Hai văn bản NĐ 51/2010 ngày 14/05/2010 và NĐ39 ngày 26/05/2011. Trong 2 nghị định có quy định xử phạt hành vi vi phạm về hoá đơn như sau:
Theo ND51 lập nhưng không giao hoá đơn cho người mua phạt 1.000.000 đến 5.000.000
NĐ 39/2011 phạt từ 2.000.000 đến 10.000.000
Theo NĐ 51 phạt từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng không lập hoá đơn bán hàng theo quy định
NĐ 39/2011 - 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng không lập hoá đơn bán hàng theo quy định ( đây là đk bổ sung NĐ 185)
Nghị định 39 " chuyên trị" vi phạm về kế toán, còn NĐ 51 lại chuyên về hoá đơn, khổ nổi hoá đơn lại là chứng từ kế toán. Nên hành vi mất hoá đơn này sẽ "tính" thế nào?
Nếu nói về văn bản nào có sau thì sẽ áp dụng nội dung của văn bản sau thì có vẽ khiên cưởng. Nhưng rõ ràng khi " cố ý thêm" điều khoản mới thì cũng có lý do.
Nếu hành vi vi phạm, hoá đơn vi phạm được lập trước khi NĐ 39 ra đời thì có thể du di áp dụng NĐ 51, nhưng vi phạm xảy ra sau khi NĐ 39 ra đời thì phạt thế nào đây?
Mọi người cho ý kiến
Theo ND51 lập nhưng không giao hoá đơn cho người mua phạt 1.000.000 đến 5.000.000
NĐ 39/2011 phạt từ 2.000.000 đến 10.000.000
Theo NĐ 51 phạt từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng không lập hoá đơn bán hàng theo quy định
NĐ 39/2011 - 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng không lập hoá đơn bán hàng theo quy định ( đây là đk bổ sung NĐ 185)
Nghị định 39 " chuyên trị" vi phạm về kế toán, còn NĐ 51 lại chuyên về hoá đơn, khổ nổi hoá đơn lại là chứng từ kế toán. Nên hành vi mất hoá đơn này sẽ "tính" thế nào?
Nếu nói về văn bản nào có sau thì sẽ áp dụng nội dung của văn bản sau thì có vẽ khiên cưởng. Nhưng rõ ràng khi " cố ý thêm" điều khoản mới thì cũng có lý do.
Nếu hành vi vi phạm, hoá đơn vi phạm được lập trước khi NĐ 39 ra đời thì có thể du di áp dụng NĐ 51, nhưng vi phạm xảy ra sau khi NĐ 39 ra đời thì phạt thế nào đây?
Mọi người cho ý kiến

