hcl _ hn nói:Mọi người cho tôi hỏi khi kê khai vé máy bay trên tờ khai thuế thì kê khai theo tên và MST của Hãng hàng không hay kê khai theo tên và MST của Phòng vé cung cấp vé cho mình? Thanks!
Muốn là chi phí hợp lý hợp lệ, ngoài hoá đơn, phiếu thu của đại lý hoặc doanh nghiệp cung cấp vé máy bay cho bạn, bạn phải lưu vé máy bay lại với lý do sau:leloanbt nói:Mình còn nghe nói là ngoài phiếu thu hay hoá đơn dùng để kê khai thuế GTGT, thì còn kế toán còn phải lưu vé máy bay đó ( sau khi đã sử dụng, phải giữ lại, không nên bỏ). Như vậy chi phí vé máy bay đó mới được xem là hợp lý & hợp lệ....
Không biết như thế có đúng không? bác nào có kinh nghiệm quyết toán thuế về vụ chi phí này vui lòng chỉ em với nhé ! Thanks.
leloanbt nói:Mình còn nghe nói là ngoài phiếu thu hay hoá đơn dùng để kê khai thuế GTGT, thì còn kế toán còn phải lưu vé máy bay đó ( sau khi đã sử dụng, phải giữ lại, không nên bỏ). Như vậy chi phí vé máy bay đó mới được xem là hợp lý & hợp lệ....
Không biết như thế có đúng không? bác nào có kinh nghiệm quyết toán thuế về vụ chi phí này vui lòng chỉ em với nhé ! Thanks.
hcl _ hn nói:Nhưng mà mình thấy phiếu thu của các phòng vé đó l(kể cả những đại lý cấp I) luôn đề tên và MST của hãng hàng không mà không hề đề MST của họ mặc dù có đóng dấu tròn tên cty.
orchidvn nói:Cty hàng không là người trực tiếp cung cấp DV vận tải, phát hành vé và phiếu thu (có thể coi vé và phiếu thu là chứng từ đầu vào hợp lệ), còn đại lý họ chỉ là người bán hộ vé cho các cty hàng không. Do đó phải kê khai theo tên và MST của cty hàng không thì mới hợp lý.
Nguyen Tu Anh nói:Vé máy bay là loại hóa đơn đặc thù. Giữ vé máy bay chính là giữ một loại hóa đơn.
Cái này thì bạn Nguyên Hằng xem lại, Có công văn rồi đấy, Lười tra cho bạn quá.Nguyen Hang nói:Vé máy bay không phải là hoá đơn đặc thù mà chỉ là chứng từ vận chuyển. Do vậy để được chấp nhận là chi phí hợp lý hợp lệ thì phải có hoá đơn kèm theo. Hoá đơn do đại lý bán vé máy bay xuất là hoá đơn của đại lý.
Đồng thời phải lưu hóa đơn kèm cuống vé bởi các lý do như bạn Biển núi giải thích.
nhungpt59 nói:tất cả các đại lý bán vé máy bay đều đăng ký có hóa đơn đặc thù (thường họ ghi là phiếu thu) Hóa đơn này phải có dòng chữ được phát hành theo công văn số ...ngày ...tháng ... của TCT hay BTC. Khi thanh toan vé máy bay bao giờ cũng đi kèm cuống vé + hóa đơn (phiếu thu). Trên hóa đơn( Phiếu thu) khi nào cũng ghi rất rõ mã số thuế, thuế GTGT và các loại thuế khác. Còn trên cuống vé thì không có số seri và MSt đâu.
Hic, đôi lúc cũng không thể có phiếu thu dc đâu? Ví dụ nhé Mình đi công tác thường xuyên, và khi đi thì mình định ngày dc, còn khi về thì không, do vậy khi đi thì mình đặt ở đại lý thì có hóa đơn hoặc phiếu thu đặc thù.Nguyen Tu Anh nói:Nói thật là em chưa đi mua vé máy bay bao giờ đâu nên hình dạng cái vé máy bay thế nào thì em cũng đành chịu. Em cứ nghĩ vé máy bay giống vé tàu, vé xe. Hic!
Em post lại bài của chị nhungpt59 cho các bác xem nhé! Chắc câu trả lời này mới đúng.
DINOSAUR nói:các đại lý bán vé máy bay như một CTy hoạt động kinh doanh dịch vụ mua lại dịch vụ của các hãng hàng không và bán cho các khách hàng để hưởng lợi nhuận mặc dù đứnh trên danh nghĩa là đại ly.
Không lấy phiếu thu là do AC3K không yêu cầu thôi, nếu yêu cầu thì họ cũng xuất ngay.AC3K nói:Hic, đôi lúc cũng không thể có phiếu thu dc đâu? Ví dụ nhé Mình đi công tác thường xuyên, và khi đi thì mình định ngày dc, còn khi về thì không, do vậy khi đi thì mình đặt ở đại lý thì có hóa đơn hoặc phiếu thu đặc thù.
Còn khi về thì chắc cú cứ ra sân bay. Sân bay này thì khá nhỏ thôi, chỉ có vé chứ chẳng có phiếu thu hay hóa đơn gì. do đó Vé Máy bay là quan trọng nhất để biết đó là Chi phí hợp lý hợp lệ. Mình nói vậy không có nghĩa là các bạn chỉ cần vé máy bay thôi đâu nhé. Vì vậy khi mua vé máy bay thì bao giờ các bạn cũng lấy hóa đơn hoaặc phiếu thu, còn có chỗ không có dc thì phải chịu, và linh động chỉ cần cuống vé là dc