M
Mình có một tình huống trong môn F7 (ACCA) như sau muốn nêu lên nhờ các bạn giải đáp:
Một doanh nghiệp thường nhận được hóa đơn mua nguyên vật liệu chưa được ghi nhận sau ngày kết thúc năm tài chính 31/12 hàng năm. Doanh nghiệp đã lập các ước tính chi phí tiềm tàng qua số liệu các năm tương ứng với các hóa đơn đó và hạch toán kế toán như một khoản Dự phòng. Vậy việc hạch toán như vậy có hợp lý không? Hay nên xử lý như một khoản Công nợ tiềm tàng???
Một doanh nghiệp thường nhận được hóa đơn mua nguyên vật liệu chưa được ghi nhận sau ngày kết thúc năm tài chính 31/12 hàng năm. Doanh nghiệp đã lập các ước tính chi phí tiềm tàng qua số liệu các năm tương ứng với các hóa đơn đó và hạch toán kế toán như một khoản Dự phòng. Vậy việc hạch toán như vậy có hợp lý không? Hay nên xử lý như một khoản Công nợ tiềm tàng???