Gần đây mình có đưa ý kiến thảo luận với một bạn khác cũng về đề tài xác định chi phí bất biến và khả biến, bạn có thể thảo luận thêm theo đường link dưới đây:
http://www.webketoan.vn/forum/f68/t...-gian-la-chi-phi-bat-bien-dinh-phi-97957.html Riêng về chi phí lãi vay, ở đây bạn lập luận vay nhiều thì trả lãi nhiều, như vậy là chi phí lãi vay sẽ biến đổi chứ không cố định. Tuy nhiên, bạn nghĩ xem trong lập luận đó, lãi vay biến đổi theo cái gì? Có phải là biến đổi theo vốn vay hay không? Còn việc xác định chi phí nào là biến phí, chi phí nào là định phí của Thầy là dựa trên cơ sở chi phí thay đổi theo cái gì? Có phải là sản lượng sản xuất hay không?
Tỷ như thầy đang xem xét việc biến đổi chi phí theo sản lượng sản xuất, thì rằng trong chu kỳ sản xuất đó bạn đã vay một khoản X đồng tài trợ việc mua máy móc hay nguyên vật liệu gì đấy để sản xuất ra 1000 sản phẩm Y. Trong chu kỳ này bạn phải trả lãi 10%, chi phí lãi vay sẽ là 10% X đồng. Như vậy cũng để sản xuất 1000 sản phẩm Y trong chu kỳ đó mà bạn có nguồn vốn nội tại đủ dùng, chỉ cần vay (X-v) đồng thì chi phí lãi vay sẽ là 10% (X-v). Như vậy chi phí lãi vay nhiều ít không làm thay đổi sản lượng sản xuất trong chu kỳ đó (tổng nguồn vốn vẫn đủ chỉ khác cco7 cấu nguồn vốn mà thôi).
Trường hợp cũng vay X đồng ấy nhưng ở chu kỳ sản xuất sau bạn lại làm ra 1200 sản phẩm Y (do những nguyên nhân khác ví dụ năng suất lao động tăng). Tại đây, sản lượng sản xuất thay đổi nhưng chi phí lãi vay phải trả vẫn giữ nguyên là 10%X.
Ví dụ như thế thì Thầy xác định chi phí lãi vay là chi phí bất biến là có lý do của nó. Vậy bạn đặt vấn đề vào đúng phạm vi của nó thì sẽ hiểu đúng kết quả mà người đặt vấn đề nhắm tới. Được ha!