỐ.
Phát biểu cách khác: người ta không giải thích được, không hiểu được, lầm tưởng cho rằng không xảy ra như sự kiện ấy vẫn xảy ra gọi là DUYÊN SỐ
Các bạn trước khi hỏi thì nên định nghĩa cho mình 2 từ (chữ) DUYÊN SỐ bằng cách trả lời câu hỏi này : DUYÊN SỐ là gì?
Tặng các bạn câu này:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên... kiếm cớ cũng tương phùng
------
Mọi thứ hãy cố giải quyết bằng mọi cách trước khi phó mặc cho thứ mà người ta gọi là DUYÊN SỐ!
hì hì