Xin lỗi bạn vì thời gian qua mình bận nên không trả lời bạn được, nhưng muộn còn hơn không, mong bạn thông cảm.
Ở đây chỉ nhắc đến Chỉ định thầu thôi chứ không phải Đấu thầu nên mình chỉ nói đến Chỉ định thầu thôi nhở ???
Ban đầu, khi có chủ trương sắm một thứ gì đó. Bạn lập một bộ hồ sơ chào hàng (Cự toán mua hàng hóa); Một cơ quan độc lập sẽ đứng ra Thẩm định dự toán; Sau đó sẽ sinh ra một Quyết định phê duyệt dự toán; Một đơn vị (sau này là đơn vị đứng tên trúng thầu) có 01 Đơn đề nghị cung cấp thiết bị (hay gì đó - tên gói thầu); Rồi, lại có một Quyết định chỉ định thầu; Sau đó là hợp đồng cung cấp.....; Tiếp theo, lúc này đơn vi mới căn cứ hợp đồng lập tờ trình trình cấp kinh phí (mới đúng thủ tục); Căn cứ các điều khoản trong hợp đồng để làm thanh toán. Nói chung là hơi rộng vì hướng dẫn bạn hơi "mò" một chút. Nhưng sếp của bạn quan điểm là Tiền đã cho rồi thì thích mua gì thì mua là sai lầm, bởi khi lãnh đạo duyệt cấp kinh phí rồi, nhưng sử dụng sai mục đích hoặc trái luật thì kế toán và người lãnh đạo trực tiếp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bạn nên cương quyết, nếu không sau này lúc vào tù rồi sẽ khó lên mạng để nói chuyện.