quoctuan0562 nói:
Có quy định nào về tiêu chuẩn 1 văn phòng công ty?
Không có quy định nào cả nhưng về lý thuyết đã là một công ty thì nó khác hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân ở chuyên nghiệp hơn trong quản lý. Do đó mà "nhìn" vào nó phải khác với hộ kinh doanh ở chỗ có văn phòng làm việc tử tế. Không cần đẹp, hoành tráng nhưng nó phải có ít nhất một cái bàn làm việc, 1 cái tủ (kệ) để giấy tờ, 1 giám đốc và 1 kế toán. Vậy mới "hơi" giống một văn phòng chứ bạn. Nếu bạn là cán bộ quản lý thuế, là người ký Biên bản xác nhận trụ sở làm việc để DN đi mua hóa đơn bạn cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Tuy nó không có quy định công khai nhưng nó là quy định ngầm của riêng ngành quản lý thuế và hóa đơn đấy.
quoctuan0562 nói:
Có quy định nào bắt buộc DN mới ra đời phải làm tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu đóng 25 triệu?
Không có quy định nào luôn nhưng mình phải khéo "trả giá" như đi chợ vậy!!! Cái này có thể
ngụy biện là do áp lực của Chính phủ giao cho ngành thuế và ngành thuế đành ép DN. Cũng như việc hiện nay Bộ Tài Chính bị giao chỉ tiêu thu ngân sách cao trong khi lộ trình gia nhập kinh tế chung thì phải giảm một số loại thuế và đồng thời bị thất thoát do tham nhũng nên đã có ý định tận thu từ dân để bù đắp bằng mức thuế TNCN hạ thấp vậy đó.
Phải thương lượng cho tốt thôi quoctuan0562 nói:
Có quy định nào bắt doanh nghiệp phải trang bị máy vi tính?
Cũng không, nhưng trong xu thế hiện nay thì việc trang bị một máy vi tính đối với một DN là không quá khó khăn, thậm chí máy tính còn đang len lỏi vào tận vùng sâu vùng xa, chẳng qua là để nhằm hiện đại hóa trong quản lý mà thôi. Mình nghĩ một ngày rất gần, khi mà hệ thống quản lý bằng máy tính hoàn thiện, chính phủ điện tử ra đời, toàn bộ công văn thư từ sẽ điện tử hóa, tiền điện tử và chữ ký điện tử không còn xa lạ nữa, cụm từ "thương mại điện tử" bạn vẫn thường được nghe hàng ngày thì việc trang bị một máy tính sẽ đến lúc trở thành bắt buộc mà nếu không bắt buộc thì DN cũng phải tự ý thức việc này.
quoctuan0562 nói:
Sao mua hoá đơn để được đóng thuế mà khó đến như vậy?
Mua hóa đơn là để kinh doanh đúng pháp luật chứ không phải để đóng thuế. Để
được đóng thuế thì bất cứ người nào đang sống trên hành tinh này đều có thể làm được một cách dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày mà không cần phải có hóa đơn. Ví dụ như khi bạn mua cái áo để mặc thì bạn đã góp một phần nào đó vào ngân sách rồi đó.
Hóa đơn là phương tiện quản lý rất quan trọng của ngành thuế. Khi bạn trở thành một kế toán giỏi kinh nghiệm, có thể sử dụng tờ hóa đơn theo ý riêng của mình rồi thì mới thấy tại sao người ta phải quản lý việc sử dụng hóa đơn như vậy. Đến lúc đó bạn mới nhận ra là quản lý như vậy vẫn chưa phải đã chặt đâu, vẫn còn nhiều kẽ hở và tờ hóa đơn vẫn còn bị lợi dụng dài dài.
Công việc ban đầu tuy khó nhưng chịu khó thương lượng một chút thì cũng sẽ vượt qua, nếu không qua nổi thì ta đành tìm cách thua thiệt sao cho nhỏ nhất vậy, làm kinh tế hiện nay nó như thế, xóa được cái phi lý này thì cái nghịch lý khác mọc ra. Đành phải ngả theo hướng gió mà tồn tại.