Tính lãi dự thu năm 2005

  • Thread starter hong hot
  • Ngày gửi
H

hong hot

Cao cấp
Bác Trans chạy đâu rồi cho tôi hỏi tí nào.

Theo cách phân loại nợ mới của SBV thì nợ cơ cấu lại được đưa vào nhóm 1 và coi là "nghi ngờ"

Nhưng lãi dự thu theo hướng dẫn cũ thì vẫn bao gồm nợ đã cơ cấu lại. Vậy SBV đã có hướng dẫn gì mới chưa hả bác?

Theo nguyên tắc thận trọng của kế toán thì không được tính dự thu nhưng quy định bây giờ chung chiêng quá, các TCTD không biết xử lý kiểo nào?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L
Năm hết tết đến bận quá nên không trả lời bác được, bác thông cảm nhé.

Về vấn đề của bác em có ý kiến như sau:
- Thứ nhất, nợ cơ cấu lại được phân vào nhóm 4 "nợ nghi ngờ"
- Thư hai, theo Thông tư 92/2000/TT-BTC ngày 14 /9/2000 "chế độ tài chính các tổ chức tín dụng" thì chỉ hạch toán lãi phải thu (dự thu) vào thu nhập đối với các khoản nợ trong hạn. Nợ cơ cấu lại là nợ đã quá hạn nên không hạch toán dự thu lãi. Ngân hàng Nhà nước chưa có hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Kính bác,
 
L
hong hot nói:
HÌnh như không phải, nợ cơ cấu lại trong đó có nợ quá hạn đã được gia hạn và trước đây vẫn tính dự thu ngon.


Em chỉ cãi bác có một từ thôi: "HÌNH NHƯ".

Báo cáo Bác Honghot là "hình như" bác nhầm vì làm gì có cái hình như đó....

Kính bác
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA