- Kiểu này là kiểu cty tư nhân đây! "rút túi này đúc túi kia", sau khi rà soát lại thấy tiền thì tăng lên mà chẳng biết nguồn từ đâu (ông chủ bỏ tiền ra nhưng chưa ghi nhận vốn góp hoặc góp quá số vốn đã đăng ký). Trường hợp này làm cái giấy vay tiền và lập bổ sung phiếu thu cho đúng ngày.
- Đôi lúc lại phải làm điều ngược lại đấy! ví dụ 1 cty mấy năm liền đầu tư không có doanh thu, không có lãi. Khi có vỉệc dùng đến BCTC cần có lợi nhuận (như đi đấu thầu, niêm yết, trái phiếu công trình...vv) thì KQKD sạch trơn không có lợi nhuận. Lúc đó kế toán lại tính cho cá nhân vay tiền tính lãi thế là cty đầu tư dự án nhưng vẫn có lãi cộng (+) lãi tiền gửi NH thế là BCTC lại đẹp như thường (mách mẹo nhỏ cho các bạn nhé!).