Đến hạn kê khai thuế còn thiếu hóa đơn đầu vào

  • Thread starter Đàm Hoài Thương
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đ

Đàm Hoài Thương

Guest
7/11/05
9
0
0
41
Hải Dương
Hôm nay tui phải nộp Báo cáo thuế cho Cục thuế rồi, nhưng mà hoá đơn đầu vào chưa đủ. Ví dụ như: Công ty tôi sản xuất bánh đậu xanh, cần phải dùng đến dầu thực phẩm, nhưng hàng thì đã xuất mà ....chưa mua được hoá đơn.
Mọi người tìm giúp tôi cách giải quyết với. hình như là có 1 biện pháp nào đó liên quan đến : hàng về rồi nhưng chưa có hoá đơn chứng từ gì gì đó có phải không? Giúp tôi với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
Hàng về rồi nhưng chưa có hoá đơn thì bạn có thể sử dụng giá tạm tính để nhập kho và tính toán giá thành tuy nhiên không được sử dụng giá này để đưa vào bảng kê đầu vào đâu nhé mà phải chờ khi có hoá đơn mới được kê khai.
 
Đ

Đàm Hoài Thương

Guest
7/11/05
9
0
0
41
Hải Dương
tranvanhung nói:
Hàng về rồi nhưng chưa có hoá đơn thì bạn có thể sử dụng giá tạm tính để nhập kho và tính toán giá thành tuy nhiên không được sử dụng giá này để đưa vào bảng kê đầu vào đâu nhé mà phải chờ khi có hoá đơn mới được kê khai.
Nhưng bác ơi, hôm nay em phải nộp Báo cáo thuế rồi mà, em phải làm thế nào, vấn đề là chắc là từ giờ đến chiều em cúng không mua được hoá đơn đầu vào của mậthngf này đâu, vì ở đâu họ cúng khoá sổ rồi

Giúp tôi đi, mọi người ơi, giúp tôi với
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
Đề nghị bạn không nói chuyện mua hoá đơn trên diễn đàn. Diễn đàn chỉ chấp nhận các bài viết không vi phạm pháp luật.

Như đã nói ở trên nếu không có hoá đơn đầu vào thì không kê khai thuế. Còn nếu muốn biết thêm hướng dẫn thì bạn tham khảo trong thông tư 120.
 
T

tranthihai

Trung cấp
27/12/05
85
0
0
40
Tp.Hồ Chí Minh
Bạn cứ báo cáo theo số hóa đơn đầu vào mà bạn có, còn số đưa vào tạm tính thì bạn chỉ đưa vào hạch toán thôi. Khi nào có hóa đơn thì bạn mới báo cáo thuế đồng thời khi ấy sẽ giảm số tạm tính mà không tăng chi phí nữa.
 
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Bạn không xem thông báo ở Cục thuế rồi. Hạn nộp báo cáo thuế ở TP. HCM là đến ngày 16/2/06 đó. Còn bạn chổ bạn thì sao? đã đến cục thuế để xem chưa, còn nhiều ngày thì còn có thể xoay được, còn cách báo cáo thì như các bác đã tư vấn rồi.
Ah, tên của bạn là Dam Hoai Thuong là tên thật đó hả. Nếu đúng vậy thì bạn là bà con của mình đó. Liên hệ với mình: dqthehoang@yahoo.com
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA