trong cách tính khấu hao,kế toán Mỹ lấy nguyên giá trừ giá trị thanh lý ước tính rồi chia cho số năm sử dụng,còn kế toán mình thì không tính đến giá trị thanh lý ước tính. Tại sao lại như vậy?
trong cách tính khấu hao,kế toán Mỹ lấy nguyên giá trừ giá trị thanh lý ước tính rồi chia cho số năm sử dụng,còn kế toán mình thì không tính đến giá trị thanh lý ước tính. Tại sao lại như vậy?
Đồng tiền mất giá, lạm phát và trượt giá ào ào --> Hao mòn vô hình quá sức tưởng tượng trong nền kinh tế VN, thì ước tính thế nào được bạn?
Có những TSCĐ khi mua sắm là thời thượng, chưa hết thời gian khấu hao thì cho không ai lấy.
Chuẩn mực kế toán mình cũng vậy đó chứ. Nhưng kế toán mình chưa làm theo vậy. Nhiều khi chưa có cơ sở ước tính, nhiều khi tiện cho việc quyết toá thuế TNDN