Đố bác nào trả lời đúng bài toán này nhé.
Có 2 Quốc gia A và B ở gần nhau, mỗi nước có một loại tiền để chao đổi và mua bán hàng hoá khác nhau. Nhưng nước A quy định 1 đồng của A đổi đc 2 đồng của B, còn nước B lại quy đinh 1 đồng của B đổi đc 2 đồng của A. Vậy là có 1 người có trong tay 1 đồng của A đã đổi lấy 2 đồng của B, sau đó sang B mua hàng hết 1 đồng và 1 đồng còn lại thì lại đổi lấy 2 đồng của A sau đó lại về A mua hàng hết 1 đồng và 1 đồng còn lại đổi lấy 2 đồng của B. cứ như vậy người đó mua đc rất nhiều hàng mà cuối cùng thấy chả mất đồng tiền nào.
Câu hỏi ở đây là: vậy số tiền mua hàng đó ở đâu ra, ai là ngwowif mất
Có 2 Quốc gia A và B ở gần nhau, mỗi nước có một loại tiền để chao đổi và mua bán hàng hoá khác nhau. Nhưng nước A quy định 1 đồng của A đổi đc 2 đồng của B, còn nước B lại quy đinh 1 đồng của B đổi đc 2 đồng của A. Vậy là có 1 người có trong tay 1 đồng của A đã đổi lấy 2 đồng của B, sau đó sang B mua hàng hết 1 đồng và 1 đồng còn lại thì lại đổi lấy 2 đồng của A sau đó lại về A mua hàng hết 1 đồng và 1 đồng còn lại đổi lấy 2 đồng của B. cứ như vậy người đó mua đc rất nhiều hàng mà cuối cùng thấy chả mất đồng tiền nào.
Câu hỏi ở đây là: vậy số tiền mua hàng đó ở đâu ra, ai là ngwowif mất

