Cám ơn ý kiến của các Mem,
Theo mình thì mọi người không có nhiều thời gian lắm đâu, cả tuần làm việc ở Công ty, chỉ có ngày chủ nhật là dành cho gia đình, các mem đã dành thời gian để offline là rất quý rồi. Nếu để dành một ngày nữa để đi gọi là từ thiện thì chắc sẽ rất khó. Khi làm từ thiện thì cần một tổ chức? nghe to quá, mình nghĩ thì mỗi thành viên đóng góp một ít thì chắc mình cũng sẽ có một số tiền khá rồi, ít nhất mình cũng có được 500.000 đ/lần offline đây cũng là cách để làm mà. Lần offline rồi cũng có hơn 10 thành viên, vậy thì mỗi người đóng góp 50.000 đồng (mình dự tính vậy thôi, có thể các Mem sẽ góp con số khác, ít hơn hay nhiều hơn đó là tuỳ vào khả năng). Với 500.000 đồng này nó không lớn nhưng đối với 1 cụ già không con cháu thì đó có lẽ là số tiền không nhỏ. Để liên hệ được các Cụ thì mỗi địa phương đều có tổ trưởng tổ dân phố, mình không có thời gian thì có thể nhờ họ tìm hiểu. Các mem nếu biết ở địa phương mình ở có những hoàn cảnh khó khăn thì cũng có thể giới thiệu mà.
Khi đã biết được cụ thể hoàn cảnh của mỗi người thì hàng tháng mình dành 1 hay 2 giờ đồng hồ trong ngày offline ghé qua thăm hỏi, trao quà chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
Đúng là ăn nhậu, ca hát thì không thể gọi là hoang phí vì sau những giờ làm việc căng thẳng mà được gặp bạn bè ca hát thì còn gì vui bằng, nhưng vui chơi gì cũng giới hạn, vui chơi mà lâu quá sẽ đâm ra chán mà tháng nào cũng như thế thì hơi buồn.
Kỳ offline vừa rồi mình rất vui vì gặp lại các mem, thời gian offline khá dài, tập trung ở khu sinh thái sau đó dùng cơm trưa rồi đi hát karaoke đến 17h, người thì ngủ người thì hát, người không hát. Thật ra mỗi người có quan niệm khác nhau, sở thích khác nhau có thể bạn muốn nghe người khác hát và cũng có thể bạn không muốn hát, tôi không chỉ trích ai vì sự tham gia của các Mem là rất quý, lúc đầu tôi cũng thấy vui nhưng hát hoài mà cũng chỉ có vài người ngồi hát riết rồi cũng thấy chán.
Chi phí cho mỗi lần offline chắc cũng không ít, mỗi thành viên khoảng 200.000, mà còn đóng góp cho quỹ từ thiện khoảng 50.000 đồng tổng cộng là 250.000chi phí offline như vậy có cao quá không các mem?
Vẫn cũng sẽ offline như trước, gặp ở quán cafe, ăn trưa, hát karaoke rồi về, nhưng trước khi đi dùng cơm trưa box sẽ đi trao quà các mem thấy sao?
Đây là ý kiến nhỏ của tôi nếu có gì sai mong được sự chỉ dẫn và nếu làm các mem phiền lòng thì mong các mem bỏ qua mà tiếp tục ủng hộ cho box Bình Dương.