Mình có suy nghĩ về vấn đề nộp thuế TNCN của tất cả người lao động về vấn đề nộp thuế TNCN và vấn đề hoàn thuế.
Mỗi người lao động làm việc cũng giống như một doanh nghiệp hoạt động, cái đích nhắm đến vẫn là lợi nhuận. Vậy, tại sao doanh nghiệp khi làm thủ tục hoàn thuế, lại được hoàn thuế khi mua hàng hóa dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh (thuế GTGT đầu vào), còn người dân thì không được khấu trừ hoàn thuế GTGT này khi mua hàng hóa phục vụ sinh hoạt. Vấn đề được hoàn thuế GTGT khi mua hàng hóa dịch vụ của người dân có phải là lợi ích của người lao động hay không mà các bác lập pháp không nghĩ đến nhỉ?
Lương cách đây 6 năm, khi mới ra trường cũng là 1 chỉ vàng/tháng công, và sau 6 năm, vẫn chỉ có 1 chỉ vàng, nhièu người thậm chí còn không đủ 1 chỉ, mình có cảm giác mức sống càng ngày càng đi xuống, người khổ vẫn là người lao động, phải chịu rất nhiều loại thuế, loại quỹ mà không được hưởng lợi.
Mỗi người lao động làm việc cũng giống như một doanh nghiệp hoạt động, cái đích nhắm đến vẫn là lợi nhuận. Vậy, tại sao doanh nghiệp khi làm thủ tục hoàn thuế, lại được hoàn thuế khi mua hàng hóa dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh (thuế GTGT đầu vào), còn người dân thì không được khấu trừ hoàn thuế GTGT này khi mua hàng hóa phục vụ sinh hoạt. Vấn đề được hoàn thuế GTGT khi mua hàng hóa dịch vụ của người dân có phải là lợi ích của người lao động hay không mà các bác lập pháp không nghĩ đến nhỉ?
Lương cách đây 6 năm, khi mới ra trường cũng là 1 chỉ vàng/tháng công, và sau 6 năm, vẫn chỉ có 1 chỉ vàng, nhièu người thậm chí còn không đủ 1 chỉ, mình có cảm giác mức sống càng ngày càng đi xuống, người khổ vẫn là người lao động, phải chịu rất nhiều loại thuế, loại quỹ mà không được hưởng lợi.
Sửa lần cuối:

