Làm ăn như thế này nên các bố Vinashin lỗ vài nghìn tỷ, nợ gần trăm nghìn tỷ không có gì lạ.
Việc có phải điều chỉnh hồi tố hay không thì phụ thuộc vào việc các mẹ kế toán ở Vinashin đã thực hiện đúng VAS khi ghi nhận doanh thu trong những năm trước hay không. Nếu những năm trước các điều kiện ghi nhận doanh thu thoả mãn (doanh nghiệp ước tính chắc chắn sẽ hoàn thành hợp đồng để giao tàu cho khác đúng hạn, việc giao tàu không đúng hạn là một sự kiện khách quan ngoài ý muốn và chỉ phát sinh trong năm thứ 4) thì không cần điều chỉnh hồi tố. Các chi phí liên quan đến việc phải hoàn trả và bồi thường không hạch toán là hàng bán bị trả lại mà đưa vào chi phí khác (vì việc hoàn trả rất lớn, đưa vào Doanh thu hàng bán bị trả lại sẽ làm chỉ tiêu Doanh thu thuần sẽ phản ánh không đúng) (VAS 15, đoạn 28).
Nếu các năm trước các mẹ kế toán Vinashin hạch toán sai (có thể là ở năm 1, 2, hoặc 3, công ty có khả năng không hoàn thành con tàu mà vẫn ghi nhận doanh thu, chi phí) thì phải điều chỉnh hồi tố khi phát hiện ra sai sót ở năm 4 (VAS 16, đoạn 34, VAS 29).
Nói như bác này thì em nghĩ chẳng có ai lại không nghĩ là mình hoàn thành cả?
Đã nhận tiền của người ta thì phải lập tiến độ, kế hoạch là mình sẽ hoàn thành. Thậm chí nếu không thể hoàn thành thì vẫn làm cam kết với chủ đầu tư là hoàn thành cơ mà?

