Tú Anh nói đúng đấy nhưng tớ bổ sung thêm ít, Chi Nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc thì không hẳn muốn cho chi nhánh trưởng thành hay sự quản lý chặt chẽ hay không mà nó còn tùy thuộc vào quy mô của cả công ty và chi nhánh, Nói tóm lại là phải hiệu quả cho toàn công ty.
Cách 1, Nếu công ty không có nhiều chi nhánh, và chi nhánh hoạt động phát sinh không nhiều, Chúng ta có thể chọn cách hạch toán ôm toàn bộ chứng từ về cty hạch toán (hạch toán báo sổ).
Tuy nhiên sổ sách kế toán cty cũng phải tách biệt ra dc chi nhánh và cty thông qua theo dõi sổ chi tiết những tài khoản doanh thu chi phí.
Cách này sẽ không hiệu quả khi chi nhánh ở khá xa công ty, việc chuyển chứng từ về cty gây khó khăn, sự đủn đẩy đổi thừa giữa kế toán chi nhánh và cty là rất hay xảy ra.
Cách 2: Hạch toán chuyển lãi lỗ, Chi nhánh có sổ sách riêng, cty có sổ sách riêng, theo từng kỳ, từng quý hoặc 1 năm chi nhánh chuyển lãi hoặc lỗ về cty.
Cách này có ưu điểm là phân chia trách nhiệm rõ ràng, sự đối chiếu qua lại giữa cty và chi nhánh được logic hơn. Phù hợp với quy mô cty có nhiều chi nhánh và các nghiệp vụ phát sinh mỗi nơi khá nhiều.
Tuy nhiên, cách này cần có hệ thống kiểm soát của phòng kế toán cty là phải đạt 1 trình độ nhất định, vị dụ đưa ra được những báo cáo kiểm soát về chi nhánh, cuối tuần phải báo cáo gì, hàng tháng, hàng quý, hàng năm báo cáo gì về cho cty.
Việc kiểm toán nội bộ của chi nhánh cũng phải thực hiện theo định kỳ.
Vài dòng góp ý