Mính có một số ý gỡ rối giúp cho các bạn.
+ Rằng tại sao lai phải tính cái giá trị thuần có thể thực hiện đó?
Đúng như bạn tigerbeer nói đó là tuân thủ theo nguyên tắc thận trọng.
Nguyên tắc thận trọng nói rằng "Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập;".
Hàng tồn kho, vì thế, không được ghi nhận trên BCTC với cái giá trị lớn hơn giá trị thực của nó. Ở đây, CM02 qui định rằng đó là cái giá trị thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được - Net Realisable Value - NRV.
Tôi xin đưa ra một câu hỏi là dấu hiệu nào cho biết là cần phải tính cái NRV trên? có phải hàng hóa nào cũng cần phải xem xét NRV hay không?
Thận trọng nhất thì là nên xem xét toàn bộ các loại hàng tồn kho. Nhưng dấu hiệu rõ nét nhất khiến cho người làm kế toán phải cân nhắc tính toán cái NRV là hàng tồn kho tồn đọng lâu ngày, hàng lỗi thời, lỗi mốt, hàng hóa lạc hậu về kỹ thuật...
Vậy tiếp theo câu hỏi:
+ Làm sao để xác định được cái giá trị thuần đó trên thực tế?
Theo CM02 đó "Là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cho việc tiêu thụ chúng.
Vậy là có 3 yếu tố cần thiết để tính được cái NRV.
1. Giá bán ước tính - là giá có thể bán được các mục hàng đó trên thị trường. Có thể tham chiếu giá cả thị trường tại thời điểm lập BCTC.
2. Chi phí ước tính để hoàn thành. đây là các chi phí ước tính sẽ phát sinh để hoàn thiện cái sản phẩm (trong trường hợp là sản phẩm chưa hoàn thành, hoăc sản phẩm cần sửa chữa, hay gia công thêm trước khi có thể đem bán)
3. chi phí ước tính cho việc tiêu thụ, là các chi phí liên quan đến việc bán các sản phẩm đó chẳng hạn như là chi phí đóng gói lại, chi phí cho nhân viên bán hàng, đại lý bán hàng.
Việc tính toán này chỉ đơn giản là việc xác định một các tin cậy cái giá trị thuần có thể thực hiện được, không liên quan đến bút toán hạch toán.
+ Ai và bằng chứng gì xác nhận giá trị tôi tính là tin cậy được...?
Ui chà, cái bạn Việt Linh này nghĩ ra đến lắm câu hỏi. Theo phân tích ở trên thì NRV được tính dựa trên 3 yếu tố. Vậy để xem xét sự tin cậy của NRV cần xem xét sự tin cậy của việc tính toán từng yếu tố trên.
+ Cách ghi nhận lại giá trị hàng tồn kho theo giá trị thuần có thể thực hiện đó trên hệ thống tài khoản ra sao?
Ghi giảm giá trị hàng tồn kho
Ghi giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
Việc này độc lập với việc cuối năm phải tính lại dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
+Nếu sau này khi thực bán số hàng đó mà giá trị nó cao hơn hay thấp hơn giá trị thuần có thể thực hiện mà tôi đã tính vào cuối kỳ kế toán trước thì phải làm sao? Hạch toán thế nào...? có được xác đinh lãi/lỗ như bình thường không?
Theo logic thì không nên làm như tigerbeer là sau này khi bán thì vẫn ghi giá vốn theo giá gốc mua. Việc trình bày theo giá trị thuần chỉ làm khi lập báo cáo tài chính.
Chúng ta ghi giảm giá trị hàng tồn kho khi ghi nhận giá vốn. Trong khi giá trị hàng tồn kho đang là số A' < giá gốc ban đầu, thì bạn chỉ được ghi tối đa đến giá trị A' thôi chứ. Nếu 1 phần mềm quản lý hàng tồn kho nào rất chặt chẽ thì giá trị hàng trong kho bạn đã là A' rồi, bạn cũng không cần phải lo.
Tuy vậy, nếu các danh mục hàng đó hoàn toàn không trọng yếu thì chấp nhận việc bạn ghi theo giá gốc. Mặc dù thế về mặt quản trị thì tôi vẫn không thích cách ghi này.
Hy vọng giải đáp giúp act phần nào. Các bạn xem có gì hay hay thì thảo luận thêm.