Gửi Thuỳ Dương,
Kế toán chỉ là một bộ phận của "kiến trúc thượng tầng" và do đó phải phản ánh và phù hợp với "cơ sở hạ tầng" là sự phát triển của nền kinh tế. Từ khi có 1141 tới nay đã có biết bao nhiêu thay đổi trong nền kinh tế, trong cơ chế quản lý, trong các bộ luật quy định và điều chỉnh kinh doanh nói chung cũng như công tác kế toán nói riêng (với sự ra đời của hàng loạt các chuẩn mực kế toán mới), việc hệ thống tài khoản và chế độ kế toán được thay đổi theo hướng hoàn thiện hơn là điều tất yếu. Hơn nữa nếu VN muốn thực sự hội nhập với cộng đồng quốc tế (ví dụ các DN Việt Nam muốn có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài, hoặc muốn bán trái phiếu ra nước ngoài), còn phải có những thay đổi nhiều hơn nữa theo xu hướng gần với các thông lệ kế toán được thừa nhận, ở đây nói cụ thể là các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Điều này cũng không nằm ngoài quy luật chung của thế giới vật chất, vạn vật luôn vận động, thay đổi và phát triển, kế toán nằm trong cái "vạn vật" ấy và không thể trái quy luật được!