Kế toán sai sót là chuyện bình thường.
Có 2 cách giải quyết:
1. Nếu bạn đổi được BCTC 2009 (có mqh và mất ít tiền): thì ghi khoản này vào chi phí năm 2009, tính toán lại Lợi nhuận, làm lại sổ sách, số thuế phải nộp...
2. Điều chỉnh vào thời điểm phát hiện sai sót, 2TH:
- Trọng yếu: Điều chỉnh hồi tố.
- Không trọng yếu: Ghi nhận chi phí vào năm 2010.
Theo tôi thì ghi nhận vào chi phí năm 2010 vừa đơn giản mà thuế cũng khó phát hiện ra. Nếu có phát hiện ra thì cũng giải trình được (không trọng yếu).
he he đúng là chuẩn không cần chỉnh.Kế toán sai sót là chuyện bình thường.
Có 2 cách giải quyết:
1. Nếu bạn đổi được BCTC 2009 (có mqh và mất ít tiền): thì ghi khoản này vào chi phí năm 2009, tính toán lại Lợi nhuận, làm lại sổ sách, số thuế phải nộp...
2. Điều chỉnh vào thời điểm phát hiện sai sót, 2TH:
- Trọng yếu: Điều chỉnh hồi tố.
- Không trọng yếu: Ghi nhận chi phí vào năm 2010.
Theo tôi thì ghi nhận vào chi phí năm 2010 vừa đơn giản mà thuế cũng khó phát hiện ra. Nếu có phát hiện ra thì cũng giải trình được (không trọng yếu).