Doanh nghiệp sản xuất vay vốn ngân hàng để mua nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất ra sản phẩm. Vậy Chi phí lãi vay có được tập hợp vào tính giá thành sản phẩm không? Mong được giúp đỡ
Lãi vay ngân hàng thì bạn đưa vào chi phí tài chính 635. làm sao mà đưa vô giá thành được.
Doanh nghiệp sản xuất vay vốn ngân hàng để mua nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất ra sản phẩm. Vậy Chi phí lãi vay có được tập hợp vào tính giá thành sản phẩm không? Mong được giúp đỡ
Cho vào chi phí tài chính trong kỳ.
Lãi vay chỉ tập hợp vào nguyên giá trong gia đoạn xây dựng cơ bản mà thôi bạn à
Bac thechung xem lại giúp ạ:
Tài sản dở dang: Là tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng và tài sản đang trong quá trình sản xuất cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán.
Bác đi làm Kiểm toán thì phải chú ý đến điểm này.
Bạn nói đúng theo chuẩn mực 16 nhưng mình có ý kiến sau:
+ Về giá thành: Có - giá thành SXSP ( Được tập hợp chi phí trực tiếp vào 154 sang 632 khi bán SP, HH )
- Giá thành toàn bộ = giá thành SXSP + chi phí bán hàng + chi phí lãi vay + chi phí QL DN ..
+ Về chi phí lãi vay: Bạn sinhvien1986 nói đúng theo chuẩn mực 16 nhưng theo mình cần xem xét lại
- Theo chuẩn mực ... Là tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng và tài sản đang trong quá trình sản xuất cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán.
Nhưng thực tế có nhiều DA đầu tư XD, mua sắm máy móc TB dùng tiền vay trung, dài hạn mà thời gian < 12 tháng nếu không được vốn hóa thì không hợp lý trái với chuẩn mực chung ( Phù hợp )
- Theo DA đầu tư ... có phương án trả nợ ( gốc, lãi ) dài hơn thời gian thực hiện dự án. Trong phương án chi phí, giá thành SP Chi phí lãi vay đã được tính vào để tính giá thành toàn bộ ( giá bán SP ) nếu không được vốn hóa thì HT thế nào?
Đây là vấn đề cần các bạn trao đỗi thêm.
Mình không được dự thảo luận về VAS 16.2002 nhưng theo mình nghĩ chắc lí do quy định cần vốn hóa chi phí đi vay cho các tài sản dở dang là tài sản có thời gian sản xuất hoặc xây dựng là cân nhắc đến chi phí - lợi ích của việc vốn hóa.
IAS 23 chỉ quy định tài sản dở dang là tài sản cần một thời gian dài mà không quy định cụ thể, SFAS 34 không quy định cần phải thời gian đủ dài.
Việc vốn hóa hay không theo VAS/VFRS là liên quan đến hạch toán trong kế toán tài chính. Trong kế toán quản trị thì khái niệm chi phí của sản phẩm phụ thuộc vào mục đích của việc sử dụng thông tin đó chứ không nhất thiết phải theo kế toán tài chính.