T
Đấy là câu hỏi nóng nhất và được nhiều người hâm mộ quan tâm nhất vào lúc này. Đem câu hỏi này hỏi HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto thì chúng tôi nhận lại một câu trả lời hết sức bất ngờ: "Cực kỳ khó khăn". Đem câu hỏi này hỏi ông Avramovic của Singapore và Bryan Robson của Thái Lan thì cũng được nghe lại được cái chữ "khó khăn" y như vậy.
Ở góc độ của mình, chúng tôi đưa ra 4 lý do để nghi ngờ khả năng bảo vệ chức vô địch của ĐTVN.
1. Đã bị lộ bài
ĐTVN đá 4-5-1 và xây dựng lối chơi dựa trên những đường ban chuyền nhỏ, trong đoạn ngắn. Lối đá ấy cả ĐNA bây giờ đều có thể đọc vanh vách. Chính ông Calisto trong cuộc trả lời phỏng vấn chúng tôi ngày hôm qua cũng nói đi nói lại rằng bây giờ yếu tố bất ngờ của ĐTVN gần như không còn nữa. Mà không những vậy, những yếu tố đột biến về chuyên môn của ĐT gần như cũng khó có thể phát huy.
Ông Calisto lý luận rằng thời gian vừa qua, ông đã gọi vào ĐT những cầu thủ của ĐT Olympic như Anh Đức hay Đinh Thành Trung. Và đấy có thể sẽ là yếu tố đột biến. Tuy nhiên, chính ông Calisto sau đó cũng phải thừa nhận rằng sự đột biến của những cầu thủ này là cực khó.
Đừng nói tới các cầu thủ, ngay cả HLV Calisto sau gần 10 năm ở Việt Nam bây giờ dường như cũng rơi vào cảnh… hết vốn. Các đội bóng của ông Calisto, từ ĐT.LA trước đây cho đến ĐTVN hiện nay đều vận hành theo một phương án chiến thuật như nhau. Chính vì yếu tố này mà khả năng bảo vệ chức vô địch ĐNA của ĐTVN ở giải năm nay là cực khó. the
2. Không có nhiều động lực
Có một sự thật không thể chối cãi, nhiều cầu thủ ĐTVN đã "đổi đời" trông thấy sau chức vô địch AFF Cup 2008. Sự đổi đời ấy đến từ những mức lương lên đến hàng tỷ đồng mà họ được nhận từ các CLB. Điều ấy khiến cho động lực phấn đấu của họ trong màu áo QG ít nhiều bị sứt mẻ. Đấy là yếu tố sâu xa. Lại có cả một yếu tố bề nổi khác, đó là các cầu thủ Việt Nam sau 3 tháng ròng rã ăn chung, ở chung, tập luyện chung, không tránh khỏi cảm giác nhàm chán.
HLV Calsito nói về điều này: "Bạn thử tưởng tượng xem, trong một chu kỳ dài, bạn phải lặp đi lặp lại một chuỗi các hành động như ăn, ngủ rồi tập luyện thì bạn có chán nản không?". Tất nhiên, HLV Calisto nổi tiếng là một bậc thầy về tâm lý, nên ông có cách để giảm thiểu cái sự chán nản kia. Và tất nhiên, càng gần đến AFF Cup, các cầu thủ sẽ càng phải "nóng" hơn.
Tuy nhiên nhìn chung thì cảm hứng của ĐTVN hiện nay không thật mỹ mãn như những gì một số người đang cố gắng tô hồng.
3. Sứt mẻ lực lượng
Mất Văn Quyến vì chấn thương, mất Công Vinh vì chấn thương, và có đến 99.9% khả năng sẽ mất Việt Thắng vì chấn thương - đấy là những mất mát quá nghiêm trọng. Nên nhớ rằng trong một đội bóng, chỉ cần mất đi một cầu thủ trụ cột là người ta lập tức đã phải đối diện với rất nhiều vấn đề. Đằng này chúng ta lại mất cùng lúc tới 2 cầu thủ trụ cột, lại là 2 ngòi nổ hữu hiệu trên hang tấn công, cho nên, sẽ là tự lừa dối mình nếu bảo đội bóng vẫn đang đi đúng quỹ đạo.
Lý thuyết nói rằng: vắng người này rồi sẽ có người kia. Thì quả đúng là vắng Công Vinh, Việt Thắng, ông Calisto đã "lấp" vào đấy những cái tên như Anh Đức hay Sỹ Mạnh. Song khỏi nói nhiều, tất cả đều đã rõ, đẳng cấp của cầu thủ được lấp vào không thể so sánh bằng đẳng cấp của cầu thủ vắng mặt.
Thêm vào đó, ở trên ca bin huấn luyện, ông Calisto cũng không có được "cánh tay phải" Phan Thanh Hùng - người luôn ở sát bên ông, và động viên, sẻ chia với ông trong mọi vui buồn của những giải đấu trước đây. Đấy lại cũng là một sự sứt mẻ nghiêm trọng nữa về nhân sự.
4. Mặt trái của vị thế sân nhà
ĐTVN là chủ nhà, lại là chủ nhà trong tư thế của một đội bóng vô địch - điều mà xưa nay chúng ta chưa và chưa bao giờ phải đối diện. Vì thế áp lực phải thể hiện mình của đội chủ nhà, cộng thêm áp lực phải bảo vệ ngôi vô địch của nhà ĐKVĐ có thể sẽ tạo ra những mặt trái tâm lý cho các cầu thủ, nhất là những gương mặt trẻ.
Đấy là nói về yếu tố khán giả. Còn nếu nói về yếu tố sân bãi, theo dõi ĐTVN thi đấu ở VFF Cup 2010 vừa qua, ai cũng thấy mặt cỏ sân Mỹ Đình đang có vấn đề trầm trọng. Ông Calisto ngày nói rằng nếu ở AFF Cup sắp tới, mặt sân vẫn cứ gồ ghề như vậy thì chính những đội bóng giỏi không chiến như Singapore, chứ không phải những đội bóng thiên về lối chơi kĩ thuật như ĐTVN mới có lợi thế.
5. Kết luận
Nêu ra 4 khó khăn nói trên không phải để bi quan về tình hình ĐT. Mà nêu ra nó để có một cái nhìn thực tế nhất, giúp chúng ta có thể đặt ra những "phương án tác chiến" hiệu quả nhất.
Chúng tôi cho rằng, chẳng thà bước vào AFF Cup năm nay bằng những đánh giá trung thực về chính mình để sau đó "biết mình biết người" còn hơn là cứ tô hồng mọi chuyện để rồi vào giải thì… vỡ như đã vỡ ở Tiger Cup 2004
Theo BAO VE - CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ 24H – DICH VU BAO VE CHUYEN NGHIEP
Ở góc độ của mình, chúng tôi đưa ra 4 lý do để nghi ngờ khả năng bảo vệ chức vô địch của ĐTVN.
1. Đã bị lộ bài
ĐTVN đá 4-5-1 và xây dựng lối chơi dựa trên những đường ban chuyền nhỏ, trong đoạn ngắn. Lối đá ấy cả ĐNA bây giờ đều có thể đọc vanh vách. Chính ông Calisto trong cuộc trả lời phỏng vấn chúng tôi ngày hôm qua cũng nói đi nói lại rằng bây giờ yếu tố bất ngờ của ĐTVN gần như không còn nữa. Mà không những vậy, những yếu tố đột biến về chuyên môn của ĐT gần như cũng khó có thể phát huy.
Ông Calisto lý luận rằng thời gian vừa qua, ông đã gọi vào ĐT những cầu thủ của ĐT Olympic như Anh Đức hay Đinh Thành Trung. Và đấy có thể sẽ là yếu tố đột biến. Tuy nhiên, chính ông Calisto sau đó cũng phải thừa nhận rằng sự đột biến của những cầu thủ này là cực khó.
Đừng nói tới các cầu thủ, ngay cả HLV Calisto sau gần 10 năm ở Việt Nam bây giờ dường như cũng rơi vào cảnh… hết vốn. Các đội bóng của ông Calisto, từ ĐT.LA trước đây cho đến ĐTVN hiện nay đều vận hành theo một phương án chiến thuật như nhau. Chính vì yếu tố này mà khả năng bảo vệ chức vô địch ĐNA của ĐTVN ở giải năm nay là cực khó. the
2. Không có nhiều động lực
Có một sự thật không thể chối cãi, nhiều cầu thủ ĐTVN đã "đổi đời" trông thấy sau chức vô địch AFF Cup 2008. Sự đổi đời ấy đến từ những mức lương lên đến hàng tỷ đồng mà họ được nhận từ các CLB. Điều ấy khiến cho động lực phấn đấu của họ trong màu áo QG ít nhiều bị sứt mẻ. Đấy là yếu tố sâu xa. Lại có cả một yếu tố bề nổi khác, đó là các cầu thủ Việt Nam sau 3 tháng ròng rã ăn chung, ở chung, tập luyện chung, không tránh khỏi cảm giác nhàm chán.
HLV Calsito nói về điều này: "Bạn thử tưởng tượng xem, trong một chu kỳ dài, bạn phải lặp đi lặp lại một chuỗi các hành động như ăn, ngủ rồi tập luyện thì bạn có chán nản không?". Tất nhiên, HLV Calisto nổi tiếng là một bậc thầy về tâm lý, nên ông có cách để giảm thiểu cái sự chán nản kia. Và tất nhiên, càng gần đến AFF Cup, các cầu thủ sẽ càng phải "nóng" hơn.
Tuy nhiên nhìn chung thì cảm hứng của ĐTVN hiện nay không thật mỹ mãn như những gì một số người đang cố gắng tô hồng.
3. Sứt mẻ lực lượng
Mất Văn Quyến vì chấn thương, mất Công Vinh vì chấn thương, và có đến 99.9% khả năng sẽ mất Việt Thắng vì chấn thương - đấy là những mất mát quá nghiêm trọng. Nên nhớ rằng trong một đội bóng, chỉ cần mất đi một cầu thủ trụ cột là người ta lập tức đã phải đối diện với rất nhiều vấn đề. Đằng này chúng ta lại mất cùng lúc tới 2 cầu thủ trụ cột, lại là 2 ngòi nổ hữu hiệu trên hang tấn công, cho nên, sẽ là tự lừa dối mình nếu bảo đội bóng vẫn đang đi đúng quỹ đạo.
Lý thuyết nói rằng: vắng người này rồi sẽ có người kia. Thì quả đúng là vắng Công Vinh, Việt Thắng, ông Calisto đã "lấp" vào đấy những cái tên như Anh Đức hay Sỹ Mạnh. Song khỏi nói nhiều, tất cả đều đã rõ, đẳng cấp của cầu thủ được lấp vào không thể so sánh bằng đẳng cấp của cầu thủ vắng mặt.
Thêm vào đó, ở trên ca bin huấn luyện, ông Calisto cũng không có được "cánh tay phải" Phan Thanh Hùng - người luôn ở sát bên ông, và động viên, sẻ chia với ông trong mọi vui buồn của những giải đấu trước đây. Đấy lại cũng là một sự sứt mẻ nghiêm trọng nữa về nhân sự.
4. Mặt trái của vị thế sân nhà
ĐTVN là chủ nhà, lại là chủ nhà trong tư thế của một đội bóng vô địch - điều mà xưa nay chúng ta chưa và chưa bao giờ phải đối diện. Vì thế áp lực phải thể hiện mình của đội chủ nhà, cộng thêm áp lực phải bảo vệ ngôi vô địch của nhà ĐKVĐ có thể sẽ tạo ra những mặt trái tâm lý cho các cầu thủ, nhất là những gương mặt trẻ.
Đấy là nói về yếu tố khán giả. Còn nếu nói về yếu tố sân bãi, theo dõi ĐTVN thi đấu ở VFF Cup 2010 vừa qua, ai cũng thấy mặt cỏ sân Mỹ Đình đang có vấn đề trầm trọng. Ông Calisto ngày nói rằng nếu ở AFF Cup sắp tới, mặt sân vẫn cứ gồ ghề như vậy thì chính những đội bóng giỏi không chiến như Singapore, chứ không phải những đội bóng thiên về lối chơi kĩ thuật như ĐTVN mới có lợi thế.
5. Kết luận
Nêu ra 4 khó khăn nói trên không phải để bi quan về tình hình ĐT. Mà nêu ra nó để có một cái nhìn thực tế nhất, giúp chúng ta có thể đặt ra những "phương án tác chiến" hiệu quả nhất.
Chúng tôi cho rằng, chẳng thà bước vào AFF Cup năm nay bằng những đánh giá trung thực về chính mình để sau đó "biết mình biết người" còn hơn là cứ tô hồng mọi chuyện để rồi vào giải thì… vỡ như đã vỡ ở Tiger Cup 2004
Theo BAO VE - CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ 24H – DICH VU BAO VE CHUYEN NGHIEP

