Sao em làm lại báo cáo tài chính 2010 thì ok nhưng nhập tờ khai KHBS cho tờ quyết toán 03-TNDN thì lại cứ báo lỗi là sao ạ. Mong các bác chỉ giùm
Anh cho em xin số điện thoại e hỏi a chút, Thuế Hoàng Mai ko cho nộp lại BCTC, chỉ làm điều chỉnh tờ khai bổ sung thôi,Làm lại, nộp lại BCTC thay thế, nếu số thuế TNDN khác với số đã báo cáo thì làm Bổ sung thay thế Tờ khai Thuế TNDN năm.
Ai bảo không được, miễn nộp bổ sung, thay thế trước khi có quyết định Thanh tra, kiểm tra là được.
Mình ôm bo lại từ năm 2008 - 2010, thấy không ổn, quay về từ năm 2005 làm lên, sau nộp điều chỉnh, thay thế 1lần cho các năm.
Từng năm cố gắng dọn sao cho không đụng đến Thuế TNDN phải nộp. Lỗ thì treo, lợi nhuận thì bo lại bảng lương, KHTSCĐ, các khoản phân bổ ném vào để kéo nó vừa đủ. Nhiều khi phải mượn cả 335 để bơm chi phí vào. Vậy mà các pac thuế có nói gì đâu.
Hú hồn, kiểm tra vừa rồi thoát nạn cả 03 năm từ 2008 - 2010.
Sao bạn này giống mình thế. Giờ không biết làm sao, thuế Hoàng mai không cho mình nộp lại chứTình hình là mình cũng định nộp định nộp lại BCTC năm 2010 đây. Nếu chỉ cần tờ khai bổ sung số số thuế thay đổi thì những tài khoản phát sinh sai thì làm thế nào. Còn phải chuyển số dư cho đúng chứ. Báo cáo của mình sai là do năm ngoái mới hoạt động có mấy tháng cuối năm ít hóa đơn chứng từ lắm, chủ quan làm excel xong in ra đi nộp, sau chuyển máy tính không biết cái forder sổ sách năm đó nằm ở đâu nữa, ngồi làm lại thì thấy nhiều số dư không khớp với báo cáo đã nộp năm ngoái mới chết chứ. Phải nộp lại thôi. Giận mình quá đi mất, nộp phạt nhiều chắc chết mà không nộp lại cũng chết, uốn mãi mà không thể chuẩn như báo cáo được, lại còn lãi thêm nữa chứ. Các bạn tư vấn cho mình đi.
Bạn ở quận nào mà cho nộp thế, mình ở quận Hoàng Mai họ ko cho nộp nèLàm lại, nộp lại BCTC thay thế, nếu số thuế TNDN khác với số đã báo cáo thì làm Bổ sung thay thế Tờ khai Thuế TNDN năm.
Ai bảo không được, miễn nộp bổ sung, thay thế trước khi có quyết định Thanh tra, kiểm tra là được.
Mình ôm bo lại từ năm 2008 - 2010, thấy không ổn, quay về từ năm 2005 làm lên, sau nộp điều chỉnh, thay thế 1lần cho các năm.
Từng năm cố gắng dọn sao cho không đụng đến Thuế TNDN phải nộp. Lỗ thì treo, lợi nhuận thì bo lại bảng lương, KHTSCĐ, các khoản phân bổ ném vào để kéo nó vừa đủ. Nhiều khi phải mượn cả 335 để bơm chi phí vào. Vậy mà các pac thuế có nói gì đâu.
Hú hồn, kiểm tra vừa rồi thoát nạn cả 03 năm từ 2008 - 2010.
Bác ah, bo các chi phí phân bổ còn được, chứ bo lương thế nào đc nó liên quan đến qt thuế TNCN mà bác, cái tờ đó lại nộp rồi, hícLàm lại, nộp lại BCTC thay thế, nếu số thuế TNDN khác với số đã báo cáo thì làm Bổ sung thay thế Tờ khai Thuế TNDN năm.
Ai bảo không được, miễn nộp bổ sung, thay thế trước khi có quyết định Thanh tra, kiểm tra là được.
Mình ôm bo lại từ năm 2008 - 2010, thấy không ổn, quay về từ năm 2005 làm lên, sau nộp điều chỉnh, thay thế 1lần cho các năm.
Từng năm cố gắng dọn sao cho không đụng đến Thuế TNDN phải nộp. Lỗ thì treo, lợi nhuận thì bo lại bảng lương, KHTSCĐ, các khoản phân bổ ném vào để kéo nó vừa đủ. Nhiều khi phải mượn cả 335 để bơm chi phí vào. Vậy mà các pac thuế có nói gì đâu.
Hú hồn, kiểm tra vừa rồi thoát nạn cả 03 năm từ 2008 - 2010.
Chính xác là bo vào quỹ lươngBác ah, bo các chi phí phân bổ còn được, chứ bo lương thế nào đc nó liên quan đến qt thuế TNCN mà bác, cái tờ đó lại nộp rồi, híc